Bình Định tìm kiếm cháu bé 3 tuổi mất tích

VOV.VN - Chính quyền xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang huy động lực lượng tìm kiếm một bé gái 4 tuổi mất tích, nghi do đuối nước.

Bé gái mất tích là cháu Ngô Thị Kỳ Duyên, ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước đó, chiều ngày 5/2, sau khi tắm xong, cháu Duyên được bà nội để chởi ở ngoài sân một mình, bà vào nhà có việc. Ít phút sau, bà nội cháu Duyên quay trở ra thì không thấy cháu ở đâu. Người nhà và hàng xóm tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, người nhà phát hiện đôi dép của cháu Duyên tại khu vực bờ biển (cách nhà của gia đình cháu khoảng 80m) nên đã trình báo cơ quan chức năng. Chính quyền xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng, thuê thợ lặn, ghe thuyền cùng gia đình, người dân tìm kiếm nhưng đến chiều tối nay vẫn chưa tìm thấy cháu bé.

Ông Trần Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đã huy động lực lượng chức năng trích xuất dữ liệu các camera an ninh ở xã, qua đó đã loại trừ việc cháu bé bị bắt cóc, tạo hiện trường giả. Hiện lực lượng chức năng xã Hoài Hải đang tiếp tục huy động tàu thuyền để tìm kiếm bé gái mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tắm biển 1 học sinh chết đuối, 1 người mất tích
Tắm biển 1 học sinh chết đuối, 1 người mất tích

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ 2 học sinh đi tắm biển, 1 em chết đuối đã được tìm thấy, 1 em còn mất tích. Sáng nay (6/2), lực lượng cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tắm biển 1 học sinh chết đuối, 1 người mất tích

Tắm biển 1 học sinh chết đuối, 1 người mất tích

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ 2 học sinh đi tắm biển, 1 em chết đuối đã được tìm thấy, 1 em còn mất tích. Sáng nay (6/2), lực lượng cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.