Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết cán bộ chiến sĩ, tặng quà hộ nghèo

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ, công nhân, gia đình chính sách ở một số địa phương.

Sáng 24/1, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương đã về thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những khó khăn mà bà con gặp phải trong năm qua do dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh này đang dần được kiểm soát, ông Trần Thanh Mẫn chúc bà con đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và trong thời gian tới chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp, mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống, góp phần phát triển quê hương, đất nước giàu đẹp.

'Mong các gia đình, hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam quyết tâm vươn lên chí thú làm ăn để thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần nâng lên; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc"- ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết và 700 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh; thăm và chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng thời đến tận nhà thăm và chúc Tết một số gia đình chính sách.

Chiều 24/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho những hộ gia đình nghèo, chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

Tại buổi trao quà, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP. Cần Thơ đã quyết liệt, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19, dần thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực vượt khó của Cần Thơ các chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân An, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

** Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm, chúc Tết tại tỉnh Quảng Trị. 

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm qua; đồng thời ủng hộ tỉnh Quảng Trị đề xuất phát triển Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, thí điểm xây dựng Khu kinh tế xuyên biên giới chung Lao Bảo- Đen Sa Vẳn của nước bạn Lào. Tới đây, Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa đề án này, bởi thực hiện thành công đề án này sẽ góp phần thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lưu ý, tỉnh Quảng Trị cần giữ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, chăm lo đời sống cho nhân dân, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút đầu tư, nhất là thu hút dự án trọng điểm, động lực thúc đẩy phát triển.

Nhân dịp đón xuân mới Nhâm Dần, ông Trần Tuấn Anh đã thăm, chúc Tết, và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; tặng quà 50 hộ chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng đến thăm, tặng quà động viện các y bác sỹ, cán bộ nhân viên tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng; thăm chúc chết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Ông Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hòa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

** Ngày 24/1, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết, dâng hương tưởng niệm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Thăm hỏi, chúc Tết gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Lê Đức Anh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chúc toàn thể gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bình an, hạnh phúc, đón một năm mới an lành và hạnh phúc.

Đến thăm, tặng quà và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không-Không quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao truyền thống vẻ vang và những thành tích của đơn vị; đồng thời nhấn mạnh, Phòng không - Không quân là lực quan trọng của Bộ Quốc phòng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đã bắn rơi hàng nghìn máy bay của quân địch, bảo vệ thành công bầu trời Hà Nội, góp phần quan trọng thống nhất đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, Sư đoàn 361 cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ mới, đoàn kết một lòng, phát huy bản lĩnh, trình độ, trí tuệ, tinh thần xả thân bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ vùng trời của Hà Nội và các địa bàn chiến lược.

Chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn đón một năm mới vui vẻ, bình an, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Sư đoàn 361 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu ở các cấp; xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu,” duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, kỷ luật trong Sư đoàn và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

** Cũng trong sáng 24/1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Định, công nhân tại một số khu công nghiệp của tỉnh.

Tại huyện Tây Sơn, lãnh đạo địa phương báo cáo về công tác xây dựng Đảng, công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho nhân dân, chất lượng cải cách hành chính thuộc nhóm đầu của tỉnh, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ, quân và dân nơi đây đạt được trong thời gian qua; đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông tin đến lãnh đạo huyện Tây Sơn cùng bà con nhân dân những kết quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua; đồng thời mong muốn cả hệ thống chính trị, nhân dân huyện Tây Sơn đồng lòng, chung tay cùng hệ thống chính trị xây dựng địa phương vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt trong dịp Tết.

“Mong bà con huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ chung tay góp sức để cùng thực hiện tốt 2 chương trình khôi phục, phát triển kinh tế cũng như phòng chống dịch, sớm đưa đất nước ta bước vào trạng thái mới để phát triển ngày càng tốt đẹp hơn" - Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết 50 gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn; Thăm, chúc tết và tặng quà 100 công nhân của Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Tài; Thăm và chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động- Bộ Công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội thăm và tặng quà Tết tại Kiên Giang
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội thăm và tặng quà Tết tại Kiên Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ những khó khăn mà người dân gặp phải trong thời gian dịch bệnh vừa qua, chúc bà con chí thú làm ăn, từng bước nâng cao đời sống và đón tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội thăm và tặng quà Tết tại Kiên Giang

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội thăm và tặng quà Tết tại Kiên Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ những khó khăn mà người dân gặp phải trong thời gian dịch bệnh vừa qua, chúc bà con chí thú làm ăn, từng bước nâng cao đời sống và đón tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm làm việc các tỉnh miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, chiều 23/1, tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Wanek Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm làm việc các tỉnh miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, chiều 23/1, tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Wanek Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM thăm, tặng quà tết tại Đồng Nai
Bí thư Thành uỷ TP.HCM thăm, tặng quà tết tại Đồng Nai

VOV.VN - Ngày 23/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt Đảng, Nhà Nước, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và MTTQ TP.HCM đã đến Đồng Nai trao quà cho công nhân và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM thăm, tặng quà tết tại Đồng Nai

Bí thư Thành uỷ TP.HCM thăm, tặng quà tết tại Đồng Nai

VOV.VN - Ngày 23/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt Đảng, Nhà Nước, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và MTTQ TP.HCM đã đến Đồng Nai trao quà cho công nhân và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.