Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân tự bảo vệ mình trước cơn “đại hồng thủy” Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi hôm nay (25/4) đã kêu gọi mọi người dân cần phải đi tiêm phòng và thận trọng trong tiếp xúc xã hội, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 của nước này tiếp tục đạt kỷ lục mới trong ngày.

Phát biểu trên Đài phát thanh Quốc gia Ấn Độ, ông Modi mô tả Ấn Độ đang phải đối mặt với cơn đại hồng thủy mang tên Covid-19, phá hủy các thành quả phát triển của đất nước. Trong vòng 24h qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 349.000 ca mắc mới, mức kỷ lục mới so với những ngày trước đó. Các bệnh viên trên khắp đất nước đều trong tình trạng quá tải và thiếu các trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ người bệnh, trong đó có oxy, máy trợ thở và giường bệnh.

Chính phủ của Thủ tướng Modi đang phải đối mặt với những chỉ trích trong việc mất cảnh giác với dịch bệnh khi cho phép tổ chức các lễ hội tôn giáo, chính trị với số lượng đông người tham gia. Đồng thời, chính phủ cũng chậm chạp trong việc chuẩn bị kế hoạch đề phòng cho làn sóng mới của đại dịch. 

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal hôm nay thông báo sẽ kéo dài lệnh phong tỏa, dự kiến kết thúc vào ngày mai (26/4), sau khi chứng kiến cứ 4 phút lại có một người thiệt mạng do Covid-19 tại thủ đô.

Các nhà dịch tễ học Ấn Độ cảnh báo, xuất hiện rất nhiều biến thể của Covid-19 tại Ấn Độ, trong đó có một loại biến thể mang tên B1.6.1.7, đang là nguyên nhân lây lan nhanh chóng dịch bệnh ở nước này. Biến thể này cho thấy, 1 người mang mầm bệnh có thể lây nhiễm cho 9 người khác chỉ trong 1 lần tiếp xúc, mức độ lây nhiễm cao gấp 4 lần so với năm 2020.

Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Ấn Độ và thông báo sẽ sớm gửi hỗ trợ về y tế cho nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đại hồng thủy” Covid-19 tấn công Ấn Độ: Oxy quý hơn vàng
“Đại hồng thủy” Covid-19 tấn công Ấn Độ: Oxy quý hơn vàng

VOV.VN - Thiếu oxy, thiếu giường bệnh là tình cảnh chung tại nhiều bệnh viện ở Ấn Độ hiện nay khi mà nước này đang phải gồng mình chống chọi với cơn "đại hồng thủy" mang tên Covid-19.

“Đại hồng thủy” Covid-19 tấn công Ấn Độ: Oxy quý hơn vàng

“Đại hồng thủy” Covid-19 tấn công Ấn Độ: Oxy quý hơn vàng

VOV.VN - Thiếu oxy, thiếu giường bệnh là tình cảnh chung tại nhiều bệnh viện ở Ấn Độ hiện nay khi mà nước này đang phải gồng mình chống chọi với cơn "đại hồng thủy" mang tên Covid-19.

"Thảm họa" Covid-19 tại Ấn Độ là bài học cảnh tỉnh cho Đông Nam Á
"Thảm họa" Covid-19 tại Ấn Độ là bài học cảnh tỉnh cho Đông Nam Á

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục càn quét nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á với Ấn Độ đang “ thất thủ” trước cơn sóng thần virus. Trong khi đó các nước Đông Nam Á cũng đang oằn mình ngăn sóng dịch,khi nhiều quốc gia như Campuchia, Lào và Thái Lan phải kích hoạt báo động đỏ sau nhiều ngày tạm lắng.

"Thảm họa" Covid-19 tại Ấn Độ là bài học cảnh tỉnh cho Đông Nam Á

"Thảm họa" Covid-19 tại Ấn Độ là bài học cảnh tỉnh cho Đông Nam Á

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục càn quét nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á với Ấn Độ đang “ thất thủ” trước cơn sóng thần virus. Trong khi đó các nước Đông Nam Á cũng đang oằn mình ngăn sóng dịch,khi nhiều quốc gia như Campuchia, Lào và Thái Lan phải kích hoạt báo động đỏ sau nhiều ngày tạm lắng.

Khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ: Số ca bệnh gia tăng kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp
Khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ: Số ca bệnh gia tăng kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Nhà chức trách Ấn Độ phải cố gắng để đưa bình dưỡng khí đến các bệnh viện điều trị Covid-19, trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao nhất thế giới liên tiếp trong 3 ngày.

Khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ: Số ca bệnh gia tăng kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp

Khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ: Số ca bệnh gia tăng kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Nhà chức trách Ấn Độ phải cố gắng để đưa bình dưỡng khí đến các bệnh viện điều trị Covid-19, trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao nhất thế giới liên tiếp trong 3 ngày.