Học sinh Đà Nẵng bước vào chặng "nước rút", tăng tốc ôn thi vào lớp 10

VOV.VN - Hiện đang là thời điểm học sinh khối lớp 9 bước vào giai đoạn “nước rút” để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Tại Đà Nẵng, các trường THCS đang nỗ lực củng cố kiến thức, dành thêm thời gian ôn tập, giảm áp lực cho học sinh lớp 9, giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Suốt những ngày này, em Nguyễn Phan Quỳnh Chi, học sinh lớp 9/2, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phân chia thời gian cụ thể ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Thường thì sau buổi sáng học chính trên lớp, buổi chiều Chi dành thời gian làm bài môn Toán và Anh, buổi tối học môn Văn. Nguyễn Phan Quỳnh Chi cho biết, nguyện vọng thi vào trường THPT Phan Châu Trinh, là trường tốp đầu của Đà Nẵng nên em phải cố gắng thật nhiều mới đạt được nguyện vọng của mình.

“Em cũng có chút hơi lo vì sau khi công bố tỷ lệ chọi thì em thấy trường em đăng ký có tỷ lệ chọi khá cao. Năm nay cũng là năm đông học sinh dự thi nữa. Em phải cố gắng ôn tập một cách kỹ càng hơn. Em được các thầy cô hỗ trợ hệ thống lại kiến thức ôn, giải các đề năm trước. Chúng em cũng có trao đổi đề với nhau, mỗi người làm một đề sau đó đổi lại để chấm cho nhau", em Quỳnh Chi cho biết.

Từ cuối tháng 3 đến nay, khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, học sinh lớp 9 tại thành phố Đà Nẵng được học phụ đạo trực tiếp tại trường, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà thường xuyên tổ chức cho học sinh thi thử để phân loại học sinh trong quá trình ôn tập. Qua đó, giúp học sinh xác định được năng lực của mình khi lựa chọn trường, lựa chọn nguyện vọng để đăng ký dự thi, xét tuyển. Năm nay, trường có gần 450 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Sau khi thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập, nhờ tư vấn, hướng dẫn của giáo viên, có khoảng 10% học sinh xin điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp với năng lực. Cô giáo Phạm Thị Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Lê Độ cho biết, trước kỳ thi quan trọng này, thầy cô tập trung rèn kỹ năng, khả năng trình bày bài thi cho học sinh. Để giảm áp lực cho học sinh, giáo viên giúp các em ôn tập bằng hình thức thảo luận nhóm, thiết kế thêm các buổi học trải nghiệm.

“Nhà trường cũng chú ý phân công những giáo viên có năng lực, kinh nghiệm để tham gia giảng dạy. Nhà trường cũng tổ chức ôn luyện để các em học sinh củng cố, nâng cao kiến thức cũng như luyện giải các dạng đề tuyển sinh lớp 10 của những năm học trước. Qua đó, giúp các em làm quen, bình tĩnh tự tin và đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sắp tới”, cô Hoa nói.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT tại thành phố Đà Nẵng tăng 1.720 em so với kỳ thi của năm học trước. Thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 kết hợp cả phương thức thi tuyển và xét tuyển. Về thi tuyển, học sinh dự thi 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ. Điểm chuẩn của mỗi trường ở nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 bằng nhau.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, năm học này học sinh học trực tuyến kéo dài. Đây là thiệt thòi lớn, không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Sở chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh xây dựng một bảng thời gian biểu để cân bằng việc học tập và nghỉ ngơi, giúp các em thật thoải mái, yên tâm bước vào kỳ thi sắp tới.

“Hiện nay, chúng tôi cũng đã thu nhận xong hồ sơ của thí sinh dự thi. Chúng tôi cũng tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh nào đủ điều kiện thì sẽ được dự thi vào các trường mà các em mong muốn. Về phía cơ quan quản lý, đầu tháng 3, chúng tôi cũng đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác xây dựng kế hoach phụ đạo cho học sinh, thì hiện nay các trường cũng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện", ông Linh thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước kỳ thi vào lớp 10, học sinh lo thiếu kiến thức vì học trực tuyến quá dài
Trước kỳ thi vào lớp 10, học sinh lo thiếu kiến thức vì học trực tuyến quá dài

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 cảm thấy hoang mang vì các em vẫn phải học trực tuyến trong khi kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 đang đến rất gần.

Trước kỳ thi vào lớp 10, học sinh lo thiếu kiến thức vì học trực tuyến quá dài

Trước kỳ thi vào lớp 10, học sinh lo thiếu kiến thức vì học trực tuyến quá dài

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 cảm thấy hoang mang vì các em vẫn phải học trực tuyến trong khi kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 đang đến rất gần.

Sáng nay (12/6), hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Sáng nay (12/6), hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sáng nay (12/6), hơn 93.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập với 2 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Sáng nay (12/6), hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng nay (12/6), hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sáng nay (12/6), hơn 93.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập với 2 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn gần 1 tuần nữa, học sinh lớp 9 ở TP Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục thành phố chuẩn bị sẵn sàng với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn gần 1 tuần nữa, học sinh lớp 9 ở TP Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục thành phố chuẩn bị sẵn sàng với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Hơn 12.500 học sinh ở Bình Phước bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
Hơn 12.500 học sinh ở Bình Phước bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

VOV.VN - Sáng nay (7/6), hơn 12.500 học sinh tại 33 điểm thi ở Bình Phước bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Hơn 12.500 học sinh ở Bình Phước bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Hơn 12.500 học sinh ở Bình Phước bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

VOV.VN - Sáng nay (7/6), hơn 12.500 học sinh tại 33 điểm thi ở Bình Phước bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Hơn 13.200 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022
Hơn 13.200 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022

VOV.VN - Sáng nay (5/6), hơn 13.200 thí sinh Cần Thơ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022. Môn thi đầu tiên là môn Toán có thời gian làm bài là 120 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài thi lúc 8h.

Hơn 13.200 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022

Hơn 13.200 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022

VOV.VN - Sáng nay (5/6), hơn 13.200 thí sinh Cần Thơ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022. Môn thi đầu tiên là môn Toán có thời gian làm bài là 120 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài thi lúc 8h.