“Cơn ác mộng” của quân đội Ukraine khi UAV Nga có mặt khắp chiến trường

VOV.VN - Financial Times thừa nhận, việc UAV Nga có mặt khắp chiến trường là lý do tại sao cuộc phản công được kỳ vọng cao của Ukraine không tạo ra bất kỳ thành quả đáng kể nào.

Một trong những nỗ lực chính của Lực lượng Vũ trang Nga năm 2023 là làm gián đoạn cuộc phản công của Ukraine. Vào tháng 12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng UAV và các hệ thống tác chiến điện tử đã đóng vai trò không thể thiếu trong nỗ lực trên.

Financial Times thừa nhận, việc UAV Nga có mặt khắp chiến trường là lý do tại sao cuộc phản công được kỳ vọng cao của Ukraine không tạo ra bất kỳ thành quả đáng kể nào.

Hiện nay, giao tranh ở Ukraine chủ yếu đã chững lại bởi bất kỳ xe tăng hay xe bọc thép nào của Ukraine đều có thể "bị UAV của Nga phát hiện và phá hủy chỉ trong một vài phút". Financial Times cũng nhấn mạnh, có một thực tế mà từ lâu đã được chứng minh trên chiến trường Ukraine: Đó là Moscow duy trì lợi thế lớn hơn về lực lượng UAV.

Về phía chính quyền Kiev, công nghệ tác chiến điện tử của họ đang gặp trục trặc với việc quân đội Ukraine "dễ trở thành con mồi” cho các cuộc tấn công bằng pháo sử dụng UAV dẫn đường hay UAV thả bom từ trên cao hoặc các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã sử dụng UAV để hạ gục quân đội Ukraine bằng các cuộc tấn công có độ chính xác cao. Đáng chú ý nhất trong đó là UAV cảm tử Lancet mà truyền thông phương Tây gọi là "cơn ác mộng tồi tệ nhất" với lực lượng Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng đang sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại nhằm đối phó với vũ khí dẫn đường chính xác phương Tây cung cấp cho Ukraine, chẳng hạn như tên lửa HIMARS hay đạn pháo Excalibur.

Trước đó, các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, những khả năng mà không bên nào theo kịp của các sư đoàn tác chiến điện tử Nga là một trong những nhân tố chính dẫn tới sự thất bại trong cuộc phản công của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đã hoàn thành mục tiêu chính của năm 2023, đó là đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

"Những nỗ lực chính của năm vừa qua tập trung vào việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Một nỗ lực quan trọng là làm gián đoạn cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nhiệm vụ này đã được thực hiện thành công", ông Shoigu nhấn mạnh.

Trước đó, theo ông Shoigu, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 125.000 người và 16.000 vũ khí trong cuộc phản công kéo dài 6 tháng. Phía Kiev hiện chưa bình luận về những con số này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện trợ từ phương Tây cạn kiệt, Ukraine tự tìm kế hoạch B
Viện trợ từ phương Tây cạn kiệt, Ukraine tự tìm kế hoạch B

VOV.VN - Ukraine sẽ ngày càng khó thuyết phục được Mỹ và các nước châu Âu cung cấp thêm viện trợ quân sự khi kho dự trữ của chính họ cũng đang cạn kiệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đã nhận ra thực tế này và Kiev phải chuẩn bị “Kế hoạch B” cho chính mình.

Viện trợ từ phương Tây cạn kiệt, Ukraine tự tìm kế hoạch B

Viện trợ từ phương Tây cạn kiệt, Ukraine tự tìm kế hoạch B

VOV.VN - Ukraine sẽ ngày càng khó thuyết phục được Mỹ và các nước châu Âu cung cấp thêm viện trợ quân sự khi kho dự trữ của chính họ cũng đang cạn kiệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đã nhận ra thực tế này và Kiev phải chuẩn bị “Kế hoạch B” cho chính mình.

Lý do phòng không Ukraine không thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga
Lý do phòng không Ukraine không thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Các hệ thống phòng không của Ukraine sẽ không thể đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông này do thiếu tên lửa đánh chặn, báo chí phương Tây nhận định.

Lý do phòng không Ukraine không thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga

Lý do phòng không Ukraine không thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Các hệ thống phòng không của Ukraine sẽ không thể đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông này do thiếu tên lửa đánh chặn, báo chí phương Tây nhận định.

Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO
Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO

VOV.VN - Kiev nên "ngừng tự làm bẽ mặt chính mình" và chấm dứt "ảo tưởng" rằng nước này sẽ sớm gia nhập EU hay NATO, cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Aleksey Arestovich nói.

Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO

Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO

VOV.VN - Kiev nên "ngừng tự làm bẽ mặt chính mình" và chấm dứt "ảo tưởng" rằng nước này sẽ sớm gia nhập EU hay NATO, cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Aleksey Arestovich nói.

Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine
Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Đức đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi EU đoàn kết hơn nữa để ứng phó thách thức.

Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine

Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Đức đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi EU đoàn kết hơn nữa để ứng phó thách thức.

Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass
Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Chỉ trong 24h, lực lượng không quân, pháo binh, UAV và tên lửa Nga đã phá hủy 127 vị trí của Ukraine tại 138 khu vực, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo hàng ngày.

Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass

Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Chỉ trong 24h, lực lượng không quân, pháo binh, UAV và tên lửa Nga đã phá hủy 127 vị trí của Ukraine tại 138 khu vực, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo hàng ngày.