Chelsea bị loại khỏi FA Cup

Đội bóng của tỉ phú người Nga Roman Abramovich bị Everton đánh bại trên chấm đá luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 trong hai hiệp chính.  

Đêm qua rạng sáng nay (20/2), các trận đấu vòng 5 và đá lại vòng 4 FA Cup diễn ra. Crawley Town rất đáng khen khi thi đấu ngang ngửa với đội bóng mạnh hơn mình rất nhiều là Manchester United.  Tung ra sân một đội hình dự bị, đội bóng của Alex Ferguson chỉ giành được thắng lợi nhờ cú đánh đầu có phần may mắn của trung vệ Wes Brown (trận này đeo băng đội trưởng) ở phút 28.

Trong khi đó, dù đã phải thi đấu lại thì Chelsea vẫn bất lực trong việc đánh bại Everton. Tạo ra nhiều cơ hội, nhưng sự vô duyên của các chân sút áo xanh, đặc biệt là Malouda và Drogba, khiến Chelsea không thể có được bàn thắng nào trong 90 phút thi đấu chính thức.

Đội bóng nhà giàu Chelsea (xanh) đành dừng bước trước Everton (Ảnh: Getty Images)

Bước sang hiệp phụ, Lampard nhen nhóm hy vọng cho The Blues với bàn khai thông thế bế tắc ở phút thứ 104. Nhưng đến phút 119 - chỉ 1 phút trước khi hết giờ, Leighton Baines ghi bàn thắng quí như vàng quân bình tỉ số 1-1 cho Everton.

Trên chấm đá luân lưu 11m, nếu như Everton chỉ có mình Baines đá hỏng thì cả Anelka lẫn Ashley Cole của Chelsea đều thực hiện không thành công, mang đến thắng lợi 4-3 cho đội bóng thành phố Liverpool.

Ở 2 trận đấu còn lại, 2 đội bóng Ngoại hạng Birmingham City và Stoke đều dễ dàng giành thắng lợi với cùng tỉ số 3-0 trước các đội hạng dưới Sheffield Wednesday và Brighton./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên