Thủ tướng Hàn Quốc thăm Iran lần đầu tiên sau 44 năm

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Tehran.

Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một Thủ tướng Hàn Quốc trong vòng 44 năm qua và được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho việc tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun lần lượt có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao Iran thảo luận hợp tác song phương trong đó có việc giải phóng số tài sản trị giá 7 tỷ USD của Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc.

Trong cuộc họp với cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Larijani, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ cố gắng sớm giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran nhằm chấm dứt bế tắc ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Chung Sye-kyun được kỳ vọng củng cố niềm tin của Iran và tái khởi động mối quan hệ tốt đẹp với Iran.

Hàn Quốc và Iran luôn coi trọng quan hệ kinh tế, thương mại và chính trị. Tuy nhiên, mối quan hệ có lúc căng thẳng khi đóng băng tài sản của Iran tại các ngân hàng Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Iran đã tăng từ 500 triệu USD vào năm 1978 lên 12 tỷ USD vào năm 2017./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden thăm Trung Quốc và Hàn Quốc
Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden thăm Trung Quốc và Hàn Quốc

VOV.VN - Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/4 (theo giờ địa Mỹ), một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông John Kerry sẽ thăm Thượng Hải, Trung Quốc và Seoul, Hàn Quốc từ 14 - 17/4.

Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden thăm Trung Quốc và Hàn Quốc

Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden thăm Trung Quốc và Hàn Quốc

VOV.VN - Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/4 (theo giờ địa Mỹ), một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông John Kerry sẽ thăm Thượng Hải, Trung Quốc và Seoul, Hàn Quốc từ 14 - 17/4.

Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản sau quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển
Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản sau quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mới đây đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản sau quyết định xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản sau quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển

Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản sau quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mới đây đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản sau quyết định xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Mỹ, Hàn Quốc hợp tác về năng lượng xanh và chống biến đổi khí hậu
Mỹ, Hàn Quốc hợp tác về năng lượng xanh và chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ vừa nhất trí mở rộng hợp tác trong nỗ lực nhằm thúc đẩy lĩnh vực năng lượng xanh và chống biến đổi khí hậu.

Mỹ, Hàn Quốc hợp tác về năng lượng xanh và chống biến đổi khí hậu

Mỹ, Hàn Quốc hợp tác về năng lượng xanh và chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ vừa nhất trí mở rộng hợp tác trong nỗ lực nhằm thúc đẩy lĩnh vực năng lượng xanh và chống biến đổi khí hậu.