Khen thưởng đột xuất ê-kip thông tim xuyên tử cung sửa trái tim cho bào thai

VOV.VN - Sáng 5/1, Lãnh đạo TP.HCM đã khen thưởng đột xuất ê-kip phẫu thuật của 2 Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 đã thông tim xuyên tử cung, cứu sống bào thai 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

 

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn của ê-kíp 2 bệnh viện thực hiện ca thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực, cho thấy công tác đào tạo, chất lượng chuyên môn của ngành y tế ngày càng nâng cao, giúp TP.HCM từng bước thành trở thành Trung tâm chăm sóc sức khoẻ khu vực ASEAN.

Lãnh đạo UBND TP.HCM bày tỏ lòng tri ân đối với tập thể y bác sĩ, mong muốn tiếp tục được khen thưởng nhiều ê-kip hơn, nhiều ca bệnh đặc biệt thành công hơn. Đồng thời nhấn mạnh, ngành y tế tiếp tục tích cực phát hiện, khen thưởng các y bác sĩ. Trách nhiệm của ngành y tế là không chỉ cứu chữa cho người dân TP.HCM mà còn có trách nhiệm với người dân vùng lân cận, giúp nâng cao năng lực y tế tỉnh, thành bạn, giảm gánh nặng quá tải cho ngành y tế TP.

Theo BS.CK2 Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng khoa chăm sóc trước sinh – Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện tiếp nhận thai phụ có bào thai mắc dị tật bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Quá trình theo dõi, bác sĩ ghi nhận bất thường, tim thai có dấu hiệu trở nặng.

Ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn với Bệnh viện Nhi Đồng 1 về ca này, khi thai 32 tuần 5 ngày. Các chuyên gia nhận định, đây là ca rất phức tạp. Nếu không can thiệp bào thai để nong van động mạch phổi thì khả năng cao em bé sẽ mất trong bụng mẹ; nếu cho sinh ngay thì khả năng thai nhi sẽ tử vong khi sinh ra, do non tháng kèm bệnh tim nặng.

Sau đó các bác sĩ kết luận, can thiệp trong bào thai bán khẩn là giải pháp phù hợp nhất và cấp bách nhằm cứu sống thai nhi trong bụng mẹ. Sáng ngày 4/1, ê kíp hai bệnh viện đưa kim 18G xuyên thành tử cung người mẹ vào tim của thai nhi để chỉnh sửa các dị tật, với nỗ lực “đảm bảo chính xác ở mức tuyệt đối, không một sự cố nào xảy ra trong suốt quá trình can thiệp”.

Sau can thiệp thông van tim, siêu âm ghi nhận dòng chảy qua van động mạch phổi của thai nhi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim. Thai phụ tiếp tục được hai bệnh viện phối hợp theo dõi thai kỳ.

TS.BS. Đỗ Nguyên Tín, Phó Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện kỹ thuật thông tim ngay trong bụng mẹ. Khó khăn lớn nhất là bào thai đang ở trong bụng mẹ và không nằm im, bác sĩ không thể thấy được mạch máu ở đâu.

Để can thiệp, bác sĩ phải đâm kim 1 đường dài, qua thành bụng, xuyên qua tử cung, xuyên qua thành ngực em bé tới tim mới can thiệp được. Trong khi đó tim bào thai quá nhỏ, tương đương trái dâu tây. Mặc dù có rất nhiều nguy cơ, nhưng ê kíp vẫn quyết định can thiệp sớm.

“Ca này nếu để lâu thì nặng, thai có thể chết lưu, nhẹ hơn thì có thể sinh ra được lúc đó trái tim bị hư rồi, mình phải mổ can thiệp nhiều thứ sau đó, sẽ không trở lại bình thường được. Còn nếu mà làm sớm thì trong bào thai có tế bào gốc có thể tự sửa chữa. Làm sớm quá cũng không được mà trễ quá cũng không nên”, TS.BS. Đỗ Nguyên Tín nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim bẩm sinh nặng
Thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim bẩm sinh nặng

VOV.VN - Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện can thiệp thông tim trong bụng mẹ thành công cho một thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng hiếm gặp, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ.

Thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim bẩm sinh nặng

Thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim bẩm sinh nặng

VOV.VN - Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện can thiệp thông tim trong bụng mẹ thành công cho một thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng hiếm gặp, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ.

"Tầm soát ung thư cổ tử cung ngay hôm nay” cùng chiến dịch “Để Cổ nói”
"Tầm soát ung thư cổ tử cung ngay hôm nay” cùng chiến dịch “Để Cổ nói”

VOV.VN - Ngày 2 và 9/12, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Thủ Đức và Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 6, TP.HCM đã phối hợp cùng chiến dịch “Để Cổ nói” khởi động chuỗi chương trình "Tầm soát ung thư cổ tử cung ngay hôm nay” với sự tham gia của hơn 600 phụ nữ tại các địa phương.

"Tầm soát ung thư cổ tử cung ngay hôm nay” cùng chiến dịch “Để Cổ nói”

"Tầm soát ung thư cổ tử cung ngay hôm nay” cùng chiến dịch “Để Cổ nói”

VOV.VN - Ngày 2 và 9/12, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Thủ Đức và Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 6, TP.HCM đã phối hợp cùng chiến dịch “Để Cổ nói” khởi động chuỗi chương trình "Tầm soát ung thư cổ tử cung ngay hôm nay” với sự tham gia của hơn 600 phụ nữ tại các địa phương.

Đề xuất chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung được BHYT chi trả
Đề xuất chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung được BHYT chi trả

VOV.VN - Ung thư cổ tử cung chiếm 12% tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú. Nhưng số người được tiếp cận các dịch vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung thấp do chi phí khám chưa được đưa vào danh mục BHYT chi trả.

Đề xuất chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung được BHYT chi trả

Đề xuất chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung được BHYT chi trả

VOV.VN - Ung thư cổ tử cung chiếm 12% tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú. Nhưng số người được tiếp cận các dịch vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung thấp do chi phí khám chưa được đưa vào danh mục BHYT chi trả.