Tài khoản FB Thanh Thanh chê quà từ thiện xưng làm việc ở VTC News là giả mạo

VOV.VN - Báo điện tử VTC News không có ai như tài khoản Facebook Thanh Thanh vừa làm phóng viên kiêm bán thuốc trĩ chê quà từ thiện đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 24/8, facebook lan truyền hình ảnh tài khoản tên Thanh Thanh chê gói hàng hỗ trợ từ nhóm thiện nguyện ít và buông lời dè bỉu quà từ thiện khiến người dùng mạng xã hội phẫn nộ.

Đáng chú ý, trang cá nhân của tài khoản này giới thiệu làm việc tại Báo điện tử VTC News.

Báo điện tử VTC News khẳng định không có phóng viên, biên tập viên, người lao động nào có facebook Thanh Thanh như trên.

Việc mạo danh của tài khoản facebook Thanh Thanh đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo điện tử VTC News.

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, tài khoản Thanh Thanh sau khi nhận được túi hàng từ nhóm thiện nguyện liền nhắn: “Chị không nghĩ là được có vậy đâu em. Em cho vậy thì thà không cho còn hơn, này ai ăn ai không hả em, màu mè. Mấy người chỗ chị họ nhận được từ thiện chỗ khác được bao nhiêu là đồ, cả tiền nữa”.

Đáp lại, tài khoản L.V.H nhắn lại: “Sao chị lại có thể nói như vậy. Mọi người ai cũng được như vậy, 1 suất 5 kg gạo, 10 gói mì, 20 quả trứng, 1 dầu rán, 1 nước mắm, 2 lạng ruốc, 1 túi lạc, 1 gói muối. Vậy em xin lỗi chị, em kinh tế hạn hẹp nên chỉ có vậy, còn chị sang hỏi hàng xóm nhà chị nhận ở đâu được nhiều vậy bảo họ mách chỗ đi nhận cho được nhiều chị ạ. Ngoài kia còn bao nhiêu người khó khăn, đôi khi vài gói mì, 1-2 cân gạo cũng ấm lòng rồi. Em thấy chị gọi cho em chị khó khăn nuôi con nhỏ, chồng cách ly em gửi thôi, không nghĩ chị lại nói như vậy”.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, nhiều người vào bình luận, tỏ thái độ bất bình với cách hành xử của tài khoản facebook Thanh Thanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần xử lý nghiêm các hành vi giả mạo để trục lợi trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cần xử lý nghiêm các hành vi giả mạo để trục lợi trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo chuyên gia, các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi không chỉ vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, cần có biện pháp xử lý thật nghiêm minh, thể hiện được tính răn đe của pháp luật.

Cần xử lý nghiêm các hành vi giả mạo để trục lợi trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cần xử lý nghiêm các hành vi giả mạo để trục lợi trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo chuyên gia, các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi không chỉ vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, cần có biện pháp xử lý thật nghiêm minh, thể hiện được tính răn đe của pháp luật.

Tin giả COVID-19 - nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng
Tin giả COVID-19 - nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng

VOV.VN - Thông tin sai lệch, tin tức giả mạo trong dịch bệnh không chỉ khiến công chúng có nhận thức, hành động sai lầm mà còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực, thù ghét và sự chia rẽ trong cộng đồng.

Tin giả COVID-19 - nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng

Tin giả COVID-19 - nguy cơ khơi mào bạo lực và chia rẽ cộng đồng

VOV.VN - Thông tin sai lệch, tin tức giả mạo trong dịch bệnh không chỉ khiến công chúng có nhận thức, hành động sai lầm mà còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực, thù ghét và sự chia rẽ trong cộng đồng.

Giả mạo trang web của cơ quan chức năng: Đưa thông tin thật- giả để lừa đảo
Giả mạo trang web của cơ quan chức năng: Đưa thông tin thật- giả để lừa đảo

VOV.VN - Gần đây xuất hiện một số website giả mạo cơ quan Nhà nước như trang thông tin Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine COVID-19, thủ tục nhận tiền cứu trợ...

Giả mạo trang web của cơ quan chức năng: Đưa thông tin thật- giả để lừa đảo

Giả mạo trang web của cơ quan chức năng: Đưa thông tin thật- giả để lừa đảo

VOV.VN - Gần đây xuất hiện một số website giả mạo cơ quan Nhà nước như trang thông tin Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine COVID-19, thủ tục nhận tiền cứu trợ...