Thủ tướng Thái Lan thúc giục đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã kêu gọi các cơ quan y tế đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, vì đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn rất thấp.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn ngày 6/2 cho biết, Thủ tướng nước này lo ngại về tỷ lệ nhiễm Covid-19 trong nhóm đối tượng trẻ em từ 5 tới 11 tuổi và mong muốn đẩy nhanh việc tiêm chủng.

Số lượng ca nhiễm Covid-19 trong độ tuổi từ 5 tới 11 là 123.000 ca kể từ tháng 4 tới tháng 12/2021, trung bình là hơn 13.000 ca/tháng. Trong tháng đầu tiên của năm nay, số lượng trẻ em nhiễm Covid-19 tại Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống khi đã ghi nhận hơn 10.000 trẻ bị mắc bệnh.

Bộ Y tế Thái Lan đã triển khai đợt tiêm chủng đầu tiên cho nhóm đối tượng trẻ em từ 5 tới 11 tuổi từ ngày 31/1 trên cơ sở tự nguyện. Dự kiến, đợt tiêm chủng thứ hai cho nhóm trẻ này sẽ được lên kế hoạch từ 26/2. Trẻ em từ 6 tuổi trở lên có thể lựa chọn tiêm vaccine Sinovac hoặc Sinopharm trong khi đợt đầu tiên Thái Lan đã tiêm Pfizer cho trẻ.

Tính tới hết tháng 1, tổng số trẻ em từ 5 tới 11 tuổi tại Thái Lan là 5 triệu nhưng chỉ có khoảng 41.000 trẻ, tương đương 0,8% được tiêm mũi đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan cấp phép tiêm vaccine của Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên
Thái Lan cấp phép tiêm vaccine của Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên

VOV.VN - Ngày 4/2, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) đã phê chuẩn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hai hãng sản xuất dược phẩm Trung Quốc là Sinovac và Sinopharm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên với liều lượng được giữ nguyên như người lớn.

Thái Lan cấp phép tiêm vaccine của Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên

Thái Lan cấp phép tiêm vaccine của Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên

VOV.VN - Ngày 4/2, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) đã phê chuẩn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hai hãng sản xuất dược phẩm Trung Quốc là Sinovac và Sinopharm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên với liều lượng được giữ nguyên như người lớn.

Thái Lan dự báo lạm phát năm 2022 từ 1,5 - 2,5%
Thái Lan dự báo lạm phát năm 2022 từ 1,5 - 2,5%

VOV.VN - Ủy ban thường trực hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng Thái Lan (JSCCIB) dự báo ​​lạm phát sẽ ở mức 1,5 - 2,5% trong năm 2022 và 3% trong nửa đầu năm do giá dầu tăng.

Thái Lan dự báo lạm phát năm 2022 từ 1,5 - 2,5%

Thái Lan dự báo lạm phát năm 2022 từ 1,5 - 2,5%

VOV.VN - Ủy ban thường trực hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng Thái Lan (JSCCIB) dự báo ​​lạm phát sẽ ở mức 1,5 - 2,5% trong năm 2022 và 3% trong nửa đầu năm do giá dầu tăng.

Thái Lan xem xét tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi trở lên
Thái Lan xem xét tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi trở lên

VOV.VN - Hãng dược Sinovac của Trung Quốc, nhà sản xuất vaccine ngừa Covid-19, đã nộp đơn lên chính quyền Thái Lan đăng ký sử dụng vaccine của hãng này cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Thái Lan xem xét tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi trở lên

Thái Lan xem xét tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi trở lên

VOV.VN - Hãng dược Sinovac của Trung Quốc, nhà sản xuất vaccine ngừa Covid-19, đã nộp đơn lên chính quyền Thái Lan đăng ký sử dụng vaccine của hãng này cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.