Hạ viện Mỹ ủng hộ thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 18/03 đã bỏ phiếu thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Với 424 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc hay còn gọi là quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Nga và Belarus.

Cả 8 phiếu chống đều của các Hạ nghị sỹ Cộng hòa. Dự luật này sẽ phải được thông qua tại Thượng viện trước khi được Tổng thống Biden ký thành luật. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết dự luật này sẽ sớm được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu tại Thượng viện sau khi vượt qua cửa Hạ viện.

Việc thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Biden áp thuế ở mức cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và Belarus so với các quốc gia thành viên khác thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Động thái này cũng sẽ mở rộng Đạo luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ nhằm tạo điều kiện cho việc trừng phạt các quan chức Nga liên quan tới các vi phạm nhân quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, ông Leonhard Birnbaum cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng mua khí đốt tự nhiên từ các công ty Nga, nhưng không có kế hoạch rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, ông Leonhard Birnbaum cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng mua khí đốt tự nhiên từ các công ty Nga, nhưng không có kế hoạch rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1.

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga
Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

VOV.VN - Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) ngày 15/3 đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi tổ chức này, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

VOV.VN - Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) ngày 15/3 đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi tổ chức này, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga
Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?
Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

VOV.VN - Sau khi bị áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt tài chính liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga có thể sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

VOV.VN - Sau khi bị áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt tài chính liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga có thể sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ.