Công khai thông tin quy hoạch, dự án để tránh bất động sản “sốt” ảo

VOV.VN - Trước tình trạng giá bất động sản tăng mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước, Bộ Xây dựng đang thực hiện nhiều giải pháp để thị trường phát triển lành mạnh, không bị rơi vào tình trạng bong bóng, mất kiểm soát như cách đây hơn 10 năm.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 2 năm qua, giá căn hộ cao cấp tăng khoảng 0,5%, căn hộ trung cấp tăng từ 2-3%. Tăng giá mạnh nhất là phân khúc đất nền với mức khoảng 5%; thậm chí, có nơi tăng 10%. Từ cuối năm 2021 đến nay, giá đất nền, nhà liền kề, biệt thự tại nhiều địa phương đã tăng đến 50%, cá biệt có nơi tăng gấp đôi. Hiện nay, thị trường bất động sản tại 20 địa phương đang tiềm ẩn nguy cơ sốt đất thông qua đấu giá và ảnh hưởng đến nhà ở, giá đất.

Về các giải pháp nhằm kiểm soát giá trên thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng cần kiểm soát chặt về tín dụng và phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, điều chỉnh lại cơ cấu các sản phẩm bất động sản trong các dự án, trong đó giảm phân khúc nhà ở cao cấp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, nhất là công khai nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ thông tin về quy hoạch, dự án bất động sản để cả người dân và doanh nghiệp biết, tránh tình trạng một số nhà đầu cơ, môi giới thổi giá lên cao.

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến thị trường bất động sản hoạt động chưa quy củ, trong đó có vấn đề thông tin chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về thị trường chưa được đánh giá một cách toàn diện.

"Để xử lý vấn đề này, Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất Chính phủ sửa đổi, thay thế Nghị định 117. Mục tiêu là để cung cấp thông tin cơ bản, không chỉ cho cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương nắm được mà còn cung cấp thông tin cho khách hàng, cho người dân" - ông Khởi cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk tăng cường kiểm soát nguy cơ bong bóng bất động sản
Đắk Lắk tăng cường kiểm soát nguy cơ bong bóng bất động sản

VOV.VN - Lợi dụng tình trạng nhiều người đổ xô về Đắk Lắk đầu tư bất động sản, các đối tượng cò đất cũng tung tin đồn, đẩy giá đất lên cao trục lợi. Hiện ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nguy cơ bong bóng bất động sản.

Đắk Lắk tăng cường kiểm soát nguy cơ bong bóng bất động sản

Đắk Lắk tăng cường kiểm soát nguy cơ bong bóng bất động sản

VOV.VN - Lợi dụng tình trạng nhiều người đổ xô về Đắk Lắk đầu tư bất động sản, các đối tượng cò đất cũng tung tin đồn, đẩy giá đất lên cao trục lợi. Hiện ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nguy cơ bong bóng bất động sản.

Sôi động thị trường bất động sản ở Đắk Lắk
Sôi động thị trường bất động sản ở Đắk Lắk

VOV.VN - Giá đất tăng, người dân bán được giá nên có tiền để giải quyết khó khăn và có vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần tăng tốc phục hồi kinh tế sau những khó khăn của dịch Covid-19.

Sôi động thị trường bất động sản ở Đắk Lắk

Sôi động thị trường bất động sản ở Đắk Lắk

VOV.VN - Giá đất tăng, người dân bán được giá nên có tiền để giải quyết khó khăn và có vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần tăng tốc phục hồi kinh tế sau những khó khăn của dịch Covid-19.

Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục hút mạnh dòng tiền kiều hối dịp cuối năm
Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục hút mạnh dòng tiền kiều hối dịp cuối năm

Dòng kiều hối cuối năm đang chảy mạnh về nước dịp cuối năm. Thay vì đổ vào các dự án bất động sản ở thành phố lớn, hiện dòng tiền đang chảy về các thị trường mới giàu tiềm năng, nổi bật với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng.

Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục hút mạnh dòng tiền kiều hối dịp cuối năm

Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục hút mạnh dòng tiền kiều hối dịp cuối năm

Dòng kiều hối cuối năm đang chảy mạnh về nước dịp cuối năm. Thay vì đổ vào các dự án bất động sản ở thành phố lớn, hiện dòng tiền đang chảy về các thị trường mới giàu tiềm năng, nổi bật với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng.

Cổ phiếu bất động sản trở lại “đường đua”, “họ FLC” tăng trần trở lại
Cổ phiếu bất động sản trở lại “đường đua”, “họ FLC” tăng trần trở lại

VOV.VN - Tiếp nối phiên hồi phục liền trước, thị trường chứng khoán hôm nay 21/1 có một phiên giao dịch tương đối khởi sắc sau chuỗi ngày căng thẳng vì áp lực bán tháo. VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần ở mốc 1.472 điểm.

Cổ phiếu bất động sản trở lại “đường đua”, “họ FLC” tăng trần trở lại

Cổ phiếu bất động sản trở lại “đường đua”, “họ FLC” tăng trần trở lại

VOV.VN - Tiếp nối phiên hồi phục liền trước, thị trường chứng khoán hôm nay 21/1 có một phiên giao dịch tương đối khởi sắc sau chuỗi ngày căng thẳng vì áp lực bán tháo. VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần ở mốc 1.472 điểm.

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng kỳ vọng phục hồi trong năm 2022
Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng kỳ vọng phục hồi trong năm 2022

VOV.VN - Việc mở các đường bay quốc tế đón khách du lịch sẽ là điều kiện tốt cho ngành du lịch và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng hồi phục sau kỳ "ngủ đông" dài vì Covid-19.

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng kỳ vọng phục hồi trong năm 2022

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng kỳ vọng phục hồi trong năm 2022

VOV.VN - Việc mở các đường bay quốc tế đón khách du lịch sẽ là điều kiện tốt cho ngành du lịch và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng hồi phục sau kỳ "ngủ đông" dài vì Covid-19.