Australia-Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Australia và Hàn Quốc hôm nay (13/12) đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Australia nhân dịp 2 nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hôm nay, trong lúc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Australia, Australia và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Scott Morrison vào ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, chia sẻ nhiều giá trị chung như dân chủ, nhân quyền, kinh tế thị trường, Hàn Quốc và Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn để cùng đối mặt với những thách thức mới. Cụ thể, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, trong thời gian tới, hai nước sẽ tập trung hợp tác trong 3 vấn đề sau:

Thứ nhất là thúc đẩy một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Trong trụ cột này, Australia và Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, công nghệ mạng, kiểm soát dịch Covid-19, chia sẻ vaccine cho các nước trong khu vực.

Thứ hai, Australia và Hàn Quốc sẽ cùng nhau phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt trong tương lai, trong đó có công nghệ phát thải thấp, thúc đẩy hợp tác không gian.

Thứ ba, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng trong đó có việc cung ứng các khoáng sản quan trọng cũng như hợp tác trong toàn  bộ chu trình phát triển tài nguyên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, 60 năm qua đã tạo dựng  mối quan hệ hữu nghị và tin tưởng giữa hai nước và đây sẽ là những nền tảng vững chắc để hai nước bước vào một giai đoạn mới với vị thế là những nhà lãnh đạo toàn cầu để cùng hướng tới một tương lai thịnh vượng chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ký với Hàn Quốc thỏa thuận quốc phòng 1 tỷ AUD, nâng cao hỏa lực pháo binh
Australia ký với Hàn Quốc thỏa thuận quốc phòng 1 tỷ AUD, nâng cao hỏa lực pháo binh

VOV.VN - Hôm nay (13/12), trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Bộ Quốc phòng Australia và công ty Hanwha của Hàn Quốc đã ký hợp đồng trị giá 1 tỷ AUD nhằm cải thiện sức mạnh quốc phòng của phía Australia.

Australia ký với Hàn Quốc thỏa thuận quốc phòng 1 tỷ AUD, nâng cao hỏa lực pháo binh

Australia ký với Hàn Quốc thỏa thuận quốc phòng 1 tỷ AUD, nâng cao hỏa lực pháo binh

VOV.VN - Hôm nay (13/12), trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Bộ Quốc phòng Australia và công ty Hanwha của Hàn Quốc đã ký hợp đồng trị giá 1 tỷ AUD nhằm cải thiện sức mạnh quốc phòng của phía Australia.

Australia xuất hiện làn sóng Covid-19 tại bang New South Wales
Australia xuất hiện làn sóng Covid-19 tại bang New South Wales

VOV.VN - Mặc dù tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ở bang New South Wales của Australia trên 90% song số ca Covid-19 tại bang này đang có dấu hiệu gia tăng với mức độ đáng lo ngại.

Australia xuất hiện làn sóng Covid-19 tại bang New South Wales

Australia xuất hiện làn sóng Covid-19 tại bang New South Wales

VOV.VN - Mặc dù tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ở bang New South Wales của Australia trên 90% song số ca Covid-19 tại bang này đang có dấu hiệu gia tăng với mức độ đáng lo ngại.

Australia rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn Omicron
Australia rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn Omicron

VOV.VN - Cơ quan tư vấn về tiêm chủng tại Australia trong tuần này đã ra khuyến cáo về việc rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3, từ 6 tháng xuống còn 5 tháng nhằm làm chậm tốc độ lây lan của biến thể Omicron.

Australia rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn Omicron

Australia rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn Omicron

VOV.VN - Cơ quan tư vấn về tiêm chủng tại Australia trong tuần này đã ra khuyến cáo về việc rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3, từ 6 tháng xuống còn 5 tháng nhằm làm chậm tốc độ lây lan của biến thể Omicron.