Đề xuất kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

VOV.VN - Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhận định, Nghị quyết 42 của Quốc hội ra đời có tác dụng rất tích cực trong việc xử lý các tài sản “đóng băng”.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022 về mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng, vấn đề xử lý nợ xấu theo Nghị quyết của Quốc hội như thế nào, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm được đặt ra từ đầu năm.

Cuối quý 1, con số tăng tích cực, đến nay đã tăng 5,04%, hơn 2,3 lần so với năm 2021. Con số này chứng tỏ nền kinh tế đang phát triển theo chiều hướng tích cực, cũng như chứng tỏ các biện pháp chống dịch rất hiệu quả, đời sống sản xuất kinh doanh đã quay trở lại.

Về xử lý nợ xấu, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Nghị quyết 42 của Quốc hội ra đời có tác dụng rất tích cực, xử lý được 380 nghìn tỷ đồng, qua đó tái tạo đầu tư cho nền kinh tế; việc xử lý các tài sản “đóng băng” cũng rất tích cực.

Về lâu dài, Phó Thống đốc NHNN cho biết, cần có đạo luật liên quan đến xử lý nợ xấu chung của nền kinh tế, chứ không phải chỉ riêng ngân hàng. Ông Đào Minh Tú cho hay, NHNN đã báo cáo, nghiên cứu về đạo luật này nhưng cần có thời gian. Trong khi đó, nếu không kéo dài Nghị quyết 42, việc xử lý một số khoản nợ xấu sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, NHNN đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài Nghị quyết 42./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sàn mua bán nợ xấu: Vẫn vướng hành lang pháp lý
Sàn mua bán nợ xấu: Vẫn vướng hành lang pháp lý

VOV.VN - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo sắp khai trương Sàn Giao dịch nợ VAMC, dự kiến trong quí III năm nay.

Sàn mua bán nợ xấu: Vẫn vướng hành lang pháp lý

Sàn mua bán nợ xấu: Vẫn vướng hành lang pháp lý

VOV.VN - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo sắp khai trương Sàn Giao dịch nợ VAMC, dự kiến trong quí III năm nay.

Ngân hàng ào ạt rao bán tài sản thế chấp để xử lý nợ xấu
Ngân hàng ào ạt rao bán tài sản thế chấp để xử lý nợ xấu

VOV.VN - Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng đang chạy đua bán tài sản đảm bảo để giảm tỷ lệ nợ xấu.

Ngân hàng ào ạt rao bán tài sản thế chấp để xử lý nợ xấu

Ngân hàng ào ạt rao bán tài sản thế chấp để xử lý nợ xấu

VOV.VN - Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng đang chạy đua bán tài sản đảm bảo để giảm tỷ lệ nợ xấu.

Việt Nam có thể sẽ ra mắt sàn giao dịch nợ xấu
Việt Nam có thể sẽ ra mắt sàn giao dịch nợ xấu

Theo đại diện Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), sàn giao dịch nợ xấu của Việt Nam có thể sẽ ra mắt vào đầu quý 3 năm nay.

Việt Nam có thể sẽ ra mắt sàn giao dịch nợ xấu

Việt Nam có thể sẽ ra mắt sàn giao dịch nợ xấu

Theo đại diện Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), sàn giao dịch nợ xấu của Việt Nam có thể sẽ ra mắt vào đầu quý 3 năm nay.

Covid-19 hoành hành, "bóng ma" nợ xấu rình rập
Covid-19 hoành hành, "bóng ma" nợ xấu rình rập

VOV.VN - Dịch gây đứt gãy sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khiến dòng tiền của các doanh nghiệp bị suy yếu, đứt đoạn, thậm chí đứt hẳn dẫn đến doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, “bóng ma” nợ xấu lại quay trở lại.

Covid-19 hoành hành, "bóng ma" nợ xấu rình rập

Covid-19 hoành hành, "bóng ma" nợ xấu rình rập

VOV.VN - Dịch gây đứt gãy sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khiến dòng tiền của các doanh nghiệp bị suy yếu, đứt đoạn, thậm chí đứt hẳn dẫn đến doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, “bóng ma” nợ xấu lại quay trở lại.