Thái Lan đưa xe chiến đấu bộ binh nội địa Panus R600 vào trang bị

VOV.VN - Theo trang Nghiên cứu Quốc phòng, Thái Lan chọn xe bọc thép chở quân R600 8x8 sản xuất trong nước của công ty Panus Assembly Co. Ltd để trang bị cho hải quân đánh bộ của mình sau khi chiếc này chiến thắng đối thủ cạnh tranh Black Widow Spider 8x8 đến từ Preecha Thavorn Industry.

Sự ra đời của Panus R600 8x8

Theo trang Army Recognition, ngày 20/11/2019, trong triển lãm Quốc phòng và An ninh Thái Lan, Somsak Nonpoe, Giám đốc Dự án Chính phủ, đã kể chi tiết đặc biệt thú vị về chiếc xe 4x4 HMV-20 dẫn đến sự phát triển của R600. Theo đó, Công ty Panus giao hai chiếc xe dòng MRAP cho một đơn vị thủy quân lục chiến đóng tại miền Nam Thái Lan. Tại đó, đại diện công ty đã nhìn thấy hai xác xe Cadillac Gage V-150 Commando cũ là nạn nhân của mìn.

Thay vì mua sắt vụn, các quan chức Panus đã nhận khôi phục khả năng chiến đấu của hai chiếc Gage V-150 Commando xấu số nọ. Sử dụng kinh nghiệm thu thập được từ công việc này, Tập đoàn Panus đã thiết kế và cho ra đời chiếc xe của riêng mình mang ký hiệu AFV-420, được thừa hưởng nhiều ý tưởng và cải tiến thực tiễn, trong đó đáng chú ý nhất là hệ thống lái bốn bánh hoàn hảo, cho phép chiếc xe di chuyển qua các khu vực rừng sâu và đường làng hẹp.

Đây là chiếc xe bọc thép duy nhất có được khả năng độc đáo này. Xe AFV 420P 4x4 có trọng lượng 15,84 tấn, tải trọng 1,5 tấn, chiều dài thân xe 6,72m, rộng 2,86m, cao 2,98m, chiều cao gầm xe 0,61m và tốc độ tối đa trên đường nhựa 110km/h.

Trong thực tế, Công ty Panus Assembly Co. Ltd bắt đầu khởi nghiệp là công ty đóng thùng xe kéo làm từ gỗ. Ngoài việc dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực của mình tại thị trường nội địa Thái Lan nổi tiếng trong các chiến thuật vận tải và hậu cần, Panus cũng đã mở rộng sự hiện diện về địa lý trong thời gian gần đây khi theo đuổi mục tiêu trở thành nhà cung cấp tầm cỡ quốc tế về các giải pháp vận tải và hậu cần hiệu quả.

Panus Assembly Co. Ltd cũng nghiên cứu phát triển và sản xuất ô tô cho các mục đích đặc biệt được sử dụng trong quân đội từ nhiều đời nay và là 1 trong 5 mảng kinh doanh cốt lõi chính của Panus ngoài các sản phẩm trong lĩnh vực Logistics, Chế tạo, GSE và Dịch vụ & Phụ tùng.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế

Sau khi AFV-420 được thử nghiệm, thủy quân lục chiến Thái Lan đã đặt vấn đề liệu Panus Assembly Co có thể phát triển một chiếc xe bọc thép 8x8, thừa hưởng hệ thống lái bốn bánh với khả năng lội nước?

Với sự hợp tác của Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan (Thailand's Defense Technology Institute - DTI), Panus đã làm được và Panus R600, 8x8 - xe chiến đấu bộ binh (Infantry fighting vehicle - IFV) bánh lốp, dẫn động 8 bánh được phát triển theo yêu cầu về xe chở quân bọc thép lội nước 8x8 (Amphibious Armored Personnel Carriers - AAPC) của thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan (Royal Thai Marine Corps – RTMC).

R600 nặng 25 tấn, dài 8,4m, rộng 3,2m, cao 2,75m, gầm cao 500mm, được trang bị động cơ Cummins công suất 600 mã lực và được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp Allison 4500 (tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 24 mã lực/tấn), có thể lái bằng cả 4 hoặc 8 bánh dẫn động, đạt tốc độ tối đa 110km/h. Nó có thể vượt chướng ngại vật thẳng đứng cao 60cm và vượt dốc 40% và đi trên dốc nghiêng 60%.

Phương tiện AAPC này có thể lội nước hoàn toàn với tốc độ tối đa 14km/h nhờ hai hệ thống đẩy nước gắn ở phía sau thân xe, có dự trữ hành trình tối đa 800 km; kíp xe 2 thành viên và khả năng chuyên chở 20 binh sĩ, mức độ bảo vệ Stanag 4569 LV.2 hoặc LV.3 tùy chọn.

Panus đã thử nghiệm nguyên mẫu bánh lốp R600 8x8 mới nhất của họ tại thao trường của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Thái Lan. Chỉ sau những bài kiểm tra cơ bản này, các thiết bị bên trong và hệ thống vũ khí mới được lắp đặt cho xe.

Nguyên mẫu biến thể xe chiến đấu bộ binh sẽ được trang bị pháo 30mm gắn trên hệ thống tháp pháo không người lái Nefer của Aselsan do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất; thân xe được sản xuất tại Trung Quốc. Xe được thiết kế để chiến đấu đa nhiệm có thể điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu riêng của lục quân, hải quân và không quân - ngoài biến thể IFV với pháo 30mm, công ty cũng đang phát triển các biến thể khác bao gồm hỗ trợ hỏa lực, chống tăng và xe công binh.

Nguyên mẫu xe chiến đấu bộ binh R600 8x8 mới nhất của Panus Assembly đã được Ủy ban tiêu chuẩn vũ trang của Bộ Quốc phòng Thái Lan cấp giấy chứng nhận vào ngày 25/3/2021. R600 8x8 được bán với đơn giá 60 triệu baht (1.969.800 USD). Nếu được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa Aselsan Nefer gắn pháo 30mm của Thổ Nhĩ Kỳ, giá sẽ lên tới 120 triệu baht (3.939.540 USD). Công ty tuyên bố rằng họ có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng.

Trong thực tế, R600 8x8 cũng có thể được trang bị nhiều loại vũ khí với cả phương án bắn thủ công và tự động với các loại súng, pháo từ 7,62 mm, 12,7 mm, 30 mm, lên đến 105 mm và 120 mm hoặc bệ phóng rocket chống tăng. Về chất lượng, tiêu chuẩn và chức năng, R600 8x8 không thua kém các sản phẩm của các cường quốc công nghiệp quân sự thế giới. Niềm tự hào không chỉ là các công ty Thái Lan đã tạo ra những tác phẩm chất lượng cao để sử dụng trong nước, mà còn sẵn sàng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần Lan thuê BAE Systems hiện đại hóa xe chiến đấu bọc thép CV90
Phần Lan thuê BAE Systems hiện đại hóa xe chiến đấu bọc thép CV90

VOV.VN - Phần Lan vừa ký hợp đồng trị giá 32 triệu euro với BAE Systems để nâng cấp đội xe chiến đấu bộ binh bọc thép CV90 của nước này, nhằm mục đích đảm bảo tính khả dụng và kéo dài vòng đời của chúng đến những năm 2030.

Phần Lan thuê BAE Systems hiện đại hóa xe chiến đấu bọc thép CV90

Phần Lan thuê BAE Systems hiện đại hóa xe chiến đấu bọc thép CV90

VOV.VN - Phần Lan vừa ký hợp đồng trị giá 32 triệu euro với BAE Systems để nâng cấp đội xe chiến đấu bộ binh bọc thép CV90 của nước này, nhằm mục đích đảm bảo tính khả dụng và kéo dài vòng đời của chúng đến những năm 2030.

Đức vung tiền nâng cấp xe chiến đấu bọc thép Puma
Đức vung tiền nâng cấp xe chiến đấu bọc thép Puma

VOV.VN - Ngày 28/6/2021 Bộ Quốc phòng Đức đã ký hợp đồng trị giá 1,04 tỷ euro để nâng cấp lô 154 xe chiến đấu bọc thép Puma, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 7/2021 và hoàn thành vào năm 2029.

Đức vung tiền nâng cấp xe chiến đấu bọc thép Puma

Đức vung tiền nâng cấp xe chiến đấu bọc thép Puma

VOV.VN - Ngày 28/6/2021 Bộ Quốc phòng Đức đã ký hợp đồng trị giá 1,04 tỷ euro để nâng cấp lô 154 xe chiến đấu bọc thép Puma, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 7/2021 và hoàn thành vào năm 2029.

Hunter - Xe bọc thép số hóa đầu tiên “Made in Singapore”
Hunter - Xe bọc thép số hóa đầu tiên “Made in Singapore”

VOV.VN - Xe chiến đấu bọc thép Hunter - nền tảng số hóa hoàn toàn đầu tiên của Quân đội Singapore - sở hữu hỏa lực mạnh, khả năng bảo vệ cao, độ cơ động và nhận thức tình huống tốt đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hoạt động tác chiến của lực lượng mặt đất.

Hunter - Xe bọc thép số hóa đầu tiên “Made in Singapore”

Hunter - Xe bọc thép số hóa đầu tiên “Made in Singapore”

VOV.VN - Xe chiến đấu bọc thép Hunter - nền tảng số hóa hoàn toàn đầu tiên của Quân đội Singapore - sở hữu hỏa lực mạnh, khả năng bảo vệ cao, độ cơ động và nhận thức tình huống tốt đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hoạt động tác chiến của lực lượng mặt đất.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân BTR-60 trong biên chế quân đội Việt Nam
Cận cảnh xe thiết giáp chở quân BTR-60 trong biên chế quân đội Việt Nam

VOV.VN - Xe thiết giáp BTR-60 có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, và khả năng lội nước. Quân đội Việt Nam sử dụng loại xe này để chở quân tác chiến...

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân BTR-60 trong biên chế quân đội Việt Nam

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân BTR-60 trong biên chế quân đội Việt Nam

VOV.VN - Xe thiết giáp BTR-60 có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, và khả năng lội nước. Quân đội Việt Nam sử dụng loại xe này để chở quân tác chiến...

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Các xe thiết giáp chở quân BTR-60 của quân đội được triển khai ở vị trí xung yếu để bảo đảm an ninh cao độ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Các xe thiết giáp chở quân BTR-60 của quân đội được triển khai ở vị trí xung yếu để bảo đảm an ninh cao độ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân LAV 6.0 được bảo vệ cực tốt của Canada
Cận cảnh xe thiết giáp chở quân LAV 6.0 được bảo vệ cực tốt của Canada

VOV.VN - Xe thiết giáp chở quân LAV 6.0 của Canada có nhiều tính năng nổi trội như khả năng chịu đựng đạn xuyên giáp, hệ thống kiểm soát hỏa lực thông minh.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân LAV 6.0 được bảo vệ cực tốt của Canada

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân LAV 6.0 được bảo vệ cực tốt của Canada

VOV.VN - Xe thiết giáp chở quân LAV 6.0 của Canada có nhiều tính năng nổi trội như khả năng chịu đựng đạn xuyên giáp, hệ thống kiểm soát hỏa lực thông minh.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã
Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.