Đề xuất Bộ Y tế phê duyệt thêm 2 vaccine COVID-19 của Hoa Kỳ và Nga

VOV.VN - Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và nhất trí đề xuất Bộ Y tế phê duyệt cho 2 vaccine phòng COVID-19 của công ty Moderna (Hoa Kỳ) và của Công ty JSC Generium (Nga).

Ngày 25/2, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và nhất trí đề xuất Bộ Y tế phê duyệt cho 2 vaccine phòng COVID-19, bao gồm vaccine của công ty Moderna (Hoa Kỳ) và vaccine của Công ty JSC Generium (Nga) (Sputnik V) để sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 67, Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Trước đó, ngày 24/2, lô vaccine phòng dịch COVID-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – TP.HCM. Lô vaccine này gồm 117.600 liều, nằm trong đơn hàng hơn 200.000 liều được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu đợt đầu.

Lô vaccine do Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất. Đơn vị được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu vaccine là Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn (VNVC).

Tại buổi làm việc với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) về việc cấp phép cho vaccine, đối tượng tiêm, truyền thông tiêm chủng và các vấn đề liên quan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, Việt Nam mong muốn được tiếp cận với nguồn vaccine đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, phù hợp, bảo quản như theo điều kiện của các vaccine thông thường mà Việt Nam đang có. 

Được biết, Bộ Y tế bắt tay vào lên chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều. Bộ Y tế đang chuẩn bị khẩn trương các kịch bản, huy động tất cả đơn vị trong và ngoài ngành y tế tham gia vào quá trình tiêm, để đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, giảm tác động của đại dịch  COVID-19 đến đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đã và đang tích cực đàm phán với nhiều nhà sản xuất vaccine Covid-19
Việt Nam đã và đang tích cực đàm phán với nhiều nhà sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đang đàm phán với nhiều nhà cung cấp vaccine Covid-19.

Việt Nam đã và đang tích cực đàm phán với nhiều nhà sản xuất vaccine Covid-19

Việt Nam đã và đang tích cực đàm phán với nhiều nhà sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đang đàm phán với nhiều nhà cung cấp vaccine Covid-19.

Quảng Ninh dành tối thiểu 500 tỷ đồng để mua vaccine COVID-19 tiêm cho toàn dân
Quảng Ninh dành tối thiểu 500 tỷ đồng để mua vaccine COVID-19 tiêm cho toàn dân

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh quyết định dành nguồn lực cùng với các nguồn lực hợp pháp khác (tối thiểu 500 tỷ đồng) để sẵn sàng cho việc mua vaccine phòng ngừa COVID-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân.

Quảng Ninh dành tối thiểu 500 tỷ đồng để mua vaccine COVID-19 tiêm cho toàn dân

Quảng Ninh dành tối thiểu 500 tỷ đồng để mua vaccine COVID-19 tiêm cho toàn dân

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh quyết định dành nguồn lực cùng với các nguồn lực hợp pháp khác (tối thiểu 500 tỷ đồng) để sẵn sàng cho việc mua vaccine phòng ngừa COVID-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân.

117.600 liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất
117.600 liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Trưa nay (24/2), lô vaccine phòng dịch Covid-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – TP.HCM. Lô vaccine này gồm 117.600 liều, nằm trong đơn hàng hơn 200.000 liều được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu đợt đầu.

117.600 liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất

117.600 liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Trưa nay (24/2), lô vaccine phòng dịch Covid-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – TP.HCM. Lô vaccine này gồm 117.600 liều, nằm trong đơn hàng hơn 200.000 liều được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu đợt đầu.