Covid-19 diễn biến phức tạp, Ngoại hạng Anh vẫn quyết đón khán giả trở lại

VOV.VN - Dù dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại Anh nhưng BTC Ngoại hạng Anh vẫn quyết tâm đón khán giả trở lại từ đầu tháng 12 tới.

Tình hình dịch Covid-19 tại Anh đang diễn ra vô cùng phức tạp. Theo thống kê trong vòng 1 tuần gần nhất, không ngày nào tại Anh có số ca mắc mới Covid-19 ở mức dưới 20000. Chính phủ Anh vẫn đang phải tiến hành những biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn phòng dịch. Dù vậy, những hoạt động thể thao đỉnh cao vẫn được cho phép tổ chức mà giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một ví dụ.

Kể từ khi được phép thi đấu trở lại lần đầu sau dịch Covid-19 hồi tháng 6 vừa qua, Ngoại hạng Anh luôn được tổ chức trên sân không khán giả. Điều này đã gây nên nhiều thiệt hại cho các CLB dự giải. 

Các đội bóng ở Anh vẫn luôn mong muốn sớm được đón khán giả trở lại sân để tránh thua lỗ. BTC Ngoại hạng Anh cùng các CLB dự giải đã có những kiến nghị đến Bộ Kỹ thuật số, văn hoá, truyền thông và thể thao Anh để đề xuất ngày cho phép CĐV trở lại sân cỏ. 

Đại diện các CLB không hài lòng khi chính quyền Anh đã đồng ý cho phép khán giả đến với nhà hát Royal Albert cũng như tổ hợp giải trí O2 Arena để theo dõi các sự kiện nghệ thuật, văn hóa, giải trí bắt đầu từ tháng 12 tới. Lập luận của các đội bóng cho rằng một khi khán giả được phép có mặt ở các sự kiện nghệ thuật, văn hóa, giải trí thì cũng được phép đến sân xem bóng đá. 

Lần gần nhất khán giả được phép vào sân theo dõi bóng đá tại Anh là ngày 29/8 khi Brighton gặp Chelsea trong trận giao hữu trước mùa giải 2020/2021. Khi đó, đã có 2500 người đến với sân Amex./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bruno Fernandes: MU có "tố chất" của nhà vô địch Ngoại hạng Anh
Bruno Fernandes: MU có "tố chất" của nhà vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Tiền vệ Bruno Fernandes tin rằng MU đang hội tụ đủ yếu tố để có thể vô địch Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes: MU có "tố chất" của nhà vô địch Ngoại hạng Anh

Bruno Fernandes: MU có "tố chất" của nhà vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Tiền vệ Bruno Fernandes tin rằng MU đang hội tụ đủ yếu tố để có thể vô địch Ngoại hạng Anh.

Ngày này năm xưa: Cầu thủ Ngoại hạng Anh di chuyển 11.000km để đá AFF Cup
Ngày này năm xưa: Cầu thủ Ngoại hạng Anh di chuyển 11.000km để đá AFF Cup

VOV.VN - Ngày này 2 năm trước, thủ môn Neil Etheridge của ĐT Philippines đã quyết định di chuyển quãng đường 11.000km để trở về thi đấu ở AFF Cup 2018.

Ngày này năm xưa: Cầu thủ Ngoại hạng Anh di chuyển 11.000km để đá AFF Cup

Ngày này năm xưa: Cầu thủ Ngoại hạng Anh di chuyển 11.000km để đá AFF Cup

VOV.VN - Ngày này 2 năm trước, thủ môn Neil Etheridge của ĐT Philippines đã quyết định di chuyển quãng đường 11.000km để trở về thi đấu ở AFF Cup 2018.

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/2021: Cuộc cạnh tranh khốc liệt
Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/2021: Cuộc cạnh tranh khốc liệt

VOV.VN - Son Heung Min cùng 3 gương mặt khác là Vardy, Calvert Lewin và Salah đang cùng sở hữu 8 bàn thắng sau 8 vòng đấu đã qua của Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/2021: Cuộc cạnh tranh khốc liệt

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/2021: Cuộc cạnh tranh khốc liệt

VOV.VN - Son Heung Min cùng 3 gương mặt khác là Vardy, Calvert Lewin và Salah đang cùng sở hữu 8 bàn thắng sau 8 vòng đấu đã qua của Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.