Davis Cup: Mỹ lần át Pháp

Đội tuyển Pháp sẽ kết thúc tại Davis Cup nếu Jo-Wilfried Tsonga thất bại trước John Isner (Mỹ) ở trận đấu đơn thứ ba vào chiều 8/4

Tại tứ kết giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup, sau khi bị dẫn trước ở trận đấu đơn thứ nhất, đội tuyển Mỹ đã có ngày thi đấu thành công khi anh em nhà Bryan xuất sắc vượt qua cặp Julien Benneteau/Michael Llodra với tỷ số 6-4, 6-4, 7-6.

Kết quả sau hai ngày thi đấu đang là 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Mỹ và mọi chuyện sẽ kết thúc với đội tuyển Pháp nếu như chiều nay (8/4), tay vợt số 1 của họ là Jo-Wilfried Tsonga thất bại trước John Isner (Mỹ) ở trận đấu đơn thứ ba.

Ðội tuyển quần vợt Hoa Kỳ từ trái sang phải: Jim Courier, John Isner, Mike Bryan, Ryan Harrison và Bob Bryan tại Monaco, Pháp. Hoa Kỳ gặp đội tuyển quần vợt Pháp trong trận tứ kết giải Davis Cup. (Hình: Valery Hache/AFP/Getty Images)

Tình thế tương tự đang diễn ra ở cặp đấu giữa Argentina và Croatia. Dù David Nalbandian để thua 2-3 trước Marin Cilic ở trận đấu đơn, đội tuyển xứ tango vẫn tạm vượt lên dẫn Croatia 2-1 sau trận đánh đôi kéo dài đến 5 giờ đồng hồ.

Cặp Nalbandian/Schwank đã thắng với các tỷ số 3-6, 7-6, 6-3, 6-7, 8-6 trước bộ đôi Karlovic/Cilic. Ở hai trận đánh đơn còn lại, Juan Martin Del Potro sẽ gặp Marin Cilic còn David Nalbandian thi đấu với Ivo Karlovic. 

Ở các cặp đấu tứ kết còn lại, đội tuyển Tây Ban Nha đang dẫn Áo và Cộng hòa Czech dẫn Serbia cùng với tỷ số 2-1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên