Quân ủy Trung ương xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên sai phạm

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ nổi bật trong toàn quân đó là công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành tích cực, chủ động, xem xét, xử lý dứt điểm sai phạm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Một trong những nhiệm vụ nổi bật theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đó là triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Điều chỉnh, sắp xếp cán bộ phù hợp tổ chức biên chế mới; rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, luân chuyển, giải quyết chính sách cán bộ đúng nguyên tắc, quy chế, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành tích cực, chủ động, xem xét, xử lý dứt điểm một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, các cấp trong toàn quân 6 tháng đầu năm coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, nhất là về lĩnh vực quân sự, quốc phòng…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, với kết quả cao hơn năm 2021,  trong đó, tiếp tục chủ động, nhạy bén nắm chắc, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống. tiếp tục tham mưu ban hành, triển khai các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đặc biệt, toàn quân tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Chú trọng tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân

VOV.VN - Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân

VOV.VN - Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.

Thủ tướng: Không có quân khu nào nhiều nghĩa trang liệt sỹ như Quân khu 4
Thủ tướng: Không có quân khu nào nhiều nghĩa trang liệt sỹ như Quân khu 4

VOV.VN - "Không có đất nước nào mà có nhiều nghĩa trang liệt sỹ như đất nước chúng ta, và không có quân khu nào có nhiều nghĩa trang như quân khu 4, có nhiều người nằm lại trên mảnh đất của Quân khu 4. Quân khu 4 cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Không có quân khu nào nhiều nghĩa trang liệt sỹ như Quân khu 4

Thủ tướng: Không có quân khu nào nhiều nghĩa trang liệt sỹ như Quân khu 4

VOV.VN - "Không có đất nước nào mà có nhiều nghĩa trang liệt sỹ như đất nước chúng ta, và không có quân khu nào có nhiều nghĩa trang như quân khu 4, có nhiều người nằm lại trên mảnh đất của Quân khu 4. Quân khu 4 cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa" - Thủ tướng nhấn mạnh.