Pakistan phản bác bình luận của Mỹ về nguy cơ hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vừa phản bác bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden về năng lực hạt nhân của quốc gia Nam Á này. Nhà lãnh đạo Pakistan gọi đây là phát ngôn “không chính xác trên thực tế và gây hiểu lầm”.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan dẫn lời ông Shehbaz Sharif nhấn mạnh: trong vài thập kỷ qua, Pakistan đã chứng minh là một trong những nhà nước sở hữu hạt nhân có trách nhiệm. Trong đó, chương trình hạt nhân của nước này được quản lý thông qua một hệ thống chỉ huy và kiểm soát tốt về mặt kỹ thuật và an toàn.

Nhà lãnh đạo Pakistan khẳng định nước này đã chứng tỏ khả năng quản lý kho vũ khí hạt nhân của mình có trách nhiệm với các tiêu chuẩn toàn cầu. Ông Shehbaz Sharif nhấn mạnh: “Vào thời điểm thế giới phải đối mặt với những thách thức toàn cầu to lớn, điều tối quan trọng là phải có những nỗ lực thực sự và lâu dài để nhận ra tiềm năng thực sự của Pakistan – Mỹ và Washington nên tránh những bình luận không cần thiết”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Pakistan là “một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới” với việc sở hữu “vũ khí hạt nhân mà không có sự gắn kết nào”. Bình luận này được ông Biden đưa ra trong bài phát biểu tại một buổi tiệc gây quỹ của Ủy ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ diễn ra tại thành phố Los Angeles, Mỹ hôm 14/10 vừa qua. Trong bài phát biểu tại đây, ông Biden đánh giá về tình hình địa chính trị toàn cầu khi mà Mỹ đang gặp thách thức cùng lúc với cả Nga và Trung Quốc.

Phát ngôn của Tổng thống Mỹ đang gây ra phản ứng gay gắt từ dư luận Pakistan. Cựu Thủ tướng nước này Nawaz Sharif khẳng định Pakistan là nhà nước sở hữu hạt nhân có trách nhiệm, có đủ năng lực để bảo vệ các lợi ích của mình đồng thời tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế.

“Chương trình hạt nhân của chúng tôi không bao giờ đe dọa tới bất cứ quốc gia nào”, ông Nawaz Sharif viết trên Twitter. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã triệu đại sứ Mỹ tại nước này Donald Blome tới để đưa ra phản ứng chính thức liên quan tới tuyên bố của Tổng thống Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cha đẻ” chương trình hạt nhân Pakistan qua đời ở tuổi 85
“Cha đẻ” chương trình hạt nhân Pakistan qua đời ở tuổi 85

VOV.VN - Abdul Qadeer Khan – người được tôn vinh là “cha đẻ” chương trình hạt nhân của Pakistan đã qua đời ngày 10/10 ở tuổi 85.

“Cha đẻ” chương trình hạt nhân Pakistan qua đời ở tuổi 85

“Cha đẻ” chương trình hạt nhân Pakistan qua đời ở tuổi 85

VOV.VN - Abdul Qadeer Khan – người được tôn vinh là “cha đẻ” chương trình hạt nhân của Pakistan đã qua đời ngày 10/10 ở tuổi 85.

Chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan có thể khiến 125 triệu người thiệt mạng
Chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan có thể khiến 125 triệu người thiệt mạng

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan, nếu nổ ra, có thể cướp đi sinh mạng của 125 triệu người chỉ trong một vài ngày.

Chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan có thể khiến 125 triệu người thiệt mạng

Chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan có thể khiến 125 triệu người thiệt mạng

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan, nếu nổ ra, có thể cướp đi sinh mạng của 125 triệu người chỉ trong một vài ngày.

Thủ tướng Pakistan cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại Kashmir
Thủ tướng Pakistan cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 25/9 cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại khu vực tranh chấp Kashmir với Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại Kashmir

Thủ tướng Pakistan cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 25/9 cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại khu vực tranh chấp Kashmir với Ấn Độ.