Philippines cảnh báo làn sóng Covid-19 mới

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với một làn sóng Covid-19 mới từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippineses, bà Maria Rosario Vergeire, hôm 26/8 dự báo số ca mắc mới Covid-19 tại Philippineses vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 có thể tăng vọt lên 9.000 ca/mỗi ngày trong bối cảnh các lớp học trực tiếp bắt đầu mở cửa trở lại từ hôm 22/8.

Theo bà Vergeire, với việc hàng triệu học sinh cùng phụ huynh đến trường, có thể thấy sự di chuyển của cả cộng đồng đang tăng lên so với những tuần trước đây. Cùng lúc, Philippineses tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm biến thể phụ mới của biến thể Omicron như: BA.5, BA.4 và BA 2.12.1. Các diễn biến này có thể góp phần làm gia tăng các ca mắc Covid-19 theo chu kỳ lây truyền của bệnh.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh bảo số ca mắc Covid-19 phải nhập viện có thể tăng lên trong tháng 9 nếu tốc độ tiêm liều tăng cường cho người dân vẫn chậm. Bộ Y tế Philippineses xác nhận tỷ lệ ca mắc Covid-19 nghiêm trọng và nguy kịch tại các bệnh viện Philippineses có xu hướng tăng lên song vẫn ở ngưỡng cho phép. Phần lớn các trường hợp mắc Covid-19 chuyển biến nặng là những người cao tuổi chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều.

Trước tình hình này, Thứ trưởng Bộ Y tế Philippineses Vergeire kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các quy định y tế công cộng và tích cực tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Đến cuối tuần này, số ca mắc mới Covid-19 trong ngày tại Philippineses trung bình là hơn 3.200 ca, giảm khoảng 14% so với tuần trước. Hiện có hơn 72 triệu người Philippineses đã được tiêm đầy đủ liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó có khoảng 4,6 triệu trẻ em.

Kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1/2020, Philippineses đã trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19 với đỉnh điểm ghi nhận tới hơn 39.000 ca mắc mới trong ngày vào giữa tháng 1/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines khắc phục hậu quả của bão Ma-on
Philippines khắc phục hậu quả của bão Ma-on

VOV.VN - Philippines đang tích cực khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão Ma-on khi số người thiệt mạng do bão đã tăng lên 4 người.

Philippines khắc phục hậu quả của bão Ma-on

Philippines khắc phục hậu quả của bão Ma-on

VOV.VN - Philippines đang tích cực khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão Ma-on khi số người thiệt mạng do bão đã tăng lên 4 người.

Philippines phát động cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến
Philippines phát động cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến

VOV.VN - Philippines ngày 23/8 tuyên bố phát động cuộc chiến toàn diện chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến khi tình trạng này gia tăng nhanh trong đại dịch Covid-19.

Philippines phát động cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến

Philippines phát động cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến

VOV.VN - Philippines ngày 23/8 tuyên bố phát động cuộc chiến toàn diện chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến khi tình trạng này gia tăng nhanh trong đại dịch Covid-19.

Philippines mở cửa trở lại trường sau hơn 2 năm học trực tuyến
Philippines mở cửa trở lại trường sau hơn 2 năm học trực tuyến

VOV.VN - Hơn 28 triệu học sinh Philippines hôm nay (23/8) được đến trường khi năm học mới bắt đầu, với nhiều em lần đầu tiên được trực tiếp đến trường kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Philippines mở cửa trở lại trường sau hơn 2 năm học trực tuyến

Philippines mở cửa trở lại trường sau hơn 2 năm học trực tuyến

VOV.VN - Hơn 28 triệu học sinh Philippines hôm nay (23/8) được đến trường khi năm học mới bắt đầu, với nhiều em lần đầu tiên được trực tiếp đến trường kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Philippines xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng do Covid-19 
Philippines xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng do Covid-19 

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos cho biết, nước này có khả năng sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng do dịch Covid-19 đến cuối năm nay.

Philippines xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng do Covid-19 

Philippines xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng do Covid-19 

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos cho biết, nước này có khả năng sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng do dịch Covid-19 đến cuối năm nay.

Philippines nối lại đàm phán về các dự án giao thông do Trung Quốc tài trợ
Philippines nối lại đàm phán về các dự án giao thông do Trung Quốc tài trợ

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Philippines hôm 14/8 thông báo đã chính thức khởi động lại các cuộc đàm phán về những dự án giao thông lớn do Trung Quốc tài trợ. Hai bên cũng thảo luận về các dự án hợp tác hàng hải.

Philippines nối lại đàm phán về các dự án giao thông do Trung Quốc tài trợ

Philippines nối lại đàm phán về các dự án giao thông do Trung Quốc tài trợ

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Philippines hôm 14/8 thông báo đã chính thức khởi động lại các cuộc đàm phán về những dự án giao thông lớn do Trung Quốc tài trợ. Hai bên cũng thảo luận về các dự án hợp tác hàng hải.