Nhà sản xuất Mỹ đề xuất cung cấp 2 UAV Reaper cho Ukraine với giá 1 USD

VOV.VN - Giám đốc Điều hành của General Atomics, ông Linden Blue, đã trình bày ý tưởng cung cấp 2 UAV Reaper giá 1 USD với tùy viên quân sự Ukraine vào tháng trước. Tuy nhiên, phí vận chuyển của 2 UAV này lên tới 10 triệu USD cùng các chi phí đi kèm.

Nhà sản xuất vũ khí General Atomics của Mỹ đã đề xuất thỏa thuận cung cấp 2 máy bay không người lái (UAV) Reaper MQ-9 với giá chỉ 1 USD. Tuy nhiên thỏa thuận gây tranh cãi này, nếu được chấp thuận, sẽ đi kèm với chi phí vận chuyển đáng kể, theo Wall Street Journal (WSJ).

Đề xuất này sẽ yêu cầu Ukraine chi 10 triệu USD cho việc chuẩn bị và vận chuyển UAV từ Mỹ, trong khi chi phí bảo trì hàng năm sẽ lên tới khoảng 8 triệu USD. Theo một bức thư mà WSJ có được, ngoài 2 UAV MQ-9A Block 1 cũ hơn, gói cung cấp sẽ bao gồm một trạm điều khiển di động để vận hành các UAV này “gần như ở mọi nơi”.

Giám đốc Điều hành của General Atomics, Linden Blue, đã trình bày ý tưởng này với tùy viên quân sự Ukraine vào tháng trước.

Cả Kiev và Washington đều từ chối bình luận. Trong khi đó, Người phát ngôn của General Atomics, ông Mark Brinkley nói với WSJ rằng, các cuộc thảo luận giữa chính phủ Ukraine và công ty của ông đã được tiến hành trong “nhiều tháng”.

“Chúng tôi tin rằng Ukraine sẽ sỡm cần tới những khả năng như của Reaper”, ông Brinkley nói.

Mỹ đã trang bị cho Ukraine hơn 700 UAV Switchblade và 1.800 UAV cảm tử Phoenix Ghost có khả năng bổ nhào-ném bom mục tiêu, cùng một số UAV trinh sát. Washington khẳng định sự hỗ trợ này chủ yếu mang tính phòng thủ.

UAV Reaper, với sải cánh dài 22 mét và thời gian hoạt động ít nhất 12 giờ, có khả năng tấn công đáng gờm và không được coi là vũ khí phòng thủ đơn thuần.

Lầu Năm Góc cho tới nay vẫn không muốn cung cấp UAV công nghệ cao cho Ukraine vì lo ngại chúng sẽ rơi vào tay Nga. Mặc dù General Atomics đề nghị bán máy bay trực tiếp cho Ukraine mà không thông qua chính phủ Mỹ, nhưng Nhà Trắng sẽ vẫn phải phê duyệt việc chuyển giao công nghệ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine có một phi đội máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, hầu hết chúng đã bị phá hủy trong năm 2022.

Trong khi đó, Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu sau khi Mỹ và một số nước châu Âu cam kết cung cấp xe tăng hạng nặng cho Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Nga đổi chiến thuật, triển khai UAV trước khi dội mưa tên lửa xuống Ukraine
Lý do Nga đổi chiến thuật, triển khai UAV trước khi dội mưa tên lửa xuống Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết, họ đang nhận thấy sự thay đổi trong cách Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử được cho là có nguồn gốc từ UAV Shahed của Iran, nhằm phản ứng trước khả năng phòng không của Ukraine.

Lý do Nga đổi chiến thuật, triển khai UAV trước khi dội mưa tên lửa xuống Ukraine

Lý do Nga đổi chiến thuật, triển khai UAV trước khi dội mưa tên lửa xuống Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết, họ đang nhận thấy sự thay đổi trong cách Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử được cho là có nguồn gốc từ UAV Shahed của Iran, nhằm phản ứng trước khả năng phòng không của Ukraine.

UAV cảm tử Nga đánh vào trạm radar của Ukraine ở Kherson
UAV cảm tử Nga đánh vào trạm radar của Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố clip ghi cảnh một UAV cảm tử của họ lao vào tiêu diệt chính xác một trạm radar của quân đội Ukraine. Hình ảnh được quay từ nhiều góc độ.

UAV cảm tử Nga đánh vào trạm radar của Ukraine ở Kherson

UAV cảm tử Nga đánh vào trạm radar của Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố clip ghi cảnh một UAV cảm tử của họ lao vào tiêu diệt chính xác một trạm radar của quân đội Ukraine. Hình ảnh được quay từ nhiều góc độ.

Xem “kẻ hủy diệt UAV” Buk-M3 của Nga tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine
Xem “kẻ hủy diệt UAV” Buk-M3 của Nga tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/2 đăng tải video hệ thống phòng không Buk-M3 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Buk-M3 còn được gọi là “kẻ hủy diệt UAV” vì đã bắn hạ số lượng lớn UAV trinh sát và tấn công Bayraktar TB2.

Xem “kẻ hủy diệt UAV” Buk-M3 của Nga tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine

Xem “kẻ hủy diệt UAV” Buk-M3 của Nga tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/2 đăng tải video hệ thống phòng không Buk-M3 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Buk-M3 còn được gọi là “kẻ hủy diệt UAV” vì đã bắn hạ số lượng lớn UAV trinh sát và tấn công Bayraktar TB2.