Đà Nẵng kỳ vọng "lột xác" ở V-League 2023 nhờ dàn ngoại binh chất lượng

VOV.VN - CLB Đà Nẵng kỳ vọng sẽ có mùa giải V-League 2023 như ý sau khi thay mới bộ 3 ngoại binh và chuẩn bị dàn nội binh chất lượng.

Hôm nay (29/1), CLB Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải V-League 2023. Đội chủ sân Hoà Xuân đã tích cực tuyển chọn ngoại binh, chuẩn bị kỹ càng với dàn cầu thủ nội để chuẩn bị cho mùa giải mới, sau khi không có kết quả như kỳ vọng ở V-League 2022.

Ở mùa giải năm ngoái, HLV Phan Thanh Hùng đã giúp 2 tài năng trẻ Phạm Đình Duy (20 tuổi), Nguyễn Phi Hoàng (19 tuổi) khẳng định được năng lực của mình ở đấu trường V-League. Đây là 2 cầu thủ chơi năng nổ, khát khao và là chân sút chủ lực của đội bóng sông Hàn khi đóng góp 7 bàn thắng. Trong khi đó, các ngoại binh như Erick Luis, Claudir Junior, Walisson không hiệu quả.

Chuẩn bị cho mùa giải 2023, HLV Phan Thanh Hùng đã thay cả 3 ngoại binh và ký hợp đồng với các cầu thủ chất lượng. Đó là Olsen Nicholas John- cựu tuyển thủ U20, U23 Australia; tiền đạo Rodrigo Dias (Brazil). Ngoại binh thứ 3 là trung vệ 26 tuổi, cũng là người Brazil - Mauricio Pinto.

Cùng với ngoại binh, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục tin dùng lực lượng nội binh chất lượng như Đình Duy, Phi Hoàng. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đã thi đấu nhiều năm tại V.League, như hậu vệ Hoàng Quảng, Lương Duy Cương, tiền vệ Nguyên Sa, Văn Long, Anh Tuấn, Ngọc Toàn, Minh Tâm...

Về mục tiêu trong mùa giải mới, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: "Thời gian vừa qua rất may mắn có những cầu thủ nội có chất lượng đã quay lại như Anh Tuấn, Quách Tân. Bên cạnh đó các em trẻ vẫn còn phong độ như Duy và Phi Hoàng. Đặc biệt, là sự bổ sung 3 cầu thủ ngoại thay thế 3 cầu thủ, một tiền đạo, một tiền vệ, một hậu vệ ngoại chất lượng hơn năm ngoái. Năm nay, đội bóng sẽ tiến bộ hơn, sẽ thay đổi với 1 tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới ky vọng thành tích năm nay sẽ được cải thiện hơn rất nhiều”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắng thuyết phục Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022
Thắng thuyết phục Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022

VOV.VN - Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022 sau khi thắng thuyết phục Hải Phòng 2-0 trên sân Hàng Đẫy nhờ các pha làm bàn của Lucao và Văn Kiên.

Thắng thuyết phục Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022

Thắng thuyết phục Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022

VOV.VN - Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022 sau khi thắng thuyết phục Hải Phòng 2-0 trên sân Hàng Đẫy nhờ các pha làm bàn của Lucao và Văn Kiên.

Lương Xuân Trường lỡ dịp đối đầu với thầy cũ ở Siêu cúp Quốc gia
Lương Xuân Trường lỡ dịp đối đầu với thầy cũ ở Siêu cúp Quốc gia

VOV.VN - Lương Xuân Trường lỡ dịp đối đầu với thầy cũ Bozidar Bandovic khi không thể cùng Hải Phòng ra sân ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Hà Nội FC vì chấn thương.

Lương Xuân Trường lỡ dịp đối đầu với thầy cũ ở Siêu cúp Quốc gia

Lương Xuân Trường lỡ dịp đối đầu với thầy cũ ở Siêu cúp Quốc gia

VOV.VN - Lương Xuân Trường lỡ dịp đối đầu với thầy cũ Bozidar Bandovic khi không thể cùng Hải Phòng ra sân ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Hà Nội FC vì chấn thương.

Quang Hải lần đầu ra sân cho Pau FC sau AFF Cup 2022
Quang Hải lần đầu ra sân cho Pau FC sau AFF Cup 2022

VOV.VN - Quang Hải có lần đầu tiên được ra sân thi đấu cho Pau FC sau khi trở lại CLB này từ chiến dịch AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam.

Quang Hải lần đầu ra sân cho Pau FC sau AFF Cup 2022

Quang Hải lần đầu ra sân cho Pau FC sau AFF Cup 2022

VOV.VN - Quang Hải có lần đầu tiên được ra sân thi đấu cho Pau FC sau khi trở lại CLB này từ chiến dịch AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Giải U20 châu Á rất giá trị với bóng đá Việt Nam
HLV Hoàng Anh Tuấn: Giải U20 châu Á rất giá trị với bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Theo Hoàng Anh Tuấn, những giải đấu như U20 châu Á 2023 sẽ rất có giá trị với U20 Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Giải U20 châu Á rất giá trị với bóng đá Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn: Giải U20 châu Á rất giá trị với bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Theo Hoàng Anh Tuấn, những giải đấu như U20 châu Á 2023 sẽ rất có giá trị với U20 Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam.