CLB Thanh Hóa họp đội, chuẩn bị chia tay HLV Thành Công

VOV.VN - CLB Thanh Hóa và HLV Thành Công đã có buổi gặp mặt vào chiều ngày 11/9. Nhiều khả năng đội bóng xứ Thanh sẽ chia tay HLV trẻ tuổi này trong thời gian ngắn sắp tới.

Ngày 11/9, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã đưa ra 2 văn bản yêu cầu cụ thể HLV Nguyễn Thành Công và ban huấn luyện đội bóng phải chấn chỉnh lại cách làm việc. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh cũng yêu cầu HLV trưởng Nguyễn Thành Công xếp 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch thi đấu trong đội hình chính thức ở các trận đấu còn lại của mùa giải trừ trường hợp họ bị chấn thương. 

Ngoài ra, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa cũng chỉ đạo việc HLV Thành Công và các trợ lý phải có ý kiến thống nhất của hơn 50% thành viên trước khi đi đến quyết định thay người trong mỗi trận đấu. 

Ngay sau khi những văn bản nói trên được công khai, HLV Thành Công đã đề nghị có một cuộc họp với ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh để quyết định tương lai. Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VOV, nhà cầm quân xứ Nghệ khẳng định đang trong quá trình đàm phán với lãnh đạo đội Thanh Hóa và việc ông đi hay ở vẫn chưa được chính thức quyết định. 

Sau 11 vòng đấu của V-League 2020, Thanh Hoá có 14 điểm, đang tạm đứng thứ 8 (vị trí có thể tranh vô địch ở giai đoạn 2). HLV Thành Công về dẫn dắt Thanh Hoá từ vòng 4 khi đội bóng này được 0 điểm, đứng cuối bảng. Sau khi ông Công về tiếp quản, Thanh Hoá có mạch trận ấn tượng với 4 trận thắng, 2 hoà và 2 thua./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu Đệ bất ngờ “đổi ý”, CLB Thanh Hoá trở lại đá V-League 2020
Bầu Đệ bất ngờ “đổi ý”, CLB Thanh Hoá trở lại đá V-League 2020

VOV.VN - Ông bầu Nguyễn Văn Đệ cho biết CLB Thanh Hoá rút lại ý định bỏ V-League 2020, sau khi BTC giải hứa lắng nghe, chia sẻ khó khăn với các CLB.

Bầu Đệ bất ngờ “đổi ý”, CLB Thanh Hoá trở lại đá V-League 2020

Bầu Đệ bất ngờ “đổi ý”, CLB Thanh Hoá trở lại đá V-League 2020

VOV.VN - Ông bầu Nguyễn Văn Đệ cho biết CLB Thanh Hoá rút lại ý định bỏ V-League 2020, sau khi BTC giải hứa lắng nghe, chia sẻ khó khăn với các CLB.

Vụ Thanh Hóa đòi bỏ V-League 2020: Ban tổ chức cần quyết đoán hơn
Vụ Thanh Hóa đòi bỏ V-League 2020: Ban tổ chức cần quyết đoán hơn

VOV.VN - Theo Giám đốc điều hành của Câu lạc bộ Nam Định, ông Trần Thái Toán thì VPF cần có phương án cụ thể để các CLB đỡ gặp khó khăn.

Vụ Thanh Hóa đòi bỏ V-League 2020: Ban tổ chức cần quyết đoán hơn

Vụ Thanh Hóa đòi bỏ V-League 2020: Ban tổ chức cần quyết đoán hơn

VOV.VN - Theo Giám đốc điều hành của Câu lạc bộ Nam Định, ông Trần Thái Toán thì VPF cần có phương án cụ thể để các CLB đỡ gặp khó khăn.

CLB Thanh Hoá xin bỏ V-League: “Không phải vì mấy đồng tài trợ mà làm khó VFF“
CLB Thanh Hoá xin bỏ V-League: “Không phải vì mấy đồng tài trợ mà làm khó VFF“

VOV.VN - Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ xác nhận đã gửi công văn xin bỏ giải V-League 2020 tới VFF, cho đó là quyết sách để giải cứu CLB, giải cứu cầu thủ.

CLB Thanh Hoá xin bỏ V-League: “Không phải vì mấy đồng tài trợ mà làm khó VFF“

CLB Thanh Hoá xin bỏ V-League: “Không phải vì mấy đồng tài trợ mà làm khó VFF“

VOV.VN - Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ xác nhận đã gửi công văn xin bỏ giải V-League 2020 tới VFF, cho đó là quyết sách để giải cứu CLB, giải cứu cầu thủ.