Giải quần vợt US Open 2009

Chấm dứt giấc mơ Mỹ

Câu chuyện cổ tích của Melanie Oudin tại giải US Open 2009 đã kết thúc ở vòng tứ kết khi cô chấp nhận gác vợt với tỷ số hai set lần lượt là 2-6, 2-6 trước hạt giống số 9 Carolina Wozniacki.  

>>"Tàu tốc hành" Federer thẳng tiến vào bán kết

Sau hattrick loại 3 đối thủ cực mạnh người Nga Elena Dementieva, Maria Sharapova và Nadia Petrova, Melanie Oudin đã phải dừng bước trong một trận đấu diễn ra khá sớm vào giờ trưa nên khán đài trống tênh. Và điều này đã phần nào ảnh hưởng đến Oudin.

Cô liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng và bị Wozniacki liên tiếp bẻ hai bàn giao bóng, vượt lên dẫn trước 5-1 rồi thắng luôn với tỷ số 6-2. Séc đấu thứ 2 diễn ra căng thẳng hơn lúc đầu khi hai tay vợt giằng co đến tỷ số 2-2 nhưng sau đó Wozniacki đã thắng một mạch 4 bàn để giành chiến thắng 6-2.

Sau trận đấu Oudin - đã phạm đến 43 lỗi tự đánh bóng hỏng - phát biểu: "Cô ấy là một tay vợt mạnh. Giải đấu là một kinh nghiệm quý giá cho tôi. Tôi hy vọng sẽ trở lại vào năm sau và chơi tốt hơn".

Tay vợt Mỹ Melanie Oudin

Trong trận tứ kết còn lại, Yanina Wickmayer - người chỉ thắng 1 trận trong 6 lần tham dự giải Grand Slam trước - đã thắng Kateryna Bondarenko 7-5, 6-4 trong đó có phần lội ngược dòng ngoạn mục ở séc thứ hai khi bị dẫn trước 4-1. Và giải US Open 2009 giờ đây chờ đợi một giấc mơ khác, giấc mơ Bỉ của cô gái 19 tuổi Yanina Wickmayer.

Hai trận đấu bán kết:

Kim Clijster (Bỉ) - Serena Williams (2 - Mỹ)

Yanini Wickmayer (Bỉ) - Caroline Wozniacki (9 - Đan Mạch)

* Ở nội dung đơn nam, hai trận tứ kết đầu tiên đã kết thúc với phần thắng thuộc về Novak Djokovic và Roger Federer. Trước hạt giống số 10 Fernando Verdasco, Djokovic đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn trước khi có thể kết thúc với tỷ số 7-6, 1-6, 7-5, 6-2.

Trong trận tứ kết thứ hai, lần thứ 3 liên tiếp tại giải Grand Slam (sau giải Roland Garros 2009, Wimbledon 2009), Roger Federer gặp Robin Soderling. Và cũng như 2 lần trước, Federer đã có một chiến thắng không quá vất vả với tỷ số 6-0, 6-3, 6-7, 7-6.

Như vậy trận bán kết đơn nam đầu tiên của giải US Open 2009 sẽ là sự tái hiện của trận chung kết giải năm 2007 và bán kết giải năm 2008. Trong cả hai lần đó, Federer đều giành thắng lợi trước Djokovic./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên