Công Vinh bị chấn thương không quá nghiêm trọng

(VOV) - Sau trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, Công Vinh bị trật khớp ngón chân giữa, khả năng bình phục sau khoảng 1-2 tuần nữa.

Không chỉ bị Indonesia cầm hoà không bàn thắng trên sân nhà trong trận giao hữu tối qua (16/10), đội tuyển Việt Nam còn gặp tổn thất lực lượng khi Công Vinh bị chấn thương. 

Gần cuối hiệp 1, sau một pha va chạm với cầu thủ hậu vệ đối phương, Công Vinh đã phải lên cáng rời sân và không thể thi đấu tiếp. Chứng kiến tiền đạo này phải rời sân trên cáng, các thành viên Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam cũng như hàng nghìn khán giả nhà phải lo lắng.

Khi được hỏi về mức độ chấn thương của Công Vinh, HLV Phan Thanh Hùng cho biết về sơ bộ thì chỉ bị trật khớp ngón chân giữa, sẽ bình phục sau khoảng 1-2 tuần nữa. Ông Hùng cũng bày tỏ sự lo lắng vì sự cố này và hy vọng Công Vinh không phải nghỉ quá lâu.

Dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng đội Indonesia vào bóng rất quyết liệt nhằm ngăn chặn các pha lên bóng của đội chủ nhà  Việt Nam. Cầu thủ hai bên đã có nhiều pha va chạm căng thẳng trên sân, thậm chí là ẩu đả còn suýt nữa xảy ra vào cuối trận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam 0-0 Indonesia: Bất phân thắng bại
Việt Nam 0-0 Indonesia: Bất phân thắng bại

(VOV) - Chơi rất tốt trong cả trận đấu nhưng khá nhiều cơ hội bị hàng công bỏ lỡ khiến ĐTVN đành chấp nhận tỷ số hòa.

Việt Nam 0-0 Indonesia: Bất phân thắng bại

Việt Nam 0-0 Indonesia: Bất phân thắng bại

(VOV) - Chơi rất tốt trong cả trận đấu nhưng khá nhiều cơ hội bị hàng công bỏ lỡ khiến ĐTVN đành chấp nhận tỷ số hòa.

HLV Phan Thanh Hùng: Cầu thủ Việt Nam đã chơi khá nặng nề
HLV Phan Thanh Hùng: Cầu thủ Việt Nam đã chơi khá nặng nề

(VOV) -Dù không giành được chiến thắng nhưng ông Hùng vẫn đưa ra những lời khen ngợi các học trò và có chút tiếc nuối với những cơ hội.

HLV Phan Thanh Hùng: Cầu thủ Việt Nam đã chơi khá nặng nề

HLV Phan Thanh Hùng: Cầu thủ Việt Nam đã chơi khá nặng nề

(VOV) -Dù không giành được chiến thắng nhưng ông Hùng vẫn đưa ra những lời khen ngợi các học trò và có chút tiếc nuối với những cơ hội.