Taliban ký thỏa thuận nhập khẩu 350.000 tấn dầu từ Iran

VOV.VN - Taliban đã ký thỏa thuận với một công ty của Iran để mua 350.000 tấn dầu. Việc nhập khẩu dầu sẽ có thể giúp điều chỉnh và hạ giá các sản phẩm nhiên liệu ở quốc gia Nam Á này.

Bộ Tài chính của chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 23/7 cho biết, Taliban đã ký thỏa thuận với một công ty của Iran để mua 350.000 tấn dầu. Động thái này diễn ra vào thời điểm giá xăng dầu tại Afghanistan đang tăng vọt.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính của chính quyền Taliban cho biết, một phái đoàn Afghanistan bao gồm các quan chức cấp cao thuộc Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương, Tổng công ty dầu khí Afghanistan và Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia, trực thuộc Bộ Thương mại và công nghiệp Afghanistan đang có chuyến thăm làm việc tại Iran.

Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, phái đoàn của Afghanistan đã thảo luận về việc mua dầu, tỷ giá và việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ từ quốc gia láng giềng Iran. Theo đó, hai bên đã ký một hợp đồng trong việc nhập khẩu 350.000 tấn dầu.

Hai bên cũng đã nhất trí thành lập một ủy ban chung để thảo luận các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại và quá cảnh các sản phẩm dầu mỏ, cũng như thiết lập một đường ống dẫn khí đốt để nhập khẩu năng lượng và xây dựng các nhà máy lọc dầu tại Afghanistan.

Việc nhập khẩu dầu sẽ có thể giúp điều chỉnh và hạ giá các sản phẩm nhiên liệu ở quốc gia Nam Á này.

Trước đó, phát biểu trước báo giới, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi cho biết, Iran cũng sẽ sẵn sàng đồng ý cho Afghanistan nhập khẩu dầu và khí đốt từ các quốc gia khác thông qua Iran, trong bối cảnh quốc gia này cần nhiên liệu.

Tình trạng lạm phát do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine đã trở thành nguyên nhân chính khiến nhiều quốc gia lo ngại. Kể từ khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan, Taliban phải đối mặt với tình trạng bất ổn và khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng lương thực tại Afghanistan đã khiến giá lương thực và giá dầu tăng vọt trong thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban có thể ký thỏa thuận an ninh với Qatar
Taliban có thể ký thỏa thuận an ninh với Qatar

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan cho biết, ông đã đề nghị Qatar hỗ trợ trả lương, quân trang và thiết bị cho lực lượng vũ trang của Taliban.

Taliban có thể ký thỏa thuận an ninh với Qatar

Taliban có thể ký thỏa thuận an ninh với Qatar

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan cho biết, ông đã đề nghị Qatar hỗ trợ trả lương, quân trang và thiết bị cho lực lượng vũ trang của Taliban.

Lãnh tụ Tối cao Taliban kêu gọi thực thi luật Hồi giáo tại Afghanistan
Lãnh tụ Tối cao Taliban kêu gọi thực thi luật Hồi giáo tại Afghanistan

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao của Taliban – lực lượng đang nắm giữ quyền lực tại Afghanistan Mullah Hibatullah Akhundzada vừa lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi luật Hồi giáo để đảm bảo công lý và bảo vệ tự do tại đất nước này.

Lãnh tụ Tối cao Taliban kêu gọi thực thi luật Hồi giáo tại Afghanistan

Lãnh tụ Tối cao Taliban kêu gọi thực thi luật Hồi giáo tại Afghanistan

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao của Taliban – lực lượng đang nắm giữ quyền lực tại Afghanistan Mullah Hibatullah Akhundzada vừa lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi luật Hồi giáo để đảm bảo công lý và bảo vệ tự do tại đất nước này.

Mỹ và Taliban đàm phán về dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan
Mỹ và Taliban đàm phán về dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban ở Afghanistan Amir Khan Muttaqi đang có mặt tại Qatar để đàm phán với các quan chức Mỹ về việc dỡ bỏ phong tỏa số tài sản của Afghanistan ở nước ngoài.

Mỹ và Taliban đàm phán về dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan

Mỹ và Taliban đàm phán về dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban ở Afghanistan Amir Khan Muttaqi đang có mặt tại Qatar để đàm phán với các quan chức Mỹ về việc dỡ bỏ phong tỏa số tài sản của Afghanistan ở nước ngoài.