TP.HCM không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2022

VOV.VN - Đây là thông tin được cung cấp tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 TP.HCM diễn ra chiều nay (23/12).

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố cho biết, TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức các sự kiện chào đón năm mới 2022.

Trong đó, tiêu biểu là các sự kiện như: Chương trình đếm ngược vào đêm 31/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại 8 quận, huyện; Thành đoàn và Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ để phục vụ thanh niên, công nhân. Song song đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động thể thao như: Giải marathon TP.HCM lần 9 tại Quận 7, giải đua xe đạp phong trào đón chào năm mới tại TP.Thủ Đức…

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, các đơn vị có thể quyết định giảm quy mô hoặc tạm dừng các sự kiện. Riêng bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, thành phố quyết định không tổ chức.

Trước diễn biến phức tạp của biến chủng Omicron khi đã xuất hiện tại một số nước ở Đông Nam Á, ông Phạm Đức Hải đề nghị người dân cần xác định tâm thế có thể biến chủng này đã có mặt tại Việt Nam và cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

"Người dân dự các sự kiện Giáng sinh, Tết Dương Lịch cần tuân thủ 5K, tuân thủ quy định của ban tổ chức sự kiện để đảm bảo sức khoẻ cho mình và cộng đồng" - ông Hải nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần
Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm Công viên Thống Nhất có truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần

Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất đêm giao thừa Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm Công viên Thống Nhất có truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh về việc dạy học trực tiếp từ ngày 3/1/2021
TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh về việc dạy học trực tiếp từ ngày 3/1/2021

VOV.VN - Sau khi kết thúc 2 tuần học trực tiếp với học sinh lớp 9 và 12, TP.HCM sẽ tổng hợp báo cáo của các địa phương và tính toán phương án cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ 3/1/2022.

TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh về việc dạy học trực tiếp từ ngày 3/1/2021

TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh về việc dạy học trực tiếp từ ngày 3/1/2021

VOV.VN - Sau khi kết thúc 2 tuần học trực tiếp với học sinh lớp 9 và 12, TP.HCM sẽ tổng hợp báo cáo của các địa phương và tính toán phương án cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ 3/1/2022.

Hai bệnh viện ở TP.HCM mua kit test COVID-19 của Việt Á hơn 30 tỷ đồng
Hai bệnh viện ở TP.HCM mua kit test COVID-19 của Việt Á hơn 30 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 23/12, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, tại thành phố có 2 bệnh viện mua sắm sinh phẩm của Công ty Việt Á với số tiền lên tới hơn 32 tỷ đồng.

Hai bệnh viện ở TP.HCM mua kit test COVID-19 của Việt Á hơn 30 tỷ đồng

Hai bệnh viện ở TP.HCM mua kit test COVID-19 của Việt Á hơn 30 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 23/12, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, tại thành phố có 2 bệnh viện mua sắm sinh phẩm của Công ty Việt Á với số tiền lên tới hơn 32 tỷ đồng.

TP.HCM tăng cấp độ dịch địa bàn không chăm sóc tốt F0 tại nhà 
TP.HCM tăng cấp độ dịch địa bàn không chăm sóc tốt F0 tại nhà 

VOV.VN - Ngày 23/12, Sở Y tế TP.HCM ban hành công văn khẩn về quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

TP.HCM tăng cấp độ dịch địa bàn không chăm sóc tốt F0 tại nhà 

TP.HCM tăng cấp độ dịch địa bàn không chăm sóc tốt F0 tại nhà 

VOV.VN - Ngày 23/12, Sở Y tế TP.HCM ban hành công văn khẩn về quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn thành phố.