Phòng tránh các di chứng phổi và hô hấp hậu Covid-19

VOV.VN - Tại Việt Nam đã ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc Covid-19, chiếm gần 2% dân số. Trong số đó, không ít người đã mắc hội chứng hậu Covid-19 liên quan đến phổi và hô hấp.

3 tuần sau khi điều trị Covid-19, anh Lê Duật - sống tại TP.HCM được xuất viện trở về nhà. Thế nhưng tình trạng sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trong viện, anh bị mất ngủ triền miên và khi đã khỏi Covid-19 giấc ngủ của anh vẫn rất kém. Đặc biệt, chức năng phổi vẫn rất yếu khiến anh không thể vận động được  bình thường.

Cũng là một trong những bệnh nhân tại TP.HCM nhưng anh Phan Văn Lưu bị mắc Covid-19 và diễn tiến của bệnh rất nặng. Anh được các y bác sỹ cứu chữa và điều trị suốt hơn 1 tháng trong bệnh viện. Thời điểm nặng nhất, anh được các y bác sỹ hỗ trợ thở máy. Chính vì thế, thời điểm anh được xuất viện vì đã âm tính với Covid-19, thể trạng của anh Lưu rất yếu. Tuần đầu tiên sau khi được về nhà, anh Lưu xuất hiện hàng loạt các triệu chứng: mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, hụt hơi, đau ngực, ho kéo dài. Những cơn ho kéo dài đến 5-10 phút không dứt. Anh cố gắng dùng nhiều biện pháp hỗ trợ, tránh sử dụng thuốc kháng sinh kéo dài. Tuy nhiên, anh xác định phải 6 tháng nữa may ra anh mới hồi phục hoàn toàn và có được sức khỏe như trước kia.

Những di chứng về phổi và hô hấp sau khi mắc Covid-19 có thể kéo dài tùy vào thể trạng và cơ địa của từng người. Tuy nhiên, khi bị các di chứng hậu Covid chất lượng cuộc sống của người bệnh bị suy giảm rõ rệt và nỗi ám ảnh về căn bệnh nguy hiểm này dường như không thể chấm dứt vì sự đeo bám dai dẳng của những cơn ho và khó thở triền miên.

PGS-TS- BS Phan Thu Phương – Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các di chứng về hô hấp và phổi ở những bệnh nhân sau mắc Covid-19 xuất hiện phổ biến với các triệu chứng như ho khan kéo dài, tức ngực, khó thở, ngáy và ngưng thở khi ngủ. Các bệnh nhân hậu Covid-19 gặp các triệu chứng này cũng đã đến khám tại Trung tâm hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai khá nhiều, trong đó không ít người bị xơ hóa phổi, thậm chí có trường hợp vẫn tồn tại tổn thương phổi sau khi khỏi Covid-19.

Theo BS Phan Thu Phương, các bệnh nhân hậu Covid liên quan đến phổi và hô hấp có thể gặp ở tất cả các đối tượng, đặc biệt ở những bệnh nhân gặp phải tình trạng suy hô hấp trong thời gian bị Covid-19 phải thở oxy, thở máy… có các tổn thương phổi hoặc các bệnh nhân trên 65 tuổi có bệnh lý nền… Do đó, những bệnh nhân có những triệu chứng hô hấp kéo dài từ 4-12 tuần hoặc kéo dài sau 3 tháng phải đến những cơ sở y tế để khám để phát hiện di chứng và kịp thời can thiệp.

Những tác động tiêu cực đến sức khỏe khi bị mắc các bệnh lý hậu Covid-19 là điều chúng ta không hề mong muốn. Việc điều trị hiện nay phụ thuộc vào chính các bệnh nhân và mức độ bệnh của họ. Với các bệnh nhân Covid-19 nặng, xuất hiện xơ sẹo phổi hậu Covid sẽ phải điều trị dài ngày, sử dụng thuốc chống viêm, hỗ trợ hô hấp … Hiệu quả điều trị chỉ có thể đánh giá sau quá trình điều trị.

Còn các trường hợp tổn thương phổi được phát hiện sớm, có phác đồ điều trị phù hợp có thể mang lại hiệu quả tốt trong quá trình hồi phục. Bên cạnh đó, người bệnh cần tăng cường thực hiện các bài tập ho, tập thở tăng khả năng của hệ hô hấp, điều này sẽ giúp quá trình phục hồi tốt hơn.

Để phòng các di chứng hậu Covid liên quan đến phổi và hô hấp, người bệnh nên tuân thủ tốt các hướng dẫn của thầy thuốc trong quá trình điều trị khi mắc Covid-19. Các bệnh nhân cần đến các cơ sở chuyên khoa để khám sớm sau khi khỏi Covid-19. Hiện Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện khám và tư vấn cho các bệnh nhân gặp phải các triệu chứng hậu Covid với các chuyên khoa khác nhau, góp phần giúp các bệnh nhân cải thiện tình trạng sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những câu hỏi thường gặp về di chứng hậu Covid-19
Những câu hỏi thường gặp về di chứng hậu Covid-19

VOV.VN - Các di chứng để lại cho người mắc Covid-19 biểu hiện như thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao và liệu có thể hồi phục?

Những câu hỏi thường gặp về di chứng hậu Covid-19

Những câu hỏi thường gặp về di chứng hậu Covid-19

VOV.VN - Các di chứng để lại cho người mắc Covid-19 biểu hiện như thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao và liệu có thể hồi phục?

Chuyên gia cảnh báo F0 thể nhẹ vẫn để lại di chứng hậu Covid-19
Chuyên gia cảnh báo F0 thể nhẹ vẫn để lại di chứng hậu Covid-19

VOV.VN - “Không chỉ những người cao tuổi có bệnh lý nền, mà cả những trường hợp không có bệnh lý nền, hay người trẻ mắc Covid-19 thể nhẹ vẫn có thể để lại di chứng hậu Covid-19, thậm chí rất nặng”- TS.BS Lại Văn Hoàn, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết.

Chuyên gia cảnh báo F0 thể nhẹ vẫn để lại di chứng hậu Covid-19

Chuyên gia cảnh báo F0 thể nhẹ vẫn để lại di chứng hậu Covid-19

VOV.VN - “Không chỉ những người cao tuổi có bệnh lý nền, mà cả những trường hợp không có bệnh lý nền, hay người trẻ mắc Covid-19 thể nhẹ vẫn có thể để lại di chứng hậu Covid-19, thậm chí rất nặng”- TS.BS Lại Văn Hoàn, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết.

Nhiều trẻ mắc di chứng hậu Covid-19
Nhiều trẻ mắc di chứng hậu Covid-19

VOV.VN - Hiện nhiều địa phương đã ghi nhận những trường hợp mắc các di chứng hậu Covid -19, trong đó có cả trẻ em. Ngay cả khi đã hết bệnh hoàn toàn, trẻ vẫn có thể gặp phải các triệu chứng, do COVID-19 để lại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, và chất lượng cuộc sống.

Nhiều trẻ mắc di chứng hậu Covid-19

Nhiều trẻ mắc di chứng hậu Covid-19

VOV.VN - Hiện nhiều địa phương đã ghi nhận những trường hợp mắc các di chứng hậu Covid -19, trong đó có cả trẻ em. Ngay cả khi đã hết bệnh hoàn toàn, trẻ vẫn có thể gặp phải các triệu chứng, do COVID-19 để lại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, và chất lượng cuộc sống.