Cảnh giác với sản phẩm “xách tay” rao bán trên mạng

VOV.VN - Đại diện Tổng cục Thị trường lên tiếng cảnh báo tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả trên môi trường online trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp.

Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay, thời gian qua khi dịch bệnh bùng phát trở lại, tình hình gian lận thương mại diễn ra tinh vi hơn với những mặt hàng đa dạng hơn.

Đáng chú ý, do nhu cầu lớn, hiện nay đã bắt đầu xuất hiện những sản phẩm “xách tay” thẩm lậu từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được bán trong thị trường nội địa.

Theo ông Trần Hữu Linh, đối với những mặt hàng này phải được Bộ Y tế cấp phép, kiểm nghiệm thì mới có hiệu lực. Nhưng hiện nay bán hàng online là kênh tiêu thụ, kênh quảng cáo các mặt hàng này rất phổ biến. Từ đầu năm đến nay, vấn đề gian lận thương mại với các mặt hàng không chỉ là các thiết bị y tế, mà còn có các mặt hàng đã qua sử dụng liên quan đến thực phẩm và những mặt hàng xa xỉ.

“Gian lận thương mại chủ yếu vi phạm trên môi trường online, qua các sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook và Zalo. Bởi vậy, lực lượng quản lý thị trường đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để có phương án điều tra, xác minh và xử lý. Đề nghị người tiêu dùng hết sức lưu ý khi đặt mua các sản phẩm, phải kiểm tra rõ ràng thông tin nguồn gốc xuất xứ và xem có được cấp phép của Bộ Y tế hay không", Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh khuyến cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siết quản lý hàng xách tay: Liệu có tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”
Siết quản lý hàng xách tay: Liệu có tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”

VOV.VN - Mặc dù quy định mới “siết” hàng xách tay đã có hiệu lực được 1 tuần, tuy nhiên, thị trường hàng xách tay vẫn mua bán khá sôi động với đủ chiêu trò đối phó.

Siết quản lý hàng xách tay: Liệu có tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”

Siết quản lý hàng xách tay: Liệu có tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”

VOV.VN - Mặc dù quy định mới “siết” hàng xách tay đã có hiệu lực được 1 tuần, tuy nhiên, thị trường hàng xách tay vẫn mua bán khá sôi động với đủ chiêu trò đối phó.

Quản lý hàng xách tay – Cần chế tài đủ mạnh
Quản lý hàng xách tay – Cần chế tài đủ mạnh

VOV.VN - Hàng xách tay là những mặt hàng được sản xuất hoặc phân phối tại thị trường nước ngoài, được các cá nhân (người đi du lịch, công tác ở nước ngoài…) mua trực tiếp và mang về Việt Nam.

Quản lý hàng xách tay – Cần chế tài đủ mạnh

Quản lý hàng xách tay – Cần chế tài đủ mạnh

VOV.VN - Hàng xách tay là những mặt hàng được sản xuất hoặc phân phối tại thị trường nước ngoài, được các cá nhân (người đi du lịch, công tác ở nước ngoài…) mua trực tiếp và mang về Việt Nam.

Xử phạt tăng nặng người bán hàng xách tay không có hoá đơn
Xử phạt tăng nặng người bán hàng xách tay không có hoá đơn

VOV.VN - Báng hàng xách tay (hàng nhập lậu) không có hóa đơn sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt mức tối đa là 200 triệu đồng với cá nhân theo Nghị định 98 của Chính phủ.

Xử phạt tăng nặng người bán hàng xách tay không có hoá đơn

Xử phạt tăng nặng người bán hàng xách tay không có hoá đơn

VOV.VN - Báng hàng xách tay (hàng nhập lậu) không có hóa đơn sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt mức tối đa là 200 triệu đồng với cá nhân theo Nghị định 98 của Chính phủ.