Nhật Bản - Campuchia tăng cường hợp tác quân sự

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tướng Hun Manet đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi. Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi quốc phòng.

Tại cuộc gặp, 2 bên cũng thảo luận về các vấn đề đang diễn ra ở Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như tình hình tại Myanmar. Ông Hun Manet đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với sự phát triển của Campuchia. Về phần mình ông Nobuo Kishi nhận định, năm nay là năm có ý nghĩa đối với quan hệ song phương khi đánh dấu 30 năm Nhật Bản cử nhân viên Lực lượng Phòng vệ đến Campuchia trong lần đầu tiên tham gia chương trình hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (1992-2022).

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công du, ông Hun Manet đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày 14/2 và dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Kishida Fumio.

Ông Hun Manet là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen. Hồi tháng 12/2021 ông được đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ủng hộ làm ứng viên thủ tướng tương lai. Thủ tướng Hun Sen trước đó cũng bày tỏ mong muốn con trai cả trở thành người kế nhiệm.

Campuchia giữ cương vị chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2022 và được đánh giá cao khi tháng trước Thủ tướng Hun Sen trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Myanmar kể từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Campuchia sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là vấn đề Myanmar. Ngoài ra, nỗ lực duy trì quan hệ hữu nghị với Campuchia sẽ giúp Nhật Bản theo sát những tác động ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia vay Nhật Bản gần 200 triệu USD để khắc phục hậu quả Covid-19
Campuchia vay Nhật Bản gần 200 triệu USD để khắc phục hậu quả Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp khoản vay hơn 200 triệu USD cho Campuchia để thực hiện dự án hỗ trợ khẩn cấp ứng phó với đại dịch Covid-19.

Campuchia vay Nhật Bản gần 200 triệu USD để khắc phục hậu quả Covid-19

Campuchia vay Nhật Bản gần 200 triệu USD để khắc phục hậu quả Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp khoản vay hơn 200 triệu USD cho Campuchia để thực hiện dự án hỗ trợ khẩn cấp ứng phó với đại dịch Covid-19.

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua
Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua

VOV.VN - Với số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày thấp được ghi nhận trong chuỗi 75 ngày qua, đặc biệt là từ khi chuyển sang trạng thái bình thới mới từ ngày 01/11/2021,

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua

VOV.VN - Với số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày thấp được ghi nhận trong chuỗi 75 ngày qua, đặc biệt là từ khi chuyển sang trạng thái bình thới mới từ ngày 01/11/2021,

Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất trong lịch sử
Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Cơ quan công an Campuchia vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy trái phép lớn nhất trong lịch sử nước này, thu giữ 1.480 kg và nhiều trang thiết bị sản xuất ma túy.

Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất trong lịch sử

Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Cơ quan công an Campuchia vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy trái phép lớn nhất trong lịch sử nước này, thu giữ 1.480 kg và nhiều trang thiết bị sản xuất ma túy.