Bình Dương công bố thành lập thành phố Tân Uyên

VOV.VN - Thành phố Tân Uyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên với diện tích 191,76km2, dân số hơn 466.000 người, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 10 phường và 2 xã.

Hôm nay (12/4), tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. 

Thành phố Tân Uyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên với diện tích 191,76km2, dân số hơn 466.000 người, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 10 phường và 2 xã.

Đây là địa phương nằm phía Đông Nam của tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai và các địa phương phát triển của tỉnh như thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thị xã Bến Cát.

Đi đầu trong phát triển công nghiệp, đến nay Tân Uyên có 5 khu, cụm công nghiệp, trong đó có nhiều khu công nghiệp quy mô  lớn như: Việt Nam – Singapore (VSIP) II mở rộng, Nam Tân Uyên… Các khu, cụm công nghiệp ở Tân Uyên đã thu hút được 1.866 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đăng ký là hơn 32.560 tỷ đồng và 637 doanh nghiệp nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 5,2 tỷ USD.

Những năm qua, Tân Uyên tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị; hệ thống các công trình công cộng được đầu tư xây dựng đồng bộ và hiện đại.

Không chỉ là tập trung phát triển kinh tế, Tân Uyên còn quan tâm đầu tư đúng mức cho các lĩnh vực văn hoá - xã hội với việc xây dựng hệ thống trung tâm y tế, trường học, khu vui chơi giải trí... 

Giai đoạn 2021 - 2025, Tân Uyên đặt mục tiêu sẽ trở thành một trung tâm lớn phía Nam tỉnh Bình Dương về công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, văn hoá - du lịch; đô thị mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thu hút người dân từ TP.HCM đến sinh sống và làm việc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong kháng chiến Tân Uyên là "địa chỉ đỏ" kiên cường nổi tiếng với khẩu hiệu "Miền Đông gian lao mà anh dũng". Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, nhân dân Tân Uyên đã đoàn kết, chung sức, chung lòng đổi mới, sáng tạo đạt nhiều kết quả khả quan. 

Để Tân Uyên ngày càng phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, địa phương phải bán sát và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chăm lo sự nghiệp giáo dục gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Song song đó, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao....

Như vậy, đến nay, tỉnh Bình Dương có 4 thành phố, gồm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên; 1 thị xã là Bến Cát và 4 huyện gồm Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Lễ công bố thành lập thị xã Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh
Toàn cảnh Lễ công bố thành lập thị xã Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng từ dấu mốc phát triển mới hôm nay, Thuận Thành sẽ phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành đô thị hiện đại, năng động, nhằm xứng đáng với 6 chữ vàng "Thuận lòng dân, vạn sự thành".

Toàn cảnh Lễ công bố thành lập thị xã Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh

Toàn cảnh Lễ công bố thành lập thị xã Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng từ dấu mốc phát triển mới hôm nay, Thuận Thành sẽ phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành đô thị hiện đại, năng động, nhằm xứng đáng với 6 chữ vàng "Thuận lòng dân, vạn sự thành".

Những thành phố, thị xã, thị trấn mới được thành lập ở 9 tỉnh
Những thành phố, thị xã, thị trấn mới được thành lập ở 9 tỉnh

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc thành lập 4 đơn vị hành chính cấp huyện, 45 đơn vị hành chính đô thị cấp xã tại 9 tỉnh là Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk.

Những thành phố, thị xã, thị trấn mới được thành lập ở 9 tỉnh

Những thành phố, thị xã, thị trấn mới được thành lập ở 9 tỉnh

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc thành lập 4 đơn vị hành chính cấp huyện, 45 đơn vị hành chính đô thị cấp xã tại 9 tỉnh là Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ công bố thành lập thị xã Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh
Ảnh: Toàn cảnh Lễ công bố thành lập thị xã Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: "Thị xã Quế Võ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn từng bước tạo đột phá về công nghiệp và dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh, xứng tầm là vùng động lực phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng".

Ảnh: Toàn cảnh Lễ công bố thành lập thị xã Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh

Ảnh: Toàn cảnh Lễ công bố thành lập thị xã Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: "Thị xã Quế Võ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn từng bước tạo đột phá về công nghiệp và dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh, xứng tầm là vùng động lực phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng".