Lào nâng cấp sản phẩm, dịch vụ chuẩn bị Năm Du lịch Lào 2024

VOV.VN - Để chuẩn bị tốt cho Năm Du lịch Lào 2024, nhiều địa phương của nước này đang tích cực triển khai các kế hoạch thu hút du khách và nâng cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch.

Tỉnh Xaysomboun ở phía Bắc Lào vừa cấp phép cho một công ty địa phương triển khai xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch như khách sạn, nhà hàng, spa và nhiều dịch vụ tiện ích khác đi kèm. Một quan chức tỉnh trên cho biết, mục tiêu của dự án là nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo đảm chất lượng hệ thống dịch vụ phục vụ khách du lịch đến tỉnh; đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Các cơ sở vật chất mới sẽ thân thiện với môi trường và không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp thiên nhiên.

Trong khi đó, tỉnh Luang Prabang luôn là địa điểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước với nhiều di sản văn hóa, lịch sử và hang động phong phú, cũng đang tích cực triển khai các kế hoạch đón Năm Du lịch Lào 2024.  

Bà Soudaphone Khomthavong, Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Luang Prabang cho biết, tỉnh coi du lịch là trụ cột phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Trong 5 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón 437.374 lượt khách quốc tế đến tham quan, trong đó du khách chủ yếu đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ và các nước châu Âu.

Hiện chính quyền tỉnh Luang Prabang đang cải thiện chất lượng, xây dựng và mở rộng thêm các điểm tham quan vừa và nhỏ với cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại phục vụ du khách. Ngoài ra, tỉnh Luang Prabang sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động quảng bá du lịch, tổ chức các lễ hội và giới thiệu văn hóa, ẩm thực đặc sắc của tỉnh để thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào: Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phục hồi kinh tế
Lào: Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phục hồi kinh tế

VOV.VN - Trong quý I năm 2023, Lào đón hơn 830.000 lượt khách quốc tế, tăng 120% so với năm 2022 (644.756 lượt). Việt Nam là thị trường du lịch lớn thứ hai của Lào.

Lào: Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phục hồi kinh tế

Lào: Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phục hồi kinh tế

VOV.VN - Trong quý I năm 2023, Lào đón hơn 830.000 lượt khách quốc tế, tăng 120% so với năm 2022 (644.756 lượt). Việt Nam là thị trường du lịch lớn thứ hai của Lào.

Khu di tích lịch sử Viêng xay – nơi cội nguồn của cách mạng Lào
Khu di tích lịch sử Viêng xay – nơi cội nguồn của cách mạng Lào

VOV.VN - Ngày nay, người dân Viengxay nói riêng và người dân Lào nói chung luôn tự hào về cái nôi cách mạng hào hùng của dân tộc. Hiện các hang động đã được trùng tu và đang trở thành địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách đến từ Việt Nam.

Khu di tích lịch sử Viêng xay – nơi cội nguồn của cách mạng Lào

Khu di tích lịch sử Viêng xay – nơi cội nguồn của cách mạng Lào

VOV.VN - Ngày nay, người dân Viengxay nói riêng và người dân Lào nói chung luôn tự hào về cái nôi cách mạng hào hùng của dân tộc. Hiện các hang động đã được trùng tu và đang trở thành địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách đến từ Việt Nam.

Lào vào top 25 địa điểm du lịch hấp dẫn năm 2023
Lào vào top 25 địa điểm du lịch hấp dẫn năm 2023

VOV.VN - Báo chí Lào hôm nay (28/10) đưa tin, nước này vừa được tạp chí uy tín National Geographic bình chọn là 1 trong 25 địa điểm hấp dẫn nhất mà du khách nên đến thăm vào năm 2023.

Lào vào top 25 địa điểm du lịch hấp dẫn năm 2023

Lào vào top 25 địa điểm du lịch hấp dẫn năm 2023

VOV.VN - Báo chí Lào hôm nay (28/10) đưa tin, nước này vừa được tạp chí uy tín National Geographic bình chọn là 1 trong 25 địa điểm hấp dẫn nhất mà du khách nên đến thăm vào năm 2023.