Sống vất vưởng nơi vùng lõi đại công trường xây dựng sân bay Long Thành

VOV.VN - Xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng lõi của dự án sân bay Long Thành. Đây là nơi phải giải toả trắng để nhường mặt bằng cho dự án trọng điểm mang tầm quốc gia, thế nhưng hiện còn hàng trăm hộ dân vẫn sống vất vưởng, tạm bợ chưa thể dời đi.

 

Chờ đợi tái định cư

Hương lộ 10 là con đường dẫn vào khu vực trung tâm xã Suối Trầu, ngang qua khu vực Ban quản lý dự án xây dựng sân bay Long Thành. Các loại xe ủi, xe ben đang hoạt động phục vụ cho việc san lấp nền, khói bụi mù mịt. Hàng trăm hộ dân vẫn sống trong cảnh bụi bặm, cách biệt sâu trong khu vực xây dựng sân bay Long Thành.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên còn 3 người sinh sống tại ấp Suối Trầu 1 (nay thuộc xã Bình Sơn), lý do là huyện Long Thành vẫn chưa gọi đi bốc thăm nhận suất tái định cư mặc dù gia đình đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Ông Tuyên cho biết những gia đình còn mắc kẹt tại đây sống rất khổ sở, xe chở đất chạy thường xuyên, gây mất an toàn và khói bụi dày đặc.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Nghiệp đã cũ kỹ, xuống cấp do đã lâu không sửa sang. Gia đình bà Nghiệp có 5 người vẫn còn ở lại đây, công việc chính là lao động chân tay. Mặc dù đã nhận tiền bồi thường thu hồi đất nhưng gia đình bà Nghiệp vẫn chưa được nhận suất tái định cư. Cũng như các hộ còn kẹt lại, bà Nghiệp mong mỏi sớm được ra khu tái định cư bởi Hương lộ 10 sẽ đóng lại để thi công các hạng mục của sân bay Long Thành.

Ngoài chuyện nơi ở, bà Nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ chuyển đổi công việc sau khi tái định cư: "Dân ở đây lớn tuổi rồi, cần công ăn việc làm ổn định. Ra ngoài tái định cư thì thất nghiệp, cũng muốn Nhà nước giúp những người trung niên có công ăn việc làm, khỏi vất vả".

Một nỗi lo khác của những gia đình còn sinh sống trong vùng dự án sân bay Long Thành là việc Trường tiểu học Suối Trầu chuẩn bị giải thế, chuyển ra khu tái định cư. Ông Đỗ Hữu Chiểu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Suối Trầu cho biết: Từ đầu năm học có 32 em học sinh chuyển ra nơi ở mới.

Năm học tới đây, nhà trường sẽ không còn ở nơi cũ nữa. Để tránh sự xáo trộn trong việc học của các em, ông Chiểu kiến nghị: "Chúng tôi mong muốn các cấp, ban ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học ở nơi tái định cư càng nhanh càng tốt, để chúng tôi còn ra ổn định trước khi bước vào năm học mới".

Khẩn trương giải quyết cho người dân

Ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, về chủ trương đóng Hương lộ 10 đi ngang dự án thi công sân bay, Ban quản lý dự án sẽ tạo điều kiện cho người dân còn sót lại tiếp tục đi lại trên Hương lộ 10 trong vòng một tháng để di dời nhà cửa. Sau một tháng, huyện Long Thành và xã Bình Sơn sẽ nâng cấp tuyến đường vòng ra Quốc lộ 51.

Theo ông Phong, đường đi này xa hơn hàng chục cây số so với Hương lộ 10 nhưng sẽ đảm bảo an toàn giao thông: "Toàn bộ những con đường công vụ do chúng tôi thi công trong phạm vi diện tích 1.810ha đều cắt ngang Hương lộ 10. Khi thi công đường công vụ thì Hương lộ 10 không đi được nữa vì cao độ của đường công vụ đa phần thấp hơn từ 3-4m so với Hương lộ 10".

Theo UBND huyện Long Thành, để đẩy nhanh tiến độ xử lý vấn đề tái định cư cho những hộ dân còn sót lại trong vùng dự án sân bay, huyện đã giao cho các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm cho các hộ chính để ra nơi ở mới. Đối với các hộ vướng mắc bởi việc sang nhượng giấy tay, UBND huyện Long Thành đang chờ các ngành tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra hướng giải quyết để xem xét cấp suất tái định cư.

Đến nay, hội đồng xét tái định cư cấp xã đã xét duyệt 2.381/4.330 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư, (trong đó đã xét duyệt cho 1.773 hộ và đã có quyết định giao đất cho 1.241 hộ). UBND huyện Long Thành đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ giao đất cho các hộ đủ điều kiện xét duyệt. Thời gian tới, huyện Long Thành tiếp tục rà soát pháp lý, hoàn chỉnh hồ sơ để các xã xét duyệt tái định cư cho 1.949 hộ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe chuyên dụng chở nhiều "xế hộp" cháy rụi ở cao tốc Long Thành-Dầu Giây
Xe chuyên dụng chở nhiều "xế hộp" cháy rụi ở cao tốc Long Thành-Dầu Giây

VOV.VN - Rạng sáng 25/2, một xe tải kéo rơ-mooc chở theo nhiều "xế hộp" trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe chuyên dụng chở nhiều "xế hộp" cháy rụi ở cao tốc Long Thành-Dầu Giây

Xe chuyên dụng chở nhiều "xế hộp" cháy rụi ở cao tốc Long Thành-Dầu Giây

VOV.VN - Rạng sáng 25/2, một xe tải kéo rơ-mooc chở theo nhiều "xế hộp" trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Bộ GTVT ủng hộ Đồng Nai triển khai đường sắt nhẹ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành
Bộ GTVT ủng hộ Đồng Nai triển khai đường sắt nhẹ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành

VOV.VN - Để kết nối đồng bộ sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai đề xuất xây dựng dự án tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – sân bay Long Thành. Dự án có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm,TP Thủ Đức, TP.HCM, điểm cuối tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Bộ GTVT ủng hộ Đồng Nai triển khai đường sắt nhẹ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành

Bộ GTVT ủng hộ Đồng Nai triển khai đường sắt nhẹ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành

VOV.VN - Để kết nối đồng bộ sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai đề xuất xây dựng dự án tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – sân bay Long Thành. Dự án có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm,TP Thủ Đức, TP.HCM, điểm cuối tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Bộ GTVT lập Ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành
Bộ GTVT lập Ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành

VOV.VN - Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ GTVT lập Ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành

Bộ GTVT lập Ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành

VOV.VN - Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mùa xuân đầu tiên tại Khu tái định cư sân bay Long Thành, Đồng Nai
Mùa xuân đầu tiên tại Khu tái định cư sân bay Long Thành, Đồng Nai

VOV.VN - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là Tết đầu tiên của các gia đình này tại nơi ở mới. Trong những ngôi nhà khang trang, người dân Khu tái định cư sân bay Long Thành cũng mang một tâm thế mới với nhiều kỳ vọng trong năm 2022.

Mùa xuân đầu tiên tại Khu tái định cư sân bay Long Thành, Đồng Nai

Mùa xuân đầu tiên tại Khu tái định cư sân bay Long Thành, Đồng Nai

VOV.VN - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là Tết đầu tiên của các gia đình này tại nơi ở mới. Trong những ngôi nhà khang trang, người dân Khu tái định cư sân bay Long Thành cũng mang một tâm thế mới với nhiều kỳ vọng trong năm 2022.

Kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém, thi công chậm tiến độ sân bay Long Thành
Kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém, thi công chậm tiến độ sân bay Long Thành

VOV.VN - Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát, xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục, trên cơ sở rút ngắn tiến độ, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém, thiết kế/thi công chậm tiến độ.

Kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém, thi công chậm tiến độ sân bay Long Thành

Kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém, thi công chậm tiến độ sân bay Long Thành

VOV.VN - Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát, xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục, trên cơ sở rút ngắn tiến độ, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém, thiết kế/thi công chậm tiến độ.