TP.HCM cần cơ chế chính sách mới đặc thù, vượt trội cho phát triển

VOV.VN - TP.HCM cần nghiên cứu sâu hơn, cần các quan điểm, cơ chế chính sách mới đặc thù, vượt trội, cạnh tranh với quốc tế mới đủ điều kiện phát triển…    

Sáng nay (12/7), tại TP.HCM, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53, ngày 29/8/2005 và Kết luận số 27 ngày 2/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53 của Bộ Chính trị khóa IX.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 là chủ trương lớn của Bộ Chính trị để đánh giá lại, đồng thời nhằm giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt trên cơ sở đó để có các Nghị quyết mới nhằm phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Đông Nam Bộ là vùng hết sức quan trọng và TP.HCM là cực tăng trưởng, trung tâm lớn nhất…Không phải so với các khu vực trong nước mà phải so sánh với quốc tế. TP.HCM cần nghiên cứu sâu hơn, cần các quan điểm, cơ chế chính sách mới đặc thù, vượt trội, cạnh tranh với quốc tế mới đủ điều kiện phát triển… Chủ động phân cấp phân quyền, chủ động đi trước rồi sau đó có thể nhân rộng. Tinh thần là cần gì thì nghiên cứu và đề xuất kiến nghị.

“Nếu thay đổi toàn bộ cơ cấu kinh tế, thay đổi tầm nhìn rồi tập trung vào tổ chức thực hiện cho tốt, có lẽ TP.HCM sẽ phát triển 2 con số không chỉ trong vài ba năm, mà phát triển bền vững trong hàng chục năm. Như thế mới xứng đáng là đầu tàu và vai trò của TP.HCM”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư nói.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, về thể chế liên kết vùng, Hội đồng vùng sẽ thành lập lại, theo dõi, xác định mục tiêu, giám sát đúng tiến độ, có trách nhiệm để khi những nguồn lực chưa huy động đủ, cơ chế chưa đảm bảo phải cảnh báo. Phải có bộ máy giúp việc (tổ giúp việc) có kinh phí hoạt động.

Ngoài ra, sẽ có cơ chế tư vấn, các nhà quản lý có kinh nghiệm giúp cho hội đồng vùng giám sát mục tiêu, tiến độ, phát sinh, kiến nghị xử lý ngay…Có cơ chế huy động nguồn lực Trung ương, địa phương và của xã hội…

Ông Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh lại việc cần phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng, có điều kiện thực hiện để tránh việc khi tiến hành thì phải quay lại hỏi ý kiến Bộ, ngành…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM quyết tâm không cho “dịch chồng dịch” để phát triển kinh tế
TP.HCM quyết tâm không cho “dịch chồng dịch” để phát triển kinh tế

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Nên, 6 tháng còn lại của năm 2022 có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn thách thức, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, dịch bệnh thế giới diễn biến khó lường.

TP.HCM quyết tâm không cho “dịch chồng dịch” để phát triển kinh tế

TP.HCM quyết tâm không cho “dịch chồng dịch” để phát triển kinh tế

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Nên, 6 tháng còn lại của năm 2022 có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn thách thức, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, dịch bệnh thế giới diễn biến khó lường.

Điều gì cản trở TP.HCM phát triển du lịch đường sông?
Điều gì cản trở TP.HCM phát triển du lịch đường sông?

VOV.VN - Nhằm tạo sự bứt phá cho ngành du lịch, một trong những giải pháp mà TP.HCM đang đẩy mạnh là phát huy du lịch đường thủy. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trở ngại để sản phẩm du lịch đường thủy TP.HCM đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Điều gì cản trở TP.HCM phát triển du lịch đường sông?

Điều gì cản trở TP.HCM phát triển du lịch đường sông?

VOV.VN - Nhằm tạo sự bứt phá cho ngành du lịch, một trong những giải pháp mà TP.HCM đang đẩy mạnh là phát huy du lịch đường thủy. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trở ngại để sản phẩm du lịch đường thủy TP.HCM đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Phát triển kinh tế đêm để gia tăng doanh thu du lịch cho TP.HCM
Phát triển kinh tế đêm để gia tăng doanh thu du lịch cho TP.HCM

VOV.VN - Ngành du lịch TP.HCM đang có kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế đêm, nhằm thu hút và giữ chân khách du lịch.

Phát triển kinh tế đêm để gia tăng doanh thu du lịch cho TP.HCM

Phát triển kinh tế đêm để gia tăng doanh thu du lịch cho TP.HCM

VOV.VN - Ngành du lịch TP.HCM đang có kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế đêm, nhằm thu hút và giữ chân khách du lịch.