Cựu trung vệ ĐT Việt Nam vô địch giải phong trào có phần thưởng kỷ lục

VOV.VN - Cựu trung vệ ĐT Việt Nam - Trương Đình Luật đã có màn trình diễn ấn tượng để giúp đội bóng Sang Dăm Bào FC lên ngôi tại Luxcom Cup 2022 - giải bóng đá phong trào có cơ cấu giải thưởng kỷ lục tại miền Nam.

Sau hơn 1 tháng tranh tài tại sân vận động Dĩ An (Bình Dương), Luxcom Cup 2022 đã khép lại vào chiều 29/9 với trận chung kết được chờ đợi giữa Sang Dăm Bào FC và VVH FC. Đáng chú ý, trong đội hình  Sang Dăm Bào FC có cựu trung vệ tuyển Việt Nam Trương Đình Luật cùng với các cầu thủ từng thi đấu ở V-League và các giải chuyên nghiệp như Lê Hải Anh, Nguyễn Ngọc Điểu, Lê Công Quốc…

Sự xuất sắc của cựu trung vệ Đội tuyển Việt Nam đã giúp cho Sang Dăm Bào FC thi đấu chắc chắn, tạo tiền đề để giúp đội giành chiến thắng tối thiểu 1 – 0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch và giành cup và phần thưởng 250 triệu đồng. Về nhì VVF FC nhận 100 triệu đồng và bạng ba với số tiền 50 triệu đồng thuộc về Q2 Kim Châu Trân. Luxcom Cup 2022 là giải đấu có số tiền thưởng cao kỷ lục trong hệ thống các giải bóng đá phòng trào tại miền Nam. 

Dự khán trận đấu và lễ bế mạc, ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ: “Đây là sân chơi bổ ích cho những cầu thủ bóng đá phong trào tại địa phương và các tỉnh lân cận, nhận được sự quan tâm và phối hợp tổ chức của các lãnh đạo, ban ngành. Sự thành công của Luxcom Cup 2022 sẽ là động lực thúc đẩy cho bóng đá phong trào ngày càng phát triển hơn nữa. Không chỉ lớn mạnh về quy mô, tính chuyên nghiệp, mà việc mở rộng các đối tượng tham dự cũng sẽ giúp nâng tầm bóng đá phong trào trong tương lai gần”.

Trưởng Ban Tổ chức giải ông Nguyễn Cao Cường khẳng định, sau 2 mùa giải thành công của Luxcom Cup, giải đấu sẽ được mở rộng quy mô hơn nữa vào những mùa giải tiếp theo; đồng thời số tiền thưởng dành cho đội vô địch ở mỗi mùa giải cũng sẽ tăng lên để tạo sự cạnh tranh cũng như hấp dẫn qua từng trận đấu.

Trước đó, tại buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức giải đấu đã tiến hành trao tặng số tiền 600 triệu đồng đến các quỹ từ thiện tại địa phương. Đây là số tiền mà Ban Tổ chức giải đấu đã đứng ra kêu gọi các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đóng góp, để mang tới thông điệp không chỉ dừng lại ở một giải đấu bóng đá phong trào hàng đầu tại Bình Dương, mà còn gắn liền với các hoạt động thiện nguyện, chung tay vì xã hội…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên