Công Phượng ghi 4 bàn trong 3 trận đấu tập của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Công Phượng thể hiện phong độ đáng nể khi đã ghi 4 bàn trong 3 trận đấu tập gần đây của ĐT Việt Nam.

Hôm qua (26/9), ĐT Việt Nam đã chia đôi đội hình để thi đấu nội bộ thay vì đá giao hữu với các đàn em U22 Việt Nam như kế hoạch ban đầu. Tiến Linh lập cú đúp giúp “đội A” giành chiến thắng 2-1 còn Công Phượng là tác giả bàn thắng danh dự cho “đội B”.

Đây là pha ghi bàn thứ 4 của Công Phượng trong 3 trận đấu tập gần nhất. Trước đó, tiền đạo này đã lập cú đúp giúp ĐT Việt Nam thắng U22 Việt Nam 3-2 hôm 19/9 và tiếp tục ghi 1 bàn khi tái đấu với các đàn em hôm 22/9.

Đáng chú ý, Công Phượng mới chỉ ra Hà Nội hội quân với ĐT Việt Nam từ hôm 8/9 sau khi vắng mặt trong 2 trận gặp Saudi Arabia và Australia ở vòng loại World Cup 2022 do bận việc gia đình.

HLV Park Hang Seo từng bày tỏ lo ngại về thể trạng của Công Phượng, bởi trước khi lên tuyển thì tiền đạo này đã trải qua khoảng 40 ngày không thể tập luyện và thi đấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dẫu vậy, Công Phượng đã chứng tỏ mình không mất quá nhiều thời gian để tìm lại phong độ trong màu áo ĐT Việt Nam. Tiền đạo này vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn khi ĐT Việt Nam sẽ lại đá giao hữu với U22 Việt Nam vào ngày 29/9 tới.

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 7/10. Kế đến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hành quân tới làm khách trên sân Oman vào ngày 12/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu với ĐT Trung Quốc
ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu với ĐT Trung Quốc

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui khi đón sự trở lại của trung vệ Thành Chung để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu với ĐT Trung Quốc

ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu với ĐT Trung Quốc

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui khi đón sự trở lại của trung vệ Thành Chung để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Futsal Việt Nam về nước, bắt đầu thực hiện cách ly y tế
ĐT Futsal Việt Nam về nước, bắt đầu thực hiện cách ly y tế

VOV.VN - Sau chuyến bay dài từ Lithuania với 2 chặng nối chuyến tại Frankfurt (Đức) và Dubai (UAE), ĐT Futsal Việt Nam đã đặt chân trở lại quê nhà, kết thúc hành trình ấn tượng tại VCK Futsal World Cup Lithuania 2021.

ĐT Futsal Việt Nam về nước, bắt đầu thực hiện cách ly y tế

ĐT Futsal Việt Nam về nước, bắt đầu thực hiện cách ly y tế

VOV.VN - Sau chuyến bay dài từ Lithuania với 2 chặng nối chuyến tại Frankfurt (Đức) và Dubai (UAE), ĐT Futsal Việt Nam đã đặt chân trở lại quê nhà, kết thúc hành trình ấn tượng tại VCK Futsal World Cup Lithuania 2021.

Bầu Tú: “ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự VCK World Cup 2024”
Bầu Tú: “ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự VCK World Cup 2024”

VOV.VN - Sau những bước tiến ở World Cup 2016 và 2021, trưởng đoàn Trần Anh Tú (Bầu Tú) chia sẻ rằng mục tiêu của ĐT Futsal Việt Nam sẽ là tiếp tục tham dự VCK vào năm 2024.

Bầu Tú: “ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự VCK World Cup 2024”

Bầu Tú: “ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự VCK World Cup 2024”

VOV.VN - Sau những bước tiến ở World Cup 2016 và 2021, trưởng đoàn Trần Anh Tú (Bầu Tú) chia sẻ rằng mục tiêu của ĐT Futsal Việt Nam sẽ là tiếp tục tham dự VCK vào năm 2024.

Lẽ ra ĐT nữ Việt Nam phải ghi được hơn 20 bàn vào lưới ĐT nữ Maldives
Lẽ ra ĐT nữ Việt Nam phải ghi được hơn 20 bàn vào lưới ĐT nữ Maldives

VOV.VN - Theo HLV Mai Đức Chung, nếu ĐT nữ Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ chúng ta đã ghi được hơn 20 bàn thắng vào lưới ĐT nữ Maldives.

Lẽ ra ĐT nữ Việt Nam phải ghi được hơn 20 bàn vào lưới ĐT nữ Maldives

Lẽ ra ĐT nữ Việt Nam phải ghi được hơn 20 bàn vào lưới ĐT nữ Maldives

VOV.VN - Theo HLV Mai Đức Chung, nếu ĐT nữ Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ chúng ta đã ghi được hơn 20 bàn thắng vào lưới ĐT nữ Maldives.

HLV Park Hang Seo tăng cường lực lượng cho “đôi cánh” của ĐT Việt Nam
HLV Park Hang Seo tăng cường lực lượng cho “đôi cánh” của ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo quyết định triệu tập bổ sung 2 hậu vệ Thanh Thịnh và Xuân Mạnh lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 cũng như vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang Seo tăng cường lực lượng cho “đôi cánh” của ĐT Việt Nam

HLV Park Hang Seo tăng cường lực lượng cho “đôi cánh” của ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo quyết định triệu tập bổ sung 2 hậu vệ Thanh Thịnh và Xuân Mạnh lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 cũng như vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.