Cộng đồng người Việt tại châu Âu luôn đồng hành cùng Việt Nam chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam ở Séc nói riêng và châu Âu nói chung sẽ đồng lòng, hưởng ứng và hỗ trợ trong nước để cùng chung tay giúp Việt Nam vượt qua đại dịch.

Ngày 27/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 13 điểm cầu nước ngoài với các đại diện các Hội người Việt Nam ở nước ngoài như Campuchia, Thái Lan, Nga, Hungary, Nhật Bản, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Canada và Séc.

Hội nghị là dịp để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin đến các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, kết quả Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như kết quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 và 8 tháng năm 2021.

Sau khi nghe các báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng đã báo cáo sơ bộ về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Séc và khu vực, đồng thời chia sẻ những khó khăn của bà con cộng đồng người Việt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc khôi phục các hoạt động sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Ông Hoàng Đình Thắng nói: “Từ tháng 3/2020, bùng phát dịch bệnh tại châu Âu, chúng tôi chủ trương giảm thiểu các hoạt động cộng đồng người Việt trong khu vực. Gần đây nhất, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thông qua các tổ chức hội đoàn, hưởng ứng cao sự kêu gọi trong nước, ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ quyên góp vaccine cho Việt Nam và gần nhất khi TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch đã có các hoạt động ủng hộ thiết thực”.

Ông Hoàng Đình Thắng cũng cho biết, theo kế hoạch dự kiến Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 2 vào tháng 10/2021 tại Bỉ. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, với các biến chủng mới nên Đại hội sẽ lùi sang năm 2022. Trong thời gian đó, Liên hiệp sẽ vẫn tiếp tục phối hợp với các hội đoàn tại các nước châu Âu và sở tại để khi dịch bệnh chấm dứt, các hoạt động sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Trong bối cảnh Việt Nam gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh phức tạp, cộng đồng người Việt Nam ở Séc nói riêng và châu Âu nói chung sẽ đồng lòng, hưởng ứng và hỗ trợ trong nước để cùng chung tay giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này. Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu sẽ vẫn tiếp tục phối hợp với các hội đoàn trong khu vực tổ chức các hoạt động trong điều kiện cho phép, nỗ lực phối hợp với bà con cộng đồng tại Séc và châu Âu làm tốt công tác đối ngoại để xây dựng và khẳng định vị thế người Việt trong khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc
Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

VOV.VN - Nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con cộng đồng người Việt tại Cheb bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Đại sứ Thái Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên bà con tiểu thương đang sinh sống và làm việc tại trung tâm thương mại Asia Dragon Bazar.

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

VOV.VN - Nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con cộng đồng người Việt tại Cheb bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Đại sứ Thái Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên bà con tiểu thương đang sinh sống và làm việc tại trung tâm thương mại Asia Dragon Bazar.

CH Séc sẽ tặng 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam
CH Séc sẽ tặng 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 26/7, chính phủ CH Séc cho biết đã thông qua kế hoạch tài trợ tới 2,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các quốc gia ở khu vực Balkans, châu Phi và châu Á vào cuối năm 2021 trong đó sẽ tài trợ cho Việt Nam khoảng 250.000 liều.

CH Séc sẽ tặng 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam

CH Séc sẽ tặng 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 26/7, chính phủ CH Séc cho biết đã thông qua kế hoạch tài trợ tới 2,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các quốc gia ở khu vực Balkans, châu Phi và châu Á vào cuối năm 2021 trong đó sẽ tài trợ cho Việt Nam khoảng 250.000 liều.

Lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu năm 2020 tại CH Séc
Lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu năm 2020 tại CH Séc

VOV.VN - Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức buổi lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như có nhiều đóng góp cho cộng đồng và Việt Nam trong đợt thiên tai dịch bệnh vừa qua.

Lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu năm 2020 tại CH Séc

Lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu năm 2020 tại CH Séc

VOV.VN - Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức buổi lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như có nhiều đóng góp cho cộng đồng và Việt Nam trong đợt thiên tai dịch bệnh vừa qua.