Tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha: Cánh hữu hay cánh tả lên ngôi?

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Tây Ban Nha hôm nay (23/7) đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sớm để bầu ra Quốc hội mới. 

Cuộc bầu cử được xem là canh bạc đối với Thủ tướng Pedro Sánchez khi sẽ xác định liệu đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha cầm quyền của ông sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước hay để quyền lực rơi vào tay các đảng cánh hữu như tại nhiều nước châu Âu thời gian qua.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp Tây Ban Nha đã mở cửa để cử tri đi bỏ phiếu. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong thời điểm quốc gia châu Âu này đang ở giữa kỳ nghỉ Hè nên thời tiết rất nóng. Chính vì vậy, trước đó đã có rất nhiều cử tri chọn phương án bỏ phiếu qua đường bưu điện. Tại các điểm bỏ phiếu hôm nay, để giúp cử tri thoải mái hơn khi đi bỏ phiếu, đơn vị tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn nước uống, quạt máy và cả điều hòa di động. 

Bất chấp cái nóng lên đến gần 40 độ C, nhiều cử tri cũng đã có mặt từ sớm tại phòng bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, với mong muốn một chính quyền mới sẽ giải quyết được những nỗi lo đang thường trực đối với họ chính là chi phí sinh hoạt hàng ngày.

“Tôi muốn sau cuộc bầu cử này, người dân chúng tôi sẽ có công việc, điều kiện sống được  cải thiện".

"Cho dù đảng nào giành chiến thắng, đảng đó cũng phải theo đuổi lý tưởng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những người nghèo, những người kém may mắn trong xã hội.”

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang là một nỗi lo với nhiều người dân Tây Ban Nha hiện nay. Theo một báo cáo của Ngân hàng Tây Ban Nha được công bố vào tuần trước, 9% hộ gia đình Tây Ban Nha đã không thể thanh toán các hóa đơn của họ vào năm ngoái do chi phí và lãi suất tăng cao. Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây đăng trên tờ báo La Vanguardia, kinh tế là vấn đề lớn nhất đối với các cử tri, với 31% những người được khảo sát đặt nó làm ưu tiên hàng đầu. Sau đó là thất nghiệp và chăm sóc sức khỏe, nhập cư. Giải đáp được các băn khoăn của cử tri, để làm sao giúp họ giảm bớt được gánh nặng chi phí sinh hoạt sẽ là bài toán khó cần các đảng phái tham gia cuộc bầu cử lần này giải quyết. 

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này ở Tây Ban Nha là cuộc đua giữa giữa liên minh cánh tả và cánh hữu: Một bên là đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha cầm quyền và liên minh cánh tả Sumar mới, bên còn lại là 2 đảng nhân dân và Vox cực hữu.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Nhân dân cực hữu đang dẫn đầu nhưng dự kiến ​​sẽ không giành được đa số tuyệt đối và sẽ cần phải dựa vào sự hỗ trợ của đảng cực hữu Vox để giành thế đa số trong quốc hội gồm 350 ghế và lãnh đạo đất nước.

Đối mặt với đảng Nhân dân cực hữu bảo thủ đối lập đang trỗi dậy, Thủ tướng Pedro Sánchez hôm qua (22/7) tiếp tục kêu gọi cử tri đi bầu cử và bỏ phiếu cho đảng của ông. 

Với lợi thế từ những thành quả kinh tế đạt được hơn 3 năm qua, cộng với tâm lý lo ngại cánh hữu trỗi dậy nắm quyền của đa số cử tri, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Chúng tôi đã thực hiện chiến dịch tốt nhất. Chúng tôi đã ngã xuống rồi lại đứng lên và chúng ta chạy đua với thời gian, chạy nước rút và leo lên tất cả những đỉnh cao không thể tưởng tượng được và chúng tôi chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng vài mét. Chúng tôi kêu gọi các bạn tham gia cuộc bầu cử và bỏ phiếu cho chúng tôi".

Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, cuộc tổng tuyển cử lần này ở Tây Ban Nha sẽ là canh bạc đối với Thủ tướng Pedro Sánchez khi sẽ xác định liệu đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha cầm quyền của ông sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước hay để quyền lực rơi vào tay các đảng cánh hữu như tại nhiều nước châu Âu thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha khởi động chiến dịch vận động tranh cử
Tây Ban Nha khởi động chiến dịch vận động tranh cử

VOV.VN - Tây Ban Nha đã bắt chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sớm, dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới đây.

Tây Ban Nha khởi động chiến dịch vận động tranh cử

Tây Ban Nha khởi động chiến dịch vận động tranh cử

VOV.VN - Tây Ban Nha đã bắt chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sớm, dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới đây.

4.000 người Tây Ban Nha sơ tán khẩn do cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát
4.000 người Tây Ban Nha sơ tán khẩn do cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát

VOV.VN - Ít nhất 4.000 người đã được sơ tán khẩn cấp do cháy rừng nghiêm trọng mất kiểm soát trên đảo La Palma của Tây Ban Nha.

4.000 người Tây Ban Nha sơ tán khẩn do cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát

4.000 người Tây Ban Nha sơ tán khẩn do cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát

VOV.VN - Ít nhất 4.000 người đã được sơ tán khẩn cấp do cháy rừng nghiêm trọng mất kiểm soát trên đảo La Palma của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày mà vẫn trả đủ lương
Tây Ban Nha thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày mà vẫn trả đủ lương

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha hôm qua cho biết, các công ty tại nước này có ít hơn 250 nhân công có một tháng để đăng ký thử nghiệm chương trình tuần làm việc 4 ngày (32 giờ) với mức lương đầy đủ.

Tây Ban Nha thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày mà vẫn trả đủ lương

Tây Ban Nha thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày mà vẫn trả đủ lương

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha hôm qua cho biết, các công ty tại nước này có ít hơn 250 nhân công có một tháng để đăng ký thử nghiệm chương trình tuần làm việc 4 ngày (32 giờ) với mức lương đầy đủ.