Indonesia: Hơn 2 triệu công nhân đình công

(VOV) -Công nhân yêu cầu có chế độ phúc lợi xã hội tốt hơn và phản đối việc tuyển dụng công nhân hợp đồng ngắn ngày.

Ngày 3/10, hơn 2 triệu công nhân nhà máy đã tiến hành đình công trên khắp Indonesia, yêu cầu có chế độ phúc lợi xã hội tốt hơn và phản đối việc tuyển dụng công nhân hợp đồng ngắn ngày.

Hàng trăm nghìn lao động từ hơn 700 công ty, xí nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau đã đổ xuống đường tham gia cuộc đình công. Người lao động muốn tăng lương tối thiểu, có chế độ bảo hiểm, và an sinh xã hội cho mọi công nhân, đồng thời yêu cầu chính phủ xem xét lại chính sách cho phép các công ty thuê lao động thời vụ mà không có chế độ phúc lợi.

Năm ngoái kinh tế Indonesia đạt tốc độ tăng trưởng 6,5%, nhanh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trong các năm 1997, 1998. Tuy nhiên giá cả sinh hoạt tăng cao khiến người lao động phải chật vật khi mua lương thực và các nhu yếu phẩm khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp viên Hãng hàng không Ai Cập ngừng đình công
Tiếp viên Hãng hàng không Ai Cập ngừng đình công

Báo Al Ahram: Hãng hàng không quốc gia Ai Cập sẵn sàng đáp ứng các "yêu cầu chính đáng" của các tiếp viên.

Tiếp viên Hãng hàng không Ai Cập ngừng đình công

Tiếp viên Hãng hàng không Ai Cập ngừng đình công

Báo Al Ahram: Hãng hàng không quốc gia Ai Cập sẵn sàng đáp ứng các "yêu cầu chính đáng" của các tiếp viên.

Tất cả các chuyến bay tại Tripoli bị hủy bỏ vì đình công
Tất cả các chuyến bay tại Tripoli bị hủy bỏ vì đình công

(VOV) - Đến thời điểm này vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân khiến các công nhân sân bay quốc tế Tripoli đình công là gì.

Tất cả các chuyến bay tại Tripoli bị hủy bỏ vì đình công

Tất cả các chuyến bay tại Tripoli bị hủy bỏ vì đình công

(VOV) - Đến thời điểm này vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân khiến các công nhân sân bay quốc tế Tripoli đình công là gì.

Dân Ấn Độ đình công phản đối kế hoạch cải cách
Dân Ấn Độ đình công phản đối kế hoạch cải cách

(VOV) - Kế hoạch cải cách này cho phép nhiều công ty đa quốc gia có thể xâm nhập vào thị trường tiêu dùng Ấn Độ.

Dân Ấn Độ đình công phản đối kế hoạch cải cách

Dân Ấn Độ đình công phản đối kế hoạch cải cách

(VOV) - Kế hoạch cải cách này cho phép nhiều công ty đa quốc gia có thể xâm nhập vào thị trường tiêu dùng Ấn Độ.