Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hoá du lịch xuyên Tết

VOV.VN - Người dân và khách du lịch có thể tham gia loạt sự kiện văn hoá, du lịch hấp dẫn được tổ chức tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Những ngày cuối năm Quý Mão, đường phố các địa phương tại Quảng Ninh được trang hoàng bằng hệ thống pano, khẩu hiệu, cờ, cụm check-in mang hình tượng con rồng Giáp Thìn,... đặc biệt nổi bật ở các tuyến giao thông chính và các điểm di tích, du lịch, dịch vụ, các nhà văn hoá thôn bản. 

Dịp Tết này, Quảng Ninh sẽ tổ chức vui Xuân đón Tết bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thể hiện bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc các địa phương. Chương trình nghệ thuật chào xuân và đón giao thừa diễn ra đồng loạt tại tất cả 13 địa phương trong tỉnh, trong đó riêng cấp tỉnh sẽ có 4 chương trình vào đêm 30 Tết, mùng 2, mùng 3, mùng 4 Tết tại quảng trường 30/10 và Khu du lịch Bãi Cháy (TP Hạ Long); các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đêm 30 Tết tại Trung tâm văn hoá thể thao của từng địa phương. Hoạt động được người dân chờ đón nhất là bắn pháo hoa đúng thời khắc giao thừa (đêm 9/2) với 17 điểm bắn tầm thấp và tầm cao.

Trước đó, những hoạt động hội chợ, triển lãm, văn hoá, thể thao đồng loạt tổ chức như Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2024; Hội hoa Xuân; Hội sách báo Xuân gắn với trưng bày ảnh về các thành tựu nổi bật của tỉnh Quảng Ninh; chương trình Tết sum vầy – Xuân chia sẻ; triển lãm Sắc xuân qua sưu tập Tranh dân gian Việt Nam;…

Từ ngày Mùng 1 Tết sẽ là loạt hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian phục vụ người dân tại các trung tâm, nhà văn hoá; hoạt động văn nghệ, lễ hội đường phố phục vụ khách du lịch, tập trung tại Hạ Long, Yên Tử, Mũi Sa Vĩ – TP Móng Cái… Các cơ sở kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại… mở cửa phục vụ du khách liên tục trong các ngày Tết. Quảng Ninh sẽ đồng loạt tổ chức chào mừng và đón các đoàn khách du lịch "xông đất" vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long tại các cảng tàu khách; đoàn khách đầu tiên tới sân bay Vân Đồn và khách nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái; đoàn khách đầu tiên từ khu vực phía Nam ra Quảng Ninh tại Yên Tử và đón đoàn khách tàu biển quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh trong năm mới Giáp Thìn.

Bà Nguyễn Huyền Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo, phối hợp yêu cầu các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị tốt ở tất cả các khâu, từ cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, đặc biệt là tổ chức những sự kiện Tết cổ truyền của Việt Nam để quảng bá cho khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, để họ được trải nghiệm những nét văn hoá truyền thống Việt Nam. Bên cạnh đó chúng tôi có những đợt kiểm tra để chấn chỉnh những việc có thể ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng điểm đến du lịch Quảng Ninh”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân TP.HCM mua sắm nhộn nhịp trong ngày 29 Tết
Người dân TP.HCM mua sắm nhộn nhịp trong ngày 29 Tết

VOV.VN - Hôm nay 29 tháng Chạp năm Quý Mão, người dân TP.HCM đổ xô tới các siêu thị, cửa hàng để mua sắm đồ chuẩn bị đón Tết, các quầy hàng thực phẩm tươi sống, đồ uống, bánh kẹo mứt thu hút đông đảo khách hàng.

Người dân TP.HCM mua sắm nhộn nhịp trong ngày 29 Tết

Người dân TP.HCM mua sắm nhộn nhịp trong ngày 29 Tết

VOV.VN - Hôm nay 29 tháng Chạp năm Quý Mão, người dân TP.HCM đổ xô tới các siêu thị, cửa hàng để mua sắm đồ chuẩn bị đón Tết, các quầy hàng thực phẩm tươi sống, đồ uống, bánh kẹo mứt thu hút đông đảo khách hàng.

Thấp thỏm chợ hoa Tết Đà Nẵng
Thấp thỏm chợ hoa Tết Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay 8/2 - tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão, chợ hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng vẫn vắng người mua. Tiết trời nắng mưa thất thường khiến nhà vườn và thương lái thấp thỏm lo âu.

Thấp thỏm chợ hoa Tết Đà Nẵng

Thấp thỏm chợ hoa Tết Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay 8/2 - tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão, chợ hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng vẫn vắng người mua. Tiết trời nắng mưa thất thường khiến nhà vườn và thương lái thấp thỏm lo âu.

Đường hoa Tết Nguyễn Huệ tấp nập người tham quan ngày đầu nghỉ lễ
Đường hoa Tết Nguyễn Huệ tấp nập người tham quan ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Ngày đầu nghỉ Tết nguyên đán, nhiều địa điểm tại khu vực trung tâm TP.HCM tấp nập khách tham quan, mua sắm.

Đường hoa Tết Nguyễn Huệ tấp nập người tham quan ngày đầu nghỉ lễ

Đường hoa Tết Nguyễn Huệ tấp nập người tham quan ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Ngày đầu nghỉ Tết nguyên đán, nhiều địa điểm tại khu vực trung tâm TP.HCM tấp nập khách tham quan, mua sắm.