Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ và người dân

VOV.VN - Sáng 24/2, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm và chúc mừng các thầy thuốc của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bà Trương Thị Mai gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các y bác sĩ, nhân viên y tế, trong đó có các giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của Ban, hiện đang chăm lo sức khỏe cho 1.865 cán bộ cấp cao và nguyên cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Mong muốn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh đến sự phối hợp với Bộ Y tế và các bệnh viện lớn.

“Nếu không phát huy được cơ chế liên ngành, không phát huy được sự phối hợp, làm sao Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương có được sức mạnh! Kết quả đạt được là nhờ công sức của các cán bộ nhân viên của ban và sự phối hợp trong cơ chế liên ngành với khoảng 130 chuyên gia đầu ngành, tạo nên sức mạnh mở rộng, chất lượng cao Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Đây là điểm mạnh cần được phát huy và đổi mới”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi hội nghị cán bộ y tế ngày 27/2/1955, phải thật thà, đoàn kết; thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học nước nhà, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu ý ngành y tế coi trọng phòng bệnh hơn chữa bệnh trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung và cán bộ Trung ương nói riêng. Cũng như vậy, cần phát huy giá trị của các bài thuốc y học cổ truyền, thậm chí nghiên cứu mô hình bệnh viện phối hợp Đông y với Tây y trong điều trị cho bệnh nhân.  

“Phòng bệnh tốt thì chúng ta mới có sức khoẻ tốt đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và có tuổi thọ khoẻ mạnh. Tại Việt Nam tuổi thọ cao là một ưu điểm nhưng tuổi thọ khỏe mạnh thấp, về già mà ốm đau bệnh tật nhiều quá thì đâu còn niềm vui nữa. Ngành y tế phải phấn đấu giảm tiền túi của người dân chi tiêu cho y tế. Chi phí y tế phải có sự chia sẻ từ phía nhà nước, bảo hiểm xã hội, khu vực tư nhân, làm sao cho chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, nhưng chi phí y tế phải được chia sẻ rủi ro từ nhiều phía”, bà Trương Thị Mai nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự múa Xòe, đánh cồng và tra hạt giống tại Ngày hội Sắc Xuân
Chủ tịch nước dự múa Xòe, đánh cồng và tra hạt giống tại Ngày hội Sắc Xuân

VOV.VN - Sáng 24/2, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai mạc Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Chủ tịch nước dự múa Xòe, đánh cồng và tra hạt giống tại Ngày hội Sắc Xuân

Chủ tịch nước dự múa Xòe, đánh cồng và tra hạt giống tại Ngày hội Sắc Xuân

VOV.VN - Sáng 24/2, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai mạc Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ – yêu cầu từ thực tiễn
Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ – yêu cầu từ thực tiễn

VOV.VN - Lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy định, quy trình. Thế nhưng công tác này vẫn cần tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa để lựa chọn những người thực sự xứng đáng.

Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ – yêu cầu từ thực tiễn

Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ – yêu cầu từ thực tiễn

VOV.VN - Lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy định, quy trình. Thế nhưng công tác này vẫn cần tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa để lựa chọn những người thực sự xứng đáng.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 23/2/2024 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 23/2/2024 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Kinh tế Trung ương
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Theo bà Trương Thị Mai, những thành tựu của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian qua đã khẳng định vai trò và năng lực của Ban trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Theo bà Trương Thị Mai, những thành tựu của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian qua đã khẳng định vai trò và năng lực của Ban trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.