Mỹ sẵn sàng đàm phán với Nga về Hiệp ước New START

VOV.VN - Ngày 24/2, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland cho biết, Mỹ sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Nga về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Mới (New START) vào ngày 25/2, nếu Nga thể hiện rõ thiện chí cho vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn trước báo chí, nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Mỹ coi việc đình chỉ hiệp ước là một động thái vô trách nhiệm, trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh cho cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu ngày 21/2 trước Quốc hội đã thông báo đình chỉ tham gia hiệp ước New START, nhưng không rút khỏi hiệp ước này. Tổng thống Nga nhấn mạnh, trước khi quay lại thảo luận về việc tuân thủ hiệp ước, Nga cần tìm hiểu rõ các kho vũ khí của không chỉ Mỹ mà còn của các cường quốc hạt nhân NATO khác - Anh và Pháp.

Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) hôm 22/2 đã nhất trí thông qua dự luật đình chỉ hiệp ước New START của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Nga thông qua luật đình chỉ tham gia hiệp ước START
Quốc hội Nga thông qua luật đình chỉ tham gia hiệp ước START

VOV.VN - Ngày 22/2, hai Viện của Quốc hội Nga đã họp và thông qua luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START.

Quốc hội Nga thông qua luật đình chỉ tham gia hiệp ước START

Quốc hội Nga thông qua luật đình chỉ tham gia hiệp ước START

VOV.VN - Ngày 22/2, hai Viện của Quốc hội Nga đã họp và thông qua luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START.

Nga tạm ngừng Hiệp ước New START: Khi niềm tin bị xói mòn
Nga tạm ngừng Hiệp ước New START: Khi niềm tin bị xói mòn

VOV.VN - LHQ kêu gọi Mỹ và Nga ngay lập tức quay lại thực thi đầy đủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, hay còn gọi New START. Quyết định của Nga đình chỉ Hiệp ước là một tín hiệu nữa cho thấy niềm tin ngày càng xói mòn giữa 2 quốc gia nắm giữ tới 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới.

Nga tạm ngừng Hiệp ước New START: Khi niềm tin bị xói mòn

Nga tạm ngừng Hiệp ước New START: Khi niềm tin bị xói mòn

VOV.VN - LHQ kêu gọi Mỹ và Nga ngay lập tức quay lại thực thi đầy đủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, hay còn gọi New START. Quyết định của Nga đình chỉ Hiệp ước là một tín hiệu nữa cho thấy niềm tin ngày càng xói mòn giữa 2 quốc gia nắm giữ tới 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga dừng Hiệp ước START mới là hành động vô trách nhiệm
Ngoại trưởng Mỹ: Nga dừng Hiệp ước START mới là hành động vô trách nhiệm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi việc Nga quyết định ngừng tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ là điều đáng tiếc và là hành động vô trách nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga dừng Hiệp ước START mới là hành động vô trách nhiệm

Ngoại trưởng Mỹ: Nga dừng Hiệp ước START mới là hành động vô trách nhiệm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi việc Nga quyết định ngừng tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ là điều đáng tiếc và là hành động vô trách nhiệm.