Tìm kiếm sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine tuyên bố sẵn sàng cho 1 cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến đến cùng” với Nga.

Căng thẳng biên giới Nga và Ukraine vẫn chưa thể hạ nhiệt, thậm chí có nguy cơ gia tăng hơn nữa. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến đến cùng” với Nga và đang chờ 1 tín hiệu ủng hộ rõ ràng từ các đồng minh phương Tây, nếu chiến tranh nổ ra.

“Ukraine có muốn chiến tranh không? Câu trả lời là không! Nhưng liệu Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc chiến? Câu trả lời là có. Ukraine sẽ không bao giờ ngừng cố gắng đạt được hòa bình bằng các biện pháp ngoại giao, song Ukraine chắc chắn sẽ tự vệ trong trường hợp xung đột nổ ra. Lập trường của chúng tôi rất đơn giản – sẽ không bao giờ bắt đầu chiến tranh trước, nhưng sẽ luôn chiến đấu đến cuối cùng”, ông Zelensky nói.

Tuyên bố đã sẵn sàng cho chiến tranh của Tổng thống Ukraine là hoàn toàn có căn cứ, khi ông mới đây cũng đã ký ban hành đạo luật cho phép những người thuộc diện dự bị được gọi nhập ngũ mà không cần lệnh tổng động viên. Theo Tổng thống Zelensky, đạo luật này sẽ giúp nhanh chóng bổ sung quân cho các đơn vị của tất cả các lực lượng quốc phòng Ukraine, giúp tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu của quân đội trong việc đối phó với các cuộc xâm lược quân sự.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các nước phương Tây phải hành động ngay lập tức để ngăn cản Nga tấn công nước này: “Nga đã điều quân tới sát biên giới của chúng tôi. Điều quan trọng là phương Tây cần phản ứng để Tổng thống Nga không thể đưa ra quyết định tấn công Ukraine, không lựa chọn giải pháp quân sự".

Ông Kuleba đã đề nghị Mỹ cung cấp “các phương tiện tác chiến điện tử mạnh mẽ” để chống lại khả năng của Nga trong việc gây nhiễu liên lạc. Ngoài ra, Ngoại trưởng Kuleba cũng tiết lộ, ông đã thúc giục một cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) để xem xét cấm Nga tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT, coi đây như một phần trong các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nếu Nga leo thang căng thẳng.

Trong diễn biến mới nhất thể hiện lập trường sẽ sát cánh cùng Ukraine của các nước phương Tây, hôm 21/4, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nhất trí ủng hộ dự luật Đối tác An ninh với Ukraine, qua đó tăng viện trợ hàng năm cho Ukraine. Và số tiền viện trợ quân sự được phân bổ sẽ là 300 triệu USD. Tuy nhiên, dự luật này vẫn cần Hạ viện và Tổng thống Mỹ thông qua.

Còn theo một số quan chức Mỹ, nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ có thể sẽ cung cấp một số vũ khí bổ sung để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Các lựa chọn bao gồm nhiều lô hàng tên lửa chống tăng, đạn dược và bom. 

Đáp lại, dù không hề nhắc tới căng thẳng với Ukraine trong thông điệp liên bang, song hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo phương Tây không nên vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nhanh chóng và gay gắt trước bất kỳ hành động khiêu khích nào:

“Bất cứ ai đe dọa lợi ích an ninh của nước Nga sẽ phải hối tiếc. Chúng tôi sẽ đặt ra các ranh giới đỏ trong từng vấn đề cụ thể và các nước không nên vượt qua những ranh giới đỏ của Nga”, ông Putin nói.

Hiện Nga đang tiến hành các cuộc tập trận ở Bán đảo Crimea, tăng quân tới biên giới tiếp giáp với Ukraine. Hành động này bị các nước phương Tây chỉ trích, song Nga cũng lên án ngược lại về các hành động quân sự của Mỹ và NATO tại Biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?
Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga
Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 19/4 đã kêu gọi các hãng hàng không Mỹ cần thận trọng khi bay gần khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga do có nhiều rủi ro về an toàn bay.

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 19/4 đã kêu gọi các hãng hàng không Mỹ cần thận trọng khi bay gần khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga do có nhiều rủi ro về an toàn bay.

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga
Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đã đề nghị cuộc gặp với người đồng cấp Nga - Vladimir Putin để đàm phán về việc chấm dứt xung đột và xoa dịu căng thẳng giữa hai quốc gia.

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đã đề nghị cuộc gặp với người đồng cấp Nga - Vladimir Putin để đàm phán về việc chấm dứt xung đột và xoa dịu căng thẳng giữa hai quốc gia.