Chuyện thưởng Tết của cầu thủ

Trong khi nhóm các ông bầu VPF thưởng Tết cho đội nhà khá khiêm tốn thì ở nhiều đội bóng khác, cầu thủ rủng rỉnh tiền “lì xì” Tết...

Không giống nhiều ngành nghề khác, chuyện thưởng Tết ở các đội bóng Việt Nam đôi khi không phụ thuộc vào chuyện làm ăn lời lỗ của các doanh nghiệp tài trợ. Có những ông chủ đội bóng làm kinh tế rất khấm khá nhưng không mặn mà chuyện thưởng Tết; ngược lại, có nhiều cầu thủ ở các đội bóng nghèo lại rất vui khi được nhận những khoản thưởng Tết... vượt quá mong đợi.

Các cầu thủ SQC Bình Định (áo trắng) nhận mức thưởng Tết lớn nhất từ trước đến nay.

Ấm lòng cầu thủ

Sau trận thắng đầu tiên trên sân XSKT Lâm Đồng, đội SQC Bình Định đã nhận được mức thưởng nóng 500 triệu đồng. Không những vậy, dù chưa hết tháng 1 nhưng tiền lương của đội đã được chuyển khoản đầy đủ, thậm chí, mỗi cầu thủ SQC Bình Định còn bỏ túi 5-10 triệu đồng thưởng Tết, tùy theo công sức đóng góp. Số tiền đó chẳng thấm gì so với những đội bóng đại gia khác nhưng lại là khoản tiền “lì xì” lớn nhất từ trước đến nay mà SQC Bình Định có được.

Tương tự, mang tiếng phận nhà nghèo nhưng Kienlongbank Kiên Giang lại chơi trội khi tăng khung thưởng từ 300 triệu đồng lên thành 500 triệu đồng cho một trận thắng, đồng thời, mỗi cầu thủ có gần 10 triệu đồng tiền thưởng Tết. Đó được xem là phần thưởng mà lãnh đạo đội bóng dành cho công sức chơi hết mình của thầy trò HLV Lại Hồng Vân trong suốt thời gian qua. Nhờ vậy, tính cả tiền lương và thưởng, mỗi cầu thủ đội này có hơn 30 triệu đồng về quê ăn Tết.

Được từ 5 đến 50 triệu đồng

Trái ngược với những đội bóng trên, không khí thưởng Tết ở các CLB do nhóm những ông bầu VPF quản lý lại khá tĩnh lặng. Cá biệt nhất chính là CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên. Là một trong những doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt nhưng ông luôn giữ vững quan điểm đứng ngoài cuộc đua về tiền thưởng Tết. Từ lúc làm chủ CLB Hà Nội ACB cho đến khi mua lại Hòa Phát Hà Nội để sáp nhập thành CLB Bóng đá Hà Nội, bầu Kiên cũng chỉ thưởng Tết từ 5-10 triệu đồng. Một số trường hợp cá biệt như Thành Lương, Công Vinh và Timothy được thưởng 15 triệu đồng nhưng so với nhiều đội bóng cùng mang danh đại gia khác, số tiền thưởng đó chẳng thấm tháp gì.

Tương tự, nhóm những ông bầu khác như bầu Đức của HAGL, bầu Thắng của ĐTLA hay bầu Tiến Anh của K.Khánh Hòa cũng không thưởng lớn. Dù Khatoco năm 2011 làm ăn phát đạt, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa nhưng tiền thưởng Tết của các cầu thủ cũng chỉ xấp xỉ 10 triệu đồng dành cho các cầu thủ trụ cột, còn dự bị chỉ được lãnh 2-3 triệu đồng. Trong khi đó, Vissai Ninh Bình, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương vẫn duy trì truyền thống thưởng Tết cao ngất, từ 30-50 triệu đồng/người.

Đối với nhiều cầu thủ thuộc các đội bóng giàu tiềm lực kinh tế, tiền thưởng Tết đôi khi không quá quan trọng. Tuy nhiên, với những đội bóng “nổi tiếng nghèo” như đương kim vô địch SLNA, đôi khi dăm ba triệu đồng “lì xì”, cộng với việc được nhận lương, thưởng theo tháng đầy đủ cũng đã hạnh phúc lắm rồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên