Chạy marathon “xông đất” Himalaya năm 2012

Thử thách của các VĐV đến từ 25 nước đó là mưa và băng tuyết.

Ngày 1/1, 165 vận động viên từ 25 nước trên thế giới đã đến Nepal tham gia vào một cuộc thi chạy marathon đầu tiên trên dãy Himalaya trong năm mới 2012.

Các vận động viên có thể đăng ký tham gia chạy các chặng 50km, 70km hoặc 100km. Với 2 chặng đường 70km và 100km, các vận động viên có thể phải lên đến độ cao 3.000 mét so với mực nước biển, tức là cao hơn 2.000 mét so với điểm xuất phát ban đầu. Mưa và tuyết đã tăng thêm phần thử thách đối với các vận động viên tham gia cuộc thi năm nay.

Kể lần đầu tiên được tổ chức năm 1995, đây là lần có số người tham gia đông nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên