Australia và Mỹ công bố chương trình phát triển tàu ngầm không người lái “Cá mập ma”

VOV.VN - Chiều 12/12, Bộ Quốc phòng Australia đã chính thức thông báo Chương trình hợp tác phát triển tàu ngầm không người lái cỡ lớn "Cá mập ma" giữa Hải Quân Hoàng gia Australia và Công ty Công nghệ Quốc phòng Mỹ Anduril Industries.

Chiều 12/12, tại bến cảng Sydney, Giám đốc Cơ quan Năng lực Hải quân của Hải quân Hoàng gia Australia, Chuẩn đô đốc Peter Quin đã công bố Chương trình phát triển tàu ngầm không người lái cỡ lớn (XL-AUV) có tên “Cá mập ma” (Ghost Shark) như một phần của Kế hoạch phát triển các hệ thống chiến đấu tự hành, robot và trí tuệ nhân tạo (RAS-AI) từ nay cho đến năm 2025 của Bộ Quốc phòng Australia. Tại buổi lễ công bố, Hải quân Hoàng gia Australia cũng đã tiếp nhận bàn giao mẫu tàu ngầm “Cá mập ma” đầu tiên từ Mỹ.

Chương trình “Cá mập ma” là một phần trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng giữa Australia với Mỹ theo Thoả thuận AUKUS; do Hải quân Hoàng gia Australia, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Australia (DSTG) và Công ty công nghệ quốc phòng Mỹ, Anduril Industries hợp tác phát triển trong vòng 3 năm, tính từ tháng 3/2022, với ngân sách trị giá 140 triệu AUD (95 triệu USD).

Theo đó, mẫu tàu ngầm không người lái “Cá mập ma” hiện dài 5,8 m, nặng 2,8 tấn; có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ trong tối đa 10 ngày dưới đáy biển, ở độ sâu lên tới 6.000 m. Theo thông tin từ Hải quân Hoàng gia Australia, mẫu tàu ngầm này sẽ được triển khai thử nghiệm, kiểm tra tính năng, làm cơ sở để phát triển các phiên bản chính thức lớn hơn, có kích thước bằng một chiếc xe buýt chở học sinh. 

Theo Chuẩn đô đốc Peter Quinn, các phiên bản “Cá mập ma” chính thức sẽ được sản xuất ngay tại Australia, được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất, có khả năng cơ động cao, với nhiều tuỳ chọn trang bị phục vụ các nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, trong các điều kiện phức tạp dưới đáy biển như: trinh sát, theo dõi, gây nhiễu, phá hoại, rải ngư lôi, mang tên lửa chống tàu ngầm, thậm chí là tên lửa đạn đạo.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Australia thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu
Mỹ, Australia thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu

VOV.VN - Mỹ và Australia ngày 6/12 đã tổ chức vòng tham vấn thường niên cấp bộ trưởng lần thứ 32 ở thủ đô Washington nhằm thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu.

Mỹ, Australia thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu

Mỹ, Australia thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu

VOV.VN - Mỹ và Australia ngày 6/12 đã tổ chức vòng tham vấn thường niên cấp bộ trưởng lần thứ 32 ở thủ đô Washington nhằm thúc đẩy hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu.

Trụ cột mới trong quan hệ Australia-Mỹ
Trụ cột mới trong quan hệ Australia-Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (6/12), tại Washington, Mỹ đã diễn ra hội nghị tham vấn giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Australia và Mỹ.

Trụ cột mới trong quan hệ Australia-Mỹ

Trụ cột mới trong quan hệ Australia-Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (6/12), tại Washington, Mỹ đã diễn ra hội nghị tham vấn giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Australia và Mỹ.