Thị trường hàng hóa Sơn La rộn ràng những ngày giáp Tết

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa tại thành phố Sơn La sôi động và phong phú hơn, nhất là tại những cửa hàng hoa, cây cảnh. Trong khi sức mua tại các cửa hàng thực phẩm, bánh kẹo giảm so với mọi năm thì dịch vụ bán hàng online lại quá tải, dừng nhận đơn hàng từ vài ngày trước Tết.

 

Từ vài ngày trước, chị Nguyễn Thúy, kinh doanh hàng hóa online tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La đã phải thông báo dừng nhận đơn hàng vì quá tải. Chị Thúy cho biết, nguyên nhân là vì nhân viên đi ship hàng những ngày cận Tết rất thiếu, 2 đến 3 nhân viên không thể giao hết hàng cho khách trước ngày 30.

"2 năm trở lại đây thì nhiều người thích mua hàng online hơn vì tiện lợi, trong khi đó chất lượng phục vụ, giá cả, mẫu mã hàng hóa cũng phong phú, tốt hơn rất nhiều. Năm nay lượng hàng hóa mà tôi bán được cũng  gấp 3 lần so với năm trước" - chị Thúy cho biết.

Tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố như: Chu Văn Thịnh, Trường Chinh, Tô Hiệu có nhiều điểm bán hoa, cây cảnh lớn nhỏ, ngập tràn sắc màu. Thị trường hoa, cây cảnh phổ biến nhất vẫn là các loại cây như: Quất, Đào, Mai, Hoa lan, Cúc mâm xôi, Kim ngân lượng... với nhiều kiểu dáng, kích cỡ phù hợp với nhu cầu khác nhau của từng khách hàng.  

Giá các loại hoa được bán với mức giá khá hợp lý tùy theo kích cỡ và số lượng hoa, như: Đào phai từ vài trăm đến vài triệu/cành; quất từ 150.000-650.000đ/1 cây; cúc mâm xôi từ 150.000-250.000/chậu...

Chị Mai Nguyễn Ngọc Huyền, ở phường  Quyết Thắng, thành phố Sơn La chia sẻ: "Tôi thấy các mặt hàng năm nay rất đa dạng, phong phú, nhiều mặt hàng Việt Nam chất lượng cao có mẫu mã bắt mắt, chất lượng rất tốt mà giá cả lại hợp túi tiền. Tôi chọn hình thức mua sắm cả trực tiếp và trực tuyến để phục vụ Tết".

Các cửa hàng bán đồ lưu niệm tại thành phố Sơn La với đủ các loại hình trang trí ngày tết rực rỡ cũng nườm nượp khách. Nhiều gia đình đến đây để tìm mua đồ trang trí nhà cửa theo xu hướng truyền thống.

Chị Nông Thị Hương, nhân viên Shop Bống cho biết: "Mọi người đi mua tấp nập, rôm rả vui lắm. Đồ Tết vẫn là những đồ trang trí nhà cửa bởi vì năm nay check in, chụp ảnh nhiều cho nên mọi người trang trí không gian gia đình theo không gian xưa rất nhiều".

Nắng ấm kéo dài tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đi mua sắm Tết. Không khí náo nhiệt, rộn rã khắp các tuyến phố, con đường, khu chợ làm ai cũng háo hức, cảm nhận được hương vị ngày Tết đã đến thật gần.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk ảm đạm
Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk ảm đạm

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk. Tuy nhiên hầu hết các chợ hoa, giao dịch mua bán đều rất trầm lắng, sức mua yếu hơn nhiều so với mọi năm.

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk ảm đạm

Thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk ảm đạm

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm thị trường hoa Tết ở Đắk Lắk. Tuy nhiên hầu hết các chợ hoa, giao dịch mua bán đều rất trầm lắng, sức mua yếu hơn nhiều so với mọi năm.

Bắc Ninh chủ động bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2024
Bắc Ninh chủ động bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2024

VOV.VN - Những ngày này, không khí mua sắm hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang rất sôi động. Tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chợ dân sinh, các loại mặt hàng thiết yếu phong phú, đa dạng với nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Bắc Ninh chủ động bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2024

Bắc Ninh chủ động bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2024

VOV.VN - Những ngày này, không khí mua sắm hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang rất sôi động. Tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chợ dân sinh, các loại mặt hàng thiết yếu phong phú, đa dạng với nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Thị trường hàng hóa ở Sơn La khá trầm lắng những ngày giáp Tết
Thị trường hàng hóa ở Sơn La khá trầm lắng những ngày giáp Tết

VOV.VN - Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề. Tại Sơn La, các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày Tết đã được các tiểu thương, doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên thời điểm này, sức tiêu thụ các mặt hàng chậm, không khí bán - mua tại các chợ, trung tâm thương mại khá trầm lắng.

Thị trường hàng hóa ở Sơn La khá trầm lắng những ngày giáp Tết

Thị trường hàng hóa ở Sơn La khá trầm lắng những ngày giáp Tết

VOV.VN - Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề. Tại Sơn La, các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày Tết đã được các tiểu thương, doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên thời điểm này, sức tiêu thụ các mặt hàng chậm, không khí bán - mua tại các chợ, trung tâm thương mại khá trầm lắng.

Sôi động thị trường đào Tết trên cao nguyên Mộc Châu
Sôi động thị trường đào Tết trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Là một trong những nơi có thị trường đào Tết sôi động nhất trong khu vực, những ngày này, các nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã đa dạng nhiều loại giống hoa đào, đáp ứng nhu cầu và sở thích của người dân trong dịp Tết đến, xuân về.

Sôi động thị trường đào Tết trên cao nguyên Mộc Châu

Sôi động thị trường đào Tết trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Là một trong những nơi có thị trường đào Tết sôi động nhất trong khu vực, những ngày này, các nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã đa dạng nhiều loại giống hoa đào, đáp ứng nhu cầu và sở thích của người dân trong dịp Tết đến, xuân về.