Cầu thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa háo hức trước trận gặp U23 Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Fong Shao Chi của U23 Đài Bắc Trung Hoa bày tỏ sự háo hức khi sắp được đối đầu U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022.

U23 Đài Bắc Trung Hoa đang trong những bước chuẩn bị cuối cùng trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Do dịch Covid-19 nên đội bóng này đã mất đi ưu thế sân nhà ở bảng I và sẽ phải di chuyển đến địa điểm trung lập ở Kyrgyzstan để đối đầu U23 Việt Nam và U23 Myanmar. 

Dù đội bóng không còn được chơi trên sân nhà, tiền vệ Fong Shao Chi của U23 Đài Bắc Trung Hoa vẫn bày tỏ sự háo hức trước thềm giải đấu quan trọng với anh và các đồng đội. 

Fong Shao Chi nói: "Tôi rất háo hức trước giải đấu lớn đầu tiên của mình ở cấp đội tuyển U23. Tôi đang mong chờ được đọ sức với U23 Việt Nam bởi tôi biết đây là đối thủ mạnh. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có sự tích lũy tốt, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện để có thể giành được thành tích cao". 

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị của U23 Đài Bắc Trung Hoa cho giải đấu lần này, HLV trưởng Chen Chun Ming nói: "Các cầu thủ của chúng tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất. Toàn đội không thể tập huấn nước ngoài nhưng đã có 3 trận giao hữu bổ ích. Dù vẫn còn những điều cần phải chỉnh sửa nhưng nhìn chung các cầu thủ đã ở trạng thái sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên gặp U23 Việt Nam, đối thủ rất mạnh ở bảng đấu này". 

Trong lần tham dự vòng loại U23 châu Á 2022, HLV trưởng Chen Chun Ming của U23 Đài Bắc Trung Hoa đã triệu tập 25 cầu thủ, trong đó có 22 người tập trung tập luyện thời gian qua và 3 cầu thủ được bổ sung từ ĐT Đài Bắc Trung Hoa vừa tham dự các trận đấu vòng loại Asian Cup 2023 với Indonesia hồi đầu tháng 10. Sau khi đến Kyrgyzstan, HLV trưởng Chen Chun Ming sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 gương mặt.

Bảng I của vòng loại U23 châu Á 2022 gồm 3 đội Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar vào ngày 27/10 và 2/11/2021. Ngày 29/10 sẽ diễn ra trận đấu Myanmar gặp Đài Bắc Trung Hoa. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên sân vận động Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao trẻ HAGL lấy Văn Toàn làm hình mẫu, quyết tâm tỏa sáng ở U23 Việt Nam
Sao trẻ HAGL lấy Văn Toàn làm hình mẫu, quyết tâm tỏa sáng ở U23 Việt Nam

VOV.VN - Cầu thủ Trần Bảo Toàn khẳng định anh sẽ lấy Văn Toàn làm hình mẫu để học hỏi, phấn đấu, qua đó quyết tâm có được những trận đấu tốt trong màu áo U23 Việt Nam

Sao trẻ HAGL lấy Văn Toàn làm hình mẫu, quyết tâm tỏa sáng ở U23 Việt Nam

Sao trẻ HAGL lấy Văn Toàn làm hình mẫu, quyết tâm tỏa sáng ở U23 Việt Nam

VOV.VN - Cầu thủ Trần Bảo Toàn khẳng định anh sẽ lấy Văn Toàn làm hình mẫu để học hỏi, phấn đấu, qua đó quyết tâm có được những trận đấu tốt trong màu áo U23 Việt Nam

U23 Myanmar tập huấn UAE trước ngày đấu U23 Việt Nam
U23 Myanmar tập huấn UAE trước ngày đấu U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Myanmar sẽ có chuyến tập huấn tại UAE trước khi đối đầu U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022.

U23 Myanmar tập huấn UAE trước ngày đấu U23 Việt Nam

U23 Myanmar tập huấn UAE trước ngày đấu U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Myanmar sẽ có chuyến tập huấn tại UAE trước khi đối đầu U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022.

U23 Kyrgyzstan - đối thủ của U23 Việt Nam có gì đặc biệt?
U23 Kyrgyzstan - đối thủ của U23 Việt Nam có gì đặc biệt?

VOV.VN - So với U23 Tajikistan, U23 Kyrgyzstan sẽ là thử thách không kém phần khó khăn với U23 Việt Nam trước ngày lên đường dự vòng loại U23 châu Á 2022.

U23 Kyrgyzstan - đối thủ của U23 Việt Nam có gì đặc biệt?

U23 Kyrgyzstan - đối thủ của U23 Việt Nam có gì đặc biệt?

VOV.VN - So với U23 Tajikistan, U23 Kyrgyzstan sẽ là thử thách không kém phần khó khăn với U23 Việt Nam trước ngày lên đường dự vòng loại U23 châu Á 2022.