Công bố danh sách đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Trong bản danh sách này hầu hết đều là những gương mặt đã quen thuộc, chỉ có 2 tân binh là tiền đạo Nguyễn Thị Hòa của Hà Nội và Nguyễn Thị Nguyệt của Phong Phú Hà Nam.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 16/9. Sau đó, toàn đội sẽ sẽ hành quân lên Tam Đảo để bước vào quá trình rèn thể lực kéo dài trong khoảng thời gian 10 ngày.

Kết thúc đợt tập huấn tại Tam Đảo, ĐT nữ sẽ di chuyển về  Hà Nam và tập luyện tại đây từ ngày 27/9 đến ngày 10/10. Dự kiến, đội sẽ có 3 trận đấu giao hữu trong thời gian này.

Thầy trò HLV Trần Vân Phát hi vọng sẽ đem "vàng" về cho bóng đá nữ Việt Nam tại SEAGAMES 25

Ngày 11/10, toàn đội sẽ đi Quảng Ninh để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá nữ Than quốc tế mở rộng 2009. Giải  đấu này diễn ra từ 16/10 đến 23/10 với sự tham dự của 4 đội, trong đó ngoài chủ nhà TKS Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam, giải còn có sự góp mặt của Thái Lan cùng 1 đội tuyển khách mời khác dự kiến là Đài Loan hoặc Trung Quốc lục địa.

Kết thúc giải Than quốc tế mở rộng 2009, thầy trò HLV Trần Vân Phát trở về đóng quân tập luyện tại Hà Nội và sau đó sẽ có đợt tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 1/11 đến ngày 8/11.

Ngày 1/12, ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Lào tham dự SEA Games 25./.

Danh sách 23 tuyển thủ:

3 thủ môn: Kiều Trinh (TP HCM), Thu Trang (Hòa hợp Hà Nội), Hải Sâm (Đại học TDTT Từ Sơn).

6 hậu vệ: Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Nga (Hòa hợp Hà Nội), Nguyễn Ngọc Anh (Hà Nội), Nhiêu Thùy Linh, Bùi Thị Tuyết (Than KSVN), Nguyễn Hải Hòa (Thái Nguyên).

8 tiền vệ: Mai Lan. Lê Thị Thương (Than KSVN), Kim Tiến (Hà Nội), Từ Thị Phụ (Đại học TDTT Từ Sơn), Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Minh Nguyệt (Hòa hợp Hà Nội), Trần Kim Hồng (TP HCM), Văn Thị Thanh ( Đại học TDTT Từ Sơn).

6 tiền đạo: Đoàn Kim Chi ( TP HCM), Bùi Thị Phượng (Than KSVN), Đỗ Ngọc Châm (Hà Nội), Lê Thị Oanh (Hòa hợp Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyệt ( Phong phú Hà Nam), Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên